Ukraine tăng tốc phản công sau tuyên bố chọc thủng phòng tuyến mạnh nhất của Nga

VOV.VN - Các lực lượng của Ukraine tin rằng họ đã xuyên thủng phòng tuyến mạnh nhất của Nga và giờ đây có thể tiến công nhanh hơn, một chỉ huy ở mặt trận phía Nam cho hay.

Quân đội Ukraine cũng đang sẵn sàng giành lại làng Robotyne ở phía Nam - một thành quả mà các chỉ huy cho là có thể tháo gỡ các phòng tuyến kiên cố của Moscow. Kiev đang nỗ lực tìm kiếm đột phá lớn trước hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga kể từ khi tiến hành phản công vào đầu tháng 6. Các lữ đoàn Ukraine được phương Tây huấn luyện, trong đó có 1 lữ đoàn được trang bị xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp, đã tham chiến.

"Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây. Chúng tôi đã vượt qua các con đường lớn bị cài mìn. Chúng tôi đang tiến đến các phòng tuyến mà chúng tôi có thể tiến về phía trước. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ tiến công nhanh hơn từ đây", một chỉ huy bộ binh của Ukraine tên là Skala cho hay.

Video từ chiến trường Robotyne cho thấy giao tranh đang diễn ra ác liệt. Ngôi làng này là một mục tiêu quan trọng bởi nó nằm trên tuyến đường dẫn tới Tokmak - nơi đóng vai trò bảo vệ cho con đường phía Nam tới Melitopol - thành phố lớn nhất trong khu vực. Nó cũng nằm cách Berdyansk 112 km - một thành phố cảng trên Biển Azov.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết, cuộc phản công của Ukraine đã vượt qua phòng tuyến đầu tiên của Nga bất chấp cuộc giao tranh "đẫm máu, dài và chậm".

"Phòng tuyến này Nga đã dành nhiều tháng chuẩn bị với các bãi mìn, tuyến răng rồng và hào chiến chống tăng. Đây là hệ thống phòng thủ được chuẩn bị rất phức tạp mà Ukraine đang cố gắng vượt qua", ông Milley nói.

Quan chức quân đội Mỹ cũng nhận định, còn quá sớm để khẳng định liệu cuộc phản công này thành công hay thất bại nhưng theo ông, "rõ ràng nó đã thành công một phần".

Trong một đánh giá mới nhất, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Washington cho biết các lực lượng của Ukraine "đã tiến công gần tới lớp phòng tuyến thứ hai của Nga ở Robotyne". 

"Cuộc tiến công của Ukraine ở khu vực Robotyne đã đưa lực lượng này tiến gần tới việc tiến hành các chiến dịch tấn công phòng tuyến thứ hai, được cho là yếu hơn phòng tuyến đầu của Nga trong khu vực", ISW cho hay.

Đại tá Ukraine Petro Chernyk tiết lộ Nga đang tăng cường mạng lưới phòng thủ ở Eo đất Perekop chia cắt Bán đảo Crimea và phần đất liền của Ukraine, và xây dựng 3 phòng tuyến ở đây. Trong khi đó, Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) - Thiếu tướng  Kyrylo Budanov nhận định, các lực lượng của Nga đang chuẩn bị bảo vệ Crimea. Theo ông, Moscow đã thành lập 4 nhóm quân mới ở bán đảo này để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine ở đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine trước khi tử nạn
Khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine trước khi tử nạn

VOV.VN - Reuters đã công bố video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine Andriy Pilshchykov, một trong số 3 phi công thiệt mạng trong vụ va chạm máy bay ở phía Tây Kiev

Khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine trước khi tử nạn

Khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine trước khi tử nạn

VOV.VN - Reuters đã công bố video ghi lại khoảnh khắc cuối cùng của phi công kỳ cựu Ukraine Andriy Pilshchykov, một trong số 3 phi công thiệt mạng trong vụ va chạm máy bay ở phía Tây Kiev

Ukraine kêu gọi chi viện khẩn ở phía Đông khi Nga có thể giành thêm lãnh thổ
Ukraine kêu gọi chi viện khẩn ở phía Đông khi Nga có thể giành thêm lãnh thổ

VOV.VN - Giữa bối cảnh Ukraine và Mỹ thảo luận về việc Kiev nên dồn lực ở nơi nào dọc tiền tuyến, tướng cấp cao Ukraine ở phía Đông đã kêu gọi tăng cường quân tiếp viện tại khu vực Nga có thể giành thêm lãnh thổ.

Ukraine kêu gọi chi viện khẩn ở phía Đông khi Nga có thể giành thêm lãnh thổ

Ukraine kêu gọi chi viện khẩn ở phía Đông khi Nga có thể giành thêm lãnh thổ

VOV.VN - Giữa bối cảnh Ukraine và Mỹ thảo luận về việc Kiev nên dồn lực ở nơi nào dọc tiền tuyến, tướng cấp cao Ukraine ở phía Đông đã kêu gọi tăng cường quân tiếp viện tại khu vực Nga có thể giành thêm lãnh thổ.

Hơn 20 nước tham gia tuyên bố G7 về bảo đảm an ninh cho Ukraine
Hơn 20 nước tham gia tuyên bố G7 về bảo đảm an ninh cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7 tại Vilnius, G7 đã thông qua tuyên bố về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine.

Hơn 20 nước tham gia tuyên bố G7 về bảo đảm an ninh cho Ukraine

Hơn 20 nước tham gia tuyên bố G7 về bảo đảm an ninh cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tháng 7 tại Vilnius, G7 đã thông qua tuyên bố về đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine.

Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược
Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược

VOV.VN - Các quan chức phương Tây thường xuyên nhận được báo cáo từ chiến trường Ukraine, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podoliak cho hay, đồng thời xác nhận một báo cáo về cuộc họp gần đây giữa Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các chỉ huy NATO.

Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược

Tiết lộ cuộc họp bí mật giữa Ukraine và NATO bàn về thay đổi chiến lược

VOV.VN - Các quan chức phương Tây thường xuyên nhận được báo cáo từ chiến trường Ukraine, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podoliak cho hay, đồng thời xác nhận một báo cáo về cuộc họp gần đây giữa Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các chỉ huy NATO.

Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine
Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/8 cho rằng, kế hoạch của các nước châu Âu chuyển máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B cho Ukraine cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của những quốc gia này vào cuộc xung đột Ukraine.

Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

Nga phản ứng trước kế hoạch của châu Âu cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 26/8 cho rằng, kế hoạch của các nước châu Âu chuyển máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng Mi-24B cho Ukraine cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của những quốc gia này vào cuộc xung đột Ukraine.