Ukraine phối hợp chặt chẽ với Iran để điều tra vụ rơi máy bay

VOV.VN - Hiện các lực lượng chức năng phía Iran đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay xấu số, tuy nhiên họ cho biết sẽ không bàn giao cho Mỹ.

Thủ tướng Ukraine Oleksiy Goncharuk hôm nay thông báo, nước này sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay qua không phận Iran cho đến khi làm rõ nguyên nhân vụ máy bay Boeing 737 rơi trước đó cùng ngày, khiến toàn bộ 176 người trên chuyến bay thiệt mạng.

Thủ tướng Ukraine Oleksiy Goncharuk cho biết: “Chúng tôi quyết định đình chỉ tất cả các chuyến bay của các hãng hàng hàng không Ukraine bay qua không phận Iran, cho đến khi nguyên nhân của thảm kịch này trở nên rõ ràng. Chúng tôi sẽ yêu cầu 1 cuộc điều tra được tiến hành một cách minh bạch nhất có thể.”

Hiện trường chiếc máy bay rơi khiến 176 người thiệt mạng. (Ảnh: AP)

Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko đã có cuộc thảo luận với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif về vụ việc. Hai bên đã nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau, để điều tra vụ rơi máy bay.

Trước đó, vào sáng nay, chiếc máy bay Boeing 737 thuộc hãng Hàng không quốc tế Ukraine đã rơi và phát nổ ngay sau khi cất cánh khỏi sân bay Imam Khomeini ở thủ đô Tehran, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, trong số 176 người xấu số trên có 82 công dân của Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, 10 người Thụy Sĩ, 4 người Afghanistan, 3 người Đức và 3 người Anh. 

Hiện các lực lượng cứu hộ Iran đã tìm thấy 2 chiếc hộp đen của chiếc máy bay xấu số và ban giao cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran tuyên bố sẽ không giao cho phía Mỹ các hộp đen của máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công Mỹ “bảo vệ danh dự”, Iran tạo bước lùi cho cả hai?
Tấn công Mỹ “bảo vệ danh dự”, Iran tạo bước lùi cho cả hai?

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng leo thang tiềm ẩn nguy cơ về xung đột quân sự Mỹ-Iran, liệu có cơ hội nào để 2 nước này tháo ngòi nổ chiến tranh?

Tấn công Mỹ “bảo vệ danh dự”, Iran tạo bước lùi cho cả hai?

Tấn công Mỹ “bảo vệ danh dự”, Iran tạo bước lùi cho cả hai?

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng leo thang tiềm ẩn nguy cơ về xung đột quân sự Mỹ-Iran, liệu có cơ hội nào để 2 nước này tháo ngòi nổ chiến tranh?

Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực
Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực

VOV.VN - “Câu trả lời cuối cùng của chúng ta đối với việc ám sát ông Soleimani sẽ là trục xuất tất cả các lực lượng của Mỹ ra khỏi khu vực”, ông Rouhani nói. 

Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực

Ông Rouhani: Mục tiêu hàng đầu của Iran là “hất cẳng” Mỹ khỏi khu vực

VOV.VN - “Câu trả lời cuối cùng của chúng ta đối với việc ám sát ông Soleimani sẽ là trục xuất tất cả các lực lượng của Mỹ ra khỏi khu vực”, ông Rouhani nói. 

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ
Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

VOV.VN - Trước khi Iran giội bão lửa xuống 2 căn cứ Mỹ, phía Iraq đã kịp thời được Iran thông báo trước để có biện pháp an toàn...

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

Iran thông báo Iraq, và Iraq “nói trước” cho Mỹ về vụ tấn công căn cứ

VOV.VN - Trước khi Iran giội bão lửa xuống 2 căn cứ Mỹ, phía Iraq đã kịp thời được Iran thông báo trước để có biện pháp an toàn...