Ukraine thất bại trong việc chọc thủng phòng tuyến của Nga ở Lugansk

VOV.VN - Theo một quan chức thân Nga ở LPR, Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của Ukraine và quân đội Kiev phải chịu tổn thất, buộc phải quay trở lại các vị trí đã chiếm đóng trước đây.

TASS dẫn lời ông Andrey Marochko, lãnh đạo quân sự Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng đã nghỉ hưu, cho biết, các đơn vị của Ukraine đang cố gắng tấn công vào khu vực Lugansk, nhưng quân đội Nga đã bảo vệ thành công vị trí của họ.

“Tại khu vực của cụm tác chiến phía Nam ở Lugansk, tình hình không có thay đổi đáng kể và vẫn diễn biến căng thẳng. Đối phương (Ukraine) thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công nhưng không đạt được thành công đáng kể nào”, ông Andrey Marochko nói.

Theo ông Marochko, các binh sĩ Nga đã đẩy lùi mọi cuộc tấn công của quân đội Ukraine, “buộc Kiev phải quay trở lại các vị trí đã chiếm đóng trước đó”.

Trước đó, ngày 6/6, ông Marochko nói rằng các đơn vị Ukraine đóng quân ở khu vực Lugansk đã tăng cường sử dụng các hệ thống pháo do các nước thành viên NATO sản xuất. Theo ông, quân đội Ukraine cũng đã tăng cường sử dụng nhiều loại máy bay không người lái, bao gồm cả những loại có tầm bắn hơn 300km trên khu vực này của mặt trận.

Trong một video do Bộ Quốc phòng Nga đăng tải ngày 7/6, các lực lượng Nga đã phá hủy các máy bay không người lái của quân đội Ukraine bằng hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla (MANPADS) ở khu vực Krasny Liman.

“Lực lượng Nga đã phát hiện các mục tiêu trên không và xác định chúng là máy bay không người lái chiến đấu. Các mục tiêu đã bị ngăn chặn và phá hủy”, bình luận của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đội phòng không của Nga đã hoàn thành các mục tiêu bảo vệ các đơn vị quân đội, lực lượng dự trữ và các cơ sở khí tài quân sự khỏi máy bay không người lái do thám và tấn công của đối phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine đổi chiến thuật để bảo toàn các lữ đoàn tăng, chờ thời điểm vàng nhập cuộc
Ukraine đổi chiến thuật để bảo toàn các lữ đoàn tăng, chờ thời điểm vàng nhập cuộc

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, bộ binh và thủy quân lục chiến Ukraine đã từ từ tiến công vào khu vực phía Nam mà không có sự hỗ trợ từ các lữ đoàn thiết giáp hạng nặng.

Ukraine đổi chiến thuật để bảo toàn các lữ đoàn tăng, chờ thời điểm vàng nhập cuộc

Ukraine đổi chiến thuật để bảo toàn các lữ đoàn tăng, chờ thời điểm vàng nhập cuộc

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, bộ binh và thủy quân lục chiến Ukraine đã từ từ tiến công vào khu vực phía Nam mà không có sự hỗ trợ từ các lữ đoàn thiết giáp hạng nặng.

Rủi ro của Ukraine nếu đối mặt với bước lùi quân sự trên chiến trường
Rủi ro của Ukraine nếu đối mặt với bước lùi quân sự trên chiến trường

VOV.VN - Các quan chức Kiev đã cố gắng hạ thấp kỳ vọng vào cuộc phản công sắp tới trong khi nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng Ukraine sẽ đối mặt với rủi ro cao.

Rủi ro của Ukraine nếu đối mặt với bước lùi quân sự trên chiến trường

Rủi ro của Ukraine nếu đối mặt với bước lùi quân sự trên chiến trường

VOV.VN - Các quan chức Kiev đã cố gắng hạ thấp kỳ vọng vào cuộc phản công sắp tới trong khi nhiều nhà phân tích phương Tây cho rằng Ukraine sẽ đối mặt với rủi ro cao.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa
Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

VOV.VN - Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3 ngày phản công đầu tiên của quân đội Ukraine. Ông tuyên bố, phía Nga đã khiến hơn 3.700 quân nhân Ukraine tử trận hoặc bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Cuộc phản công của Ukraine đã bị vô hiệu hóa

VOV.VN - Hôm 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay quân đội Nga đã vô hiệu hóa 3 ngày phản công đầu tiên của quân đội Ukraine. Ông tuyên bố, phía Nga đã khiến hơn 3.700 quân nhân Ukraine tử trận hoặc bị thương.