Ukraine thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận của CIS

VOV.VN - Quốc hội Ukraine đã thông qua các dự luật rút khỏi một loạt thỏa thuận trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Đại diện của chính phủ Ukraine tại Quốc hội nước này (Verkhovna Rada), ông Taras Melnichuk ngày 19/6 cho biết, Quốc hội đã phê chuẩn việc rút khỏi một loạt các thỏa thuận trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Trong thông báo trên Telegram, ông Taras Melnichuk nêu rõ: "Dự luật rút khỏi Hiệp định CIS về Hợp tác Phát triển - Sử dụng Hệ thống Truyền thông Di động, Dự luật rút khỏi Thỏa thuận CIS về Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ nhìn chung đã được thông qua”. Ngoài ra, các nhà lập pháp cũng thông qua một dự luật về việc rút khỏi nghị định thư về sửa đổi Thỏa thuận về Liên lạc Chuyển phát nhanh liên quốc gia giữa các thành viên của CIS.

Theo ông Melnichuk, những thỏa thuận nói trên hoặc là không còn tác dụng hoặc đã lỗi thời, trong khi việc thực hiện thỏa thuận về liên lạc chuyển phát nhanh, cụ thể là gửi các tài liệu chính thức qua Moscow, đe dọa lợi ích quốc gia của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh
Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh

VOV.VN - Việc Tổng thống Zelensky mặc chiếc áo phông màu xanh khi phát biểu tại các sự kiện quan trọng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải một phần trong chiến lược truyền thông của ông hay không?

Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh

Xung đột Nga-Ukraine: Lý do ông Zelensky luôn xuất hiện với chiếc áo phông xanh

VOV.VN - Việc Tổng thống Zelensky mặc chiếc áo phông màu xanh khi phát biểu tại các sự kiện quan trọng đã khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải một phần trong chiến lược truyền thông của ông hay không?

Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea
Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea

VOV.VN - Bà Tamila Tasheva, quan chức đại diện cho Tổng thống Ukraine về Crimea ngày 17/6 cho biết, Kiev hiện đang tập trung vào một giải pháp quân sự để "giành lại" Bán đảo Crimea. 

Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea

Ukraine tuyên bố sử dụng giải pháp quân sự để "giành lại" Crimea

VOV.VN - Bà Tamila Tasheva, quan chức đại diện cho Tổng thống Ukraine về Crimea ngày 17/6 cho biết, Kiev hiện đang tập trung vào một giải pháp quân sự để "giành lại" Bán đảo Crimea. 

Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình
Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/6 cho biết, Nga chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế chứ không quan tâm đến những gì phương Tây nghĩ.

Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình

Ngoại trưởng Nga: Anh nên đối thoại với DPR về 2 tay súng bị kết án tử hình

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 17/6 cho biết, Nga chỉ quan tâm đến luật pháp quốc tế chứ không quan tâm đến những gì phương Tây nghĩ.

Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?
Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đã tung ra nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga song không thể chặn đứng được chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.

Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?

Đà tiến của Nga khiến Phương Tây chùn bước trong nỗ lực viện trợ Ukraine?

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo phương Tây đã tung ra nhiều biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Nga song không thể chặn đứng được chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.