Ukraine ngăn chặn “hành động khủng bố” trong ngày bầu cử

VOV.VN -Việc bảo vệ trật tự dân sự và tiến trình bầu cử sẽ do 82.000 nhân viên an ninh đảm nhiệm.

Ngày 26/10, các cử tri Ukraine sẽ tới các điểm bỏ phiếu để bầu Quốc hội của nước này. Tính đến thời điểm này, các công tác chuẩn bị đang được hoàn tất để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn. Công tác đảm bảo an ninh được thắt chặt với việc triển khai hàng nghìn binh sỹ để ngăn chặn các “hành động khủng bố” có thể xảy ra trong ngày bầu cử.

Trong cuộc họp về kế hoạch đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử ngày hôm qua (23/10), Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cảnh báo, có khả năng có những mưu toan gây bất ổn trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 26/10 tới ở nước này, đồng thời ra lệnh tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn “các hành động khủng bố”. Theo ông Yatseniuk, chính quyền Ukraine cần huy động toàn bộ sức mạnh của cả hệ thống bảo vệ pháp luật để ngăn ngừa những vi phạm trong tiến trình bầu cử cũng như những âm mưu khủng bố trong thời gian bầu cử.

Poster trước ngày bầu cử ở Ukraine (Ảnh Reuters)
Về kế hoạch đảm bảo an ninh cho tiến trình bầu cử, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết: “Việc bảo vệ trật tự dân sự và tiến trình bầu cử sẽ do 82.000 nhân viên an ninh đảm nhiệm. Trong số đó, 61.000 người sẽ trực tiếp tham gia bảo vệ tiến trình bầu cử, 18.000 người sẽ được triển khai trên các đường phố để đảm bảo trật tự. Bên cạnh đó, khoảng 4.000 nhân viên trong nhóm phản ứng đặc biệt sẽ đảm nhận nhiệm vụ ngăn chặn nguy cơ xảy ra các hành động khủng bố, cũng như các hành động gây hấn trong quá trình bầu cử”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak tỏ ra không hài lòng khi hàng nghìn binh sỹ tham chiến ở miền Đông không thể bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội do nước này chưa thông qua được việc sửa đổi luật bầu cử cho phép họ bỏ phiếu bên ngoài khu vực đăng ký. Theo ông, những nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước có quyền được thực hiện quyền công dân của mình: “Khoảng 10.000 nhân viên sẽ có cơ hội bỏ phiếu, phần còn lại thì sẽ không có cơ hội này. Có những nhân viên không hài lòng với quyết định này và khiếu nại để quyền bỏ phiếu của họ được thừa nhận. Cá nhân tôi thì ủng hộ họ. Chúng ta phải ủng hộ quyền lợi chính đáng của chúng ta”.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine ngày 26/10 tới sẽ bầu ra 225 nghị sĩ theo danh sách đảng và 213 nghị sĩ tại các khu vực. Cuộc bầu cử có thể được tiến hành tại 11 khu vực của tỉnh Donetsk và 4 khu vực thuộc tỉnh Lugansk. Tuy nhiên, người đứng đầu Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng đến nay vẫn tuyên bố không tham gia cuộc bầu cử Quốc hội này, đồng thời sẽ tìm cách ngăn chặn tiến trình bỏ phiếu ở 14 quận khu vực miền Đông, đồng thời tiến hành một cuộc bầu cử riêng biệt vào đầu tháng 11.

Trước khi diễn ra cuộc bầu cử, Quỹ "Các sáng kiến dân chủ" mang tên Ilka Kucheriv đã  tiến hành cuộc thăm dò ý kiến, gồm 7 chính đảng sẽ có đại diện trong Quốc hội mới của Ukraine. Khối Petro Poroshenko của đương kim Tổng thống nhận được nhiều phiếu nhất nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm này. Theo kết quả thăm dò, hơn 30% cử tri sẽ đi bỏ phiếu nói rằng họ sẵn sàng bỏ phiếu cho Khối Poroshenko. Đứng thứ 2 về tỷ lệ ủng hộ của cử tri là "Đảng Cấp tiến" của ông Oleg Lyashko), với gần 13%; tiếp theo là đảng "Mặt trận Nhân dân".  Với kết quả thăm dò này, nhiều người dự đoán sẽ là lập được một khối liên minh chính trị hỗ trợ đương kim Tổng thống Poroshenko, và các lực lượng ủng hộ Nga bị giảm quyền lực. Điều đó sẽ cung cấp cho ông Poroshenko động lực để tiến đến giải quyết tình hình chiến sự ở miền đông, quan hệ ngoại giao với Nga trong khi vẫn tiếp tục tiến về phía Liên minh châu Âu (EU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?
Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Đảng của Tổng thống Ukraine giành ưu thế trước cuộc bầu cử Quốc hội
Đảng của Tổng thống Ukraine giành ưu thế trước cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN -Khối của Tổng thống Ukraine nhận được tỉ lệ ủng hộ lớn nhất với gần 30%.

Đảng của Tổng thống Ukraine giành ưu thế trước cuộc bầu cử Quốc hội

Đảng của Tổng thống Ukraine giành ưu thế trước cuộc bầu cử Quốc hội

VOV.VN -Khối của Tổng thống Ukraine nhận được tỉ lệ ủng hộ lớn nhất với gần 30%.

EU kêu gọi Nga hỗ trợ ổn định tại Ukraine
EU kêu gọi Nga hỗ trợ ổn định tại Ukraine

VOV.VN -Lời kêu gọi được xem là nhằm gây sức ép với Nga và những người ủng hộ Nga trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine.

EU kêu gọi Nga hỗ trợ ổn định tại Ukraine

EU kêu gọi Nga hỗ trợ ổn định tại Ukraine

VOV.VN -Lời kêu gọi được xem là nhằm gây sức ép với Nga và những người ủng hộ Nga trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine.

Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga
Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo, Ukraine có thể sẽ rơi vào cảnh thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới.

Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga

Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo, Ukraine có thể sẽ rơi vào cảnh thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới.

Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga
Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga

VOV.VN - Nếu lệnh cấm này tiếp tục kéo dài sang năm tới, tổng thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu có thể tăng lên từ 50 triệu tới 60 triệu USD.

Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga

Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga

VOV.VN - Nếu lệnh cấm này tiếp tục kéo dài sang năm tới, tổng thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu có thể tăng lên từ 50 triệu tới 60 triệu USD.

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt
Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

VOV.VN - Đàm phán khí đốt ngày 21/10 thất bại khiến các bên sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 29/10 tới, cũng tại Brussels.

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

Hy vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine đặt vào thỏa thuận khí đốt

VOV.VN - Đàm phán khí đốt ngày 21/10 thất bại khiến các bên sẽ tiếp tục gặp lại nhau trong cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 29/10 tới, cũng tại Brussels.

OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine
OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Chiếc máy bay không người lái đầu tiên được triển khai gần thành phố Mariupol của Ukraine chiều 23/10.

OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Chiếc máy bay không người lái đầu tiên được triển khai gần thành phố Mariupol của Ukraine chiều 23/10.

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội
Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng.

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng.

Nga kêu gọi tổ chức bầu cử dân chủ tại Ukraine
Nga kêu gọi tổ chức bầu cử dân chủ tại Ukraine

VOV.VN - Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới để bầu ra 225 nghị sĩ theo danh sách đảng và 213 nghị sĩ tại các khu vực.

Nga kêu gọi tổ chức bầu cử dân chủ tại Ukraine

Nga kêu gọi tổ chức bầu cử dân chủ tại Ukraine

VOV.VN - Theo kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới để bầu ra 225 nghị sĩ theo danh sách đảng và 213 nghị sĩ tại các khu vực.