Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Các quan chức trong Chính quyền Mỹ ngày 10/3 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham khảo ý kiến của Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc Mỹ có thể hỗ trợ như thế nào trong việc giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel vào tuần tới. (Ảnh: Getty)

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng muốn tìm hiểu về quan điểm của Thủ tướng Đức trong cách đối xử với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngoài hai vấn đề vừa nêu, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức dự kiến sẽ thảo luận về mức độ chi tiêu quốc phòng của Đức đối với liên minh quân sự NATO. Thông điệp của chính quyền Mỹ vẫn rất rõ ràng và kiên quyết là tất cả các thành viên cần phải gia tăng ngân sách quốc phòng, đóng góp đầy đủ cho NATO.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống và ngay cả sau khi đã đắc cử, ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng, bà Merkel đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi thực hiện chính sách mở cửa đối với người tị nạn. Trong khi đó, bà Merkel cũng không ngại khi chỉ trích sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với các nước Hồi giáo mà ông Trump ban hành hồi tháng 1, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức.

Bất chấp những quan điểm bất đồng, Nhà trắng cho biết, hai nhà lãnh đạo sẽ có một cuộc gặp tích cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ
Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN-Liên tục xuất hiện cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình miền Đông Ukraine làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối với thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ

Thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN-Liên tục xuất hiện cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình miền Đông Ukraine làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối với thỏa thuận ngừng bắn vừa có hiệu lực.

Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?
Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?

VOV.VN - Cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, giải quyết khủng hoảng Ukraine… có thể sẽ khiến Nga - Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?

Những vấn đề nào khiến ông Putin và ông Trump có thể “hợp” nhau?

VOV.VN - Cuộc chiến chống chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, giải quyết khủng hoảng Ukraine… có thể sẽ khiến Nga - Mỹ xích lại gần nhau hơn.

Ông Putin và ông Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên ở Slovenia?
Ông Putin và ông Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên ở Slovenia?

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, thời điểm cho cuộc gặp với Tổng thống Trump chưa được nhất trí song ông rất muốn khôi phục quan hệ Nga – Mỹ.

Ông Putin và ông Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên ở Slovenia?

Ông Putin và ông Trump sẽ có cuộc gặp đầu tiên ở Slovenia?

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, thời điểm cho cuộc gặp với Tổng thống Trump chưa được nhất trí song ông rất muốn khôi phục quan hệ Nga – Mỹ.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine
Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

Tổng thống Putin lệnh cho Nga công nhận giấy tờ của miền đông Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin đã ban hành lệnh công nhận các giấy tờ mà miền đông Ukraine phát hành. Ukraine đã lên tiếng chỉ trích.

Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương
Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Klimkin hôm 25/2 cho biết, nước này cần được cung cấp vũ khí sát thương và hợp tác đa phương với Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh.

Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương

Ukraine đòi được cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine Klimkin hôm 25/2 cho biết, nước này cần được cung cấp vũ khí sát thương và hợp tác đa phương với Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh.