Ukraine phản ứng sau lời phát biểu "giương cờ trắng" của Giáo hoàng

VOV.VN - Hôm 10/3 vừa qua, Ukraine đã từ chối lời kêu gọi của Giáo hoàng Francis về việc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng tống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đây chỉ là quá trình “hòa giải ảo” và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với đài truyền hình RSI của Thuỵ Sĩ, khi được hỏi về vấn đề chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, Giáo hoàng Francisco cho rằng mọi việc sẽ trở nên tồi tệ nếu không bên nào “có dũng khí giương cờ trắng” và chấp nhận đàm phán. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng những thuật ngữ như “cờ trắng” hay “kẻ bại trận” khi thảo luận về cuộc chiến Ukraine, mặc dù trước đây Đức Giáo hoàng cũng từng nhắc đến sự cần thiết của việc đàm phán.

Dù không đề cập trực tiếp đến Giáo Hoàng Francisco nhưng trong bài phát biếu tối 10/3 vừa qua, Tổng thống Zelensky có bóng gió nhắc đến các nhân vật tôn giáo đang giúp đỡ Ukraine và so sánh việc làm của họ với những lời kêu gọi đàm phán của Đức Giáo hoàng.

“Họ ủng hộ chúng tôi bằng lời cầu nguyện, bằng các cuộc thảo luận và bằng hành động. Đó thực sự là nhà thờ với người dân”, ông Zelensky nói. “Chứ không phải ở đâu đó cách đây 2.500 km, có sự “hòa giải ảo” giữa những người muốn sống và những người muốn loại bỏ bạn”.

Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng viết trên nền tảng X, cho rằng kẻ mạnh trong bất kỳ tranh chấp nào phải là người "chiến đấu cho phe chính nghĩa hơn là cố gắng hòa giải và gọi đó là đàm phán".

“Lá cờ của Ukraine có màu vàng và xanh. Đây là lá cờ mà chúng tôi sẽ cùng sống, cùng chết và cùng chiến thắng. Chúng ta sẽ không bao giờ giương cao bất kỳ lá cờ nào khác”, ông Kuleba nói.

Ông Kuleba cũng chỉ ra những cáo buộc rằng Giáo hoàng Pius XII đã không hành động chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai, kêu gọi Vatican “tránh lặp lại những sai lầm trong quá khứ và hỗ trợ Ukraine cũng như người dân nước này”.

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương có 5 triệu thành viên của Ukraine, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, cũng bác bỏ những bình luận của Giáo hoàng.

"Ukraine bị thương, nhưng chưa bị chinh phục! Ukraine kiệt sức nhưng vẫn đứng vững và sẽ đứng vững! Tin tôi đi, không ai có ý định đầu hàng cả", ông Shevchuk nói.

Giới chức châu Âu ủng hộ Ukraine đã lập tức lên tiếng chỉ trích lời kêu gọi đàm phán của Giáo hoàng Francisco.

“Để công bằng, tại sao không kêu gọi Putin có can đảm rút quân khỏi Ukraine?” Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski viết trên nền tảng X.

 “Người ta không được đầu hàng trước cái ác, người ta phải chiến đấu và đánh bại nó, để cái ác giương cờ trắng và đầu hàng”, Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics, cũng chia sẻ.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu quân đội Nga rút quân về nước và khôi phục biên giới hậu Xô Viết của Ukraine. Tuy nhiên, điện Kremlin cũng từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán theo các điều kiện do Kiev đặt ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka
Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo các thành phố ở sườn phía Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá giống như các thành phố Avdiivka và Bakhmut, ngay sau khi Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự.

Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka

Ukraine cảnh báo thành phố sườn Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá như Avdiivka

VOV.VN - Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo các thành phố ở sườn phía Đông NATO có nguy cơ bị tàn phá giống như các thành phố Avdiivka và Bakhmut, ngay sau khi Thụy Điển trở thành thành viên mới nhất của liên minh quân sự.

Bom dẫn đường mới của Nga gây thương vong nặng nề cho Ukraine
Bom dẫn đường mới của Nga gây thương vong nặng nề cho Ukraine

VOV.VN - Những quả bom FAB-1500 từ thời Liên Xô được hoán cải thành bom lượn nhờ bộ cánh và hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh đã trở thành vũ khí mới trong tay quân đội Nga với sức tàn phá khủng khiếp có thể san phằng phòng tuyến của Ukraine.

Bom dẫn đường mới của Nga gây thương vong nặng nề cho Ukraine

Bom dẫn đường mới của Nga gây thương vong nặng nề cho Ukraine

VOV.VN - Những quả bom FAB-1500 từ thời Liên Xô được hoán cải thành bom lượn nhờ bộ cánh và hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh đã trở thành vũ khí mới trong tay quân đội Nga với sức tàn phá khủng khiếp có thể san phằng phòng tuyến của Ukraine.

Mỹ đã chuẩn bị cho việc Nga tấn công hạt nhân Ukraine như thế nào?
Mỹ đã chuẩn bị cho việc Nga tấn công hạt nhân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Các quan chức cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đặc biệt lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc thậm chí là chiến lược.

Mỹ đã chuẩn bị cho việc Nga tấn công hạt nhân Ukraine như thế nào?

Mỹ đã chuẩn bị cho việc Nga tấn công hạt nhân Ukraine như thế nào?

VOV.VN - Các quan chức cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đặc biệt lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc thậm chí là chiến lược.