Nga kêu gọi tổ chức bầu cử dân chủ tại Ukraine

VOV.VN - Theo
kế hoạch, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới để bầu ra 225 nghị
sĩ theo danh sách đảng và 213 nghị sĩ tại các khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich hôm qua (23/10) đã kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine theo các nguyên tắc dân chủ. Đồng thời, ông Lukashevich kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát chặt chẽ tình hình nhân quyền tại Ukraine. Các quan sát viên Nga cũng sẽ tham gia giám sát hoạt động tổ chức bầu cử Quốc hội tại Ukraine tới đây.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử Quốc hội Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/10 tới để bầu ra 225 nghị sĩ theo danh sách đảng và 213 nghị sĩ tại các khu vực. Theo Chính phủ Ukraine, cuộc bầu cử có thể được tiến hành tại 11 khu vực của tỉnh Donetsk và 4 khu vực thuộc tỉnh Lugansk. Tuy nhiên, người đứng đầu Cộng hòa Donetsk và Lugansk tự xưng đến nay vẫn tuyến bố không tham gia cuộc bầu cử Quốc hội này.

Trong một diễn biến liên quan, các vụ đụng độ giữa quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập vẫn tiếp diễn ác liệt tại miền Đông nước này. Cả quân đội Chính phủ và lực lượng đối lập đều đổ lỗi cho nhau đã thực hiện các vụ tấn công và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Theo người phát ngôn Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, lực lượng đối lập đã nã súng 30 lần nhằm vào quân đội Chính phủ trong vòng 24 giờ qua, song, lực lượng đối lập cho rằng họ đang giám sát chặt chẽ thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc các lực lượng đối lập tăng cường tấn công họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?
Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

Chính quyền Ukraine đang bỏ rơi quân đội?

VOV.VN - Quân đội Ukraine với số lượng vừa ít vừa trang bị kém và lạc hậu, luôn trong tình trạng ‘hom hem’ khi đối mặt với các tay súng đối lập.

Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga
Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo, Ukraine có thể sẽ rơi vào cảnh thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới.

Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga

Ukraine vẫn rắc rối vì bất đồng về thanh toán tiền mua khí đốt với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk cảnh báo, Ukraine có thể sẽ rơi vào cảnh thiếu nguồn cung khí đốt trong mùa đông sắp tới.

OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine
OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Chiếc máy bay không người lái đầu tiên được triển khai gần thành phố Mariupol của Ukraine chiều 23/10.

OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

OSCE triển khai máy bay UAVs giám sát lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Chiếc máy bay không người lái đầu tiên được triển khai gần thành phố Mariupol của Ukraine chiều 23/10.

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội
Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng.

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

Ukraine thắt chặt an ninh cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Cuộc bầu cử được dự báo sẽ gặp khó khăn do diễn biến chiến sự tại miền Đông Ukraine vẫn đang tiếp diễn căng thẳng.

Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga
Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga

VOV.VN - Nếu lệnh cấm này tiếp tục kéo dài sang năm tới, tổng thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu có thể tăng lên từ 50 triệu tới 60 triệu USD.

Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga

Ukraine thiệt hại nặng nề do lệnh cấm nhập khẩu nông sản của Nga

VOV.VN - Nếu lệnh cấm này tiếp tục kéo dài sang năm tới, tổng thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu có thể tăng lên từ 50 triệu tới 60 triệu USD.