Ukraine tăng cường tấn công UAV vào lãnh thổ Nga sau lời kêu gọi của thành viên NATO?

VOV.VN - Các cuộc tấn công UAV của Ukraine vào lãnh thổ Nga tiếp diễn ngày 6/12, khoảng 1 tuần sau khi ngoại trưởng một nước NATO kêu gọi cho phép Kiev tấn công Nga.

Nga đã cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc không kích vào 2 căn cứ không quân ngày 5/12 và mới đây nhất là kho chứa nhiên liệu trong sân bay ở Kursh. Các nhà chức trách Nga cho biết, 2 cuộc tấn công ngày 6/12 xảy ra ở căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov và căn cứ Dyagilevo gần thành phố Ryazan. Ryazan nằm ở Đông Nam của Moscow, trong khi Saratov cách Ukraine khoảng 600km. Một kênh tin tức Nga đưa tin ngày 6/12 rằng các UAV cũng đã nhắm vào một cơ sở của Nga ở vùng Bryansk.

Trong cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ngày 29/11 ở Bucharest, Romania, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkēvičs nhận định, Ukraine nên được tiến thành các cuộc tấn công quân sự trong biên giới của Nga do Moscow tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

"Chúng ta nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí để nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa hoặc sân bay thực hiện các chiến dịch trên", ông Edgars Rinkēvičs nhận định với Bloomberg.

Đại sứ quán Nga tại thủ đô Riga của Latvia cho rằng ngoại trưởng nước này đang châm ngòi cho "một cuộc chiến trên quy mô lớn" bằng cách hối thúc NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định với Newsweek ngày 6/12 rằng: "Tổng thống Biden đã khẳng định rõ rằng, chúng tôi không khuyến khích hay hỗ trợ cho Ukraine có thể tấn công ra ngoài biên giới của mình. Chúng tôi không biết khi nào xung đột sẽ kết thúc nhưng chúng tôi biết rõ một điều: Đó là Ukraine sẽ giành chiến thắng và Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể".

Ngày 5/12, Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa thứ 8 vào Ukraine khiến nhiều khu vực mất điện. Các cuộc tấn công khác cũng được thực hiện vào đêm cùng ngày nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng gần thành phố Zaporizhzhya.

Trong cuộc họp ở Bucharest ngày 29 và 30/11, các ngoại trưởng NATO đã ra tuyên bố chung chỉ trích các cuộc tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng chỉ trích động thái này và nhấn mạnh sẽ cung cấp thêm hỗ trợ cho Kiev.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo NATO và Mỹ đang vượt lằn ranh đỏ của cuộc đối đầu quân sự với Moscow.

"Trong bổi cảnh phương Tây nỗ lực kiềm chế Nga, ranh giới của Mỹ và NATO nói chung đối với cuộc đối đầu quân sự với chúng tôi đang gây ra rủi ro nghiêm trọng", ông Lavrov cho hay, đồng thời nhận định, "cuộc đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chưa bình luận về nhận định của Ngoại trưởng Latvia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hệ thống phòng không ở Trung Đông mà Ukraine đang “để mắt” tới
Những hệ thống phòng không ở Trung Đông mà Ukraine đang “để mắt” tới

VOV.VN - Mỹ được cho là đang hợp tác với các đồng minh Trung Đông nhằm cung cấp Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) cho Ukraine. Tuy nhiên, NASAMS không phải là hệ thống phòng không duy nhất trong kho vũ khí ở Trung Đông mà Ukraine muốn có.

Những hệ thống phòng không ở Trung Đông mà Ukraine đang “để mắt” tới

Những hệ thống phòng không ở Trung Đông mà Ukraine đang “để mắt” tới

VOV.VN - Mỹ được cho là đang hợp tác với các đồng minh Trung Đông nhằm cung cấp Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) cho Ukraine. Tuy nhiên, NASAMS không phải là hệ thống phòng không duy nhất trong kho vũ khí ở Trung Đông mà Ukraine muốn có.

Moscow cáo buộc UAV Ukraine tiếp tục tấn công căn cứ không quân Nga ở Kursh
Moscow cáo buộc UAV Ukraine tiếp tục tấn công căn cứ không quân Nga ở Kursh

VOV.VN - Các nhà chức trách Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công UAV sáng 7/12 nhằm vào một căn cứ không quân của Nga ở vùng Kursh, cách biên giới Ukraine gần 100km.

Moscow cáo buộc UAV Ukraine tiếp tục tấn công căn cứ không quân Nga ở Kursh

Moscow cáo buộc UAV Ukraine tiếp tục tấn công căn cứ không quân Nga ở Kursh

VOV.VN - Các nhà chức trách Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công UAV sáng 7/12 nhằm vào một căn cứ không quân của Nga ở vùng Kursh, cách biên giới Ukraine gần 100km.

Nga đưa ra ước tính mới về tổn thất của Ukraine trong xung đột
Nga đưa ra ước tính mới về tổn thất của Ukraine trong xung đột

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 8.000 binh lính và số lượng đáng kể các thiết bị quân sự trong tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay ngày 6/12.

Nga đưa ra ước tính mới về tổn thất của Ukraine trong xung đột

Nga đưa ra ước tính mới về tổn thất của Ukraine trong xung đột

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine đã tổn thất hơn 8.000 binh lính và số lượng đáng kể các thiết bị quân sự trong tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho hay ngày 6/12.

Cựu quan chức CIA chỉ ra tính toán của Ukraine để kéo Mỹ vào xung đột với Nga
Cựu quan chức CIA chỉ ra tính toán của Ukraine để kéo Mỹ vào xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách để kéo Mỹ và NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, cựu quan chức CIA Philip Giraldi cho hay, đồng thời chỉ ra cuộc tấn công UAV vào 2 sân bay trong lãnh thổ Nga ngày 6/12 là minh chứng cho những chiến thuật này.

Cựu quan chức CIA chỉ ra tính toán của Ukraine để kéo Mỹ vào xung đột với Nga

Cựu quan chức CIA chỉ ra tính toán của Ukraine để kéo Mỹ vào xung đột với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tìm cách để kéo Mỹ và NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột, cựu quan chức CIA Philip Giraldi cho hay, đồng thời chỉ ra cuộc tấn công UAV vào 2 sân bay trong lãnh thổ Nga ngày 6/12 là minh chứng cho những chiến thuật này.

Xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi cục diện Bắc Cực ra sao?
Xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi cục diện Bắc Cực ra sao?

VOV.VN - Nga sở hữu 60% đường bờ biển Bắc Cực và một nửa dân số trong khu vực. Trong lịch sử gần đây, NATO không quá quan tâm đến Bắc Cực vì Mỹ chủ yếu tập trung vào Trung Đông. Điều này đã thay đổi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi cục diện Bắc Cực ra sao?

Xung đột Nga-Ukraine đã thay đổi cục diện Bắc Cực ra sao?

VOV.VN - Nga sở hữu 60% đường bờ biển Bắc Cực và một nửa dân số trong khu vực. Trong lịch sử gần đây, NATO không quá quan tâm đến Bắc Cực vì Mỹ chủ yếu tập trung vào Trung Đông. Điều này đã thay đổi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.