Ukraine tố Nga phóng 55 quả tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vừa cho biết, Nga đã phóng 55 quả tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine sáng 26/1 và một số trạm biến áp đã bị tấn công.

Trong thông báo trên Telegram, ông Shmyhal nói: “Mục tiêu chính của Nga là các cơ sở hạ tầng năng lượng, nhằm làm gián đoạn nguồn cung cấp điện và sưởi ấm cho người dân Ukraine. Hệ thống phòng thủ của chúng tôi đã đánh chặn phần lớn tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, đã có những cuộc tấn công nhằm vào một số trạm biến áp. Mạng lưới điện vẫn trong tầm kiểm soát và các kỹ sư đang thực hiện mọi nỗ lực để khôi phục nguồn cung”.

Tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, Ukraine đã bắn hạ 47 tên lửa hành trình, trong đó có 20 tên lửa bay qua thủ đô. Theo ông, tên lửa được phóng đi từ máy bay chiến đấu và tàu của Nga ở Biển Đen.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko, tình trạng mất điện khẩn cấp đã xảy ra tại một số khu vực của Ukraine, sau khi tên lửa Nga nhắm trúng một số cơ sở năng lượng.

“Tình hình tồi tệ nhất hiện nay là ở Kiev, Odessa và Vinnytsia”, ông Halushchenko nói. Trước đó, các quan chức tại Kiev và Odessa thông báo rằng các cơ sở năng lượng ở hai khu vực này đã bị tấn công.

Nga hiện chưa lên tiếng về tuyên bố nêu trên của Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?
Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?

VOV.VN - Sau thời gian dài cân nhắc, Đức chính thức tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho quân đội Ukraine.

Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?

Điều gì khiến Đức vượt "lằn ranh đỏ", quyết định giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine?

VOV.VN - Sau thời gian dài cân nhắc, Đức chính thức tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho quân đội Ukraine.

Sau xe tăng, Ukraine hối thúc phương Tây viện trợ máy bay và tên lửa tầm xa
Sau xe tăng, Ukraine hối thúc phương Tây viện trợ máy bay và tên lửa tầm xa

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Đức đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu hạng nặng cho nước này.

Sau xe tăng, Ukraine hối thúc phương Tây viện trợ máy bay và tên lửa tầm xa

Sau xe tăng, Ukraine hối thúc phương Tây viện trợ máy bay và tên lửa tầm xa

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi các nước phương Tây cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa, chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Đức đồng ý chuyển giao xe tăng chiến đấu hạng nặng cho nước này.

Ukraine tuyên bố bắn hạ một số tên lửa của Nga
Ukraine tuyên bố bắn hạ một số tên lửa của Nga

VOV.VN - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ một số tên lửa không xác định của Nga vào sáng 26/1.

Ukraine tuyên bố bắn hạ một số tên lửa của Nga

Ukraine tuyên bố bắn hạ một số tên lửa của Nga

VOV.VN - Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết, các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ một số tên lửa không xác định của Nga vào sáng 26/1.

Ukraine thừa nhận mất thị trấn chiến lược Soledar
Ukraine thừa nhận mất thị trấn chiến lược Soledar

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 25/1 xác nhận với AFP rằng họ đã rút khỏi thị trấn chiến lược Soledar – một cứ điểm quan trọng trong cuộc xung đột tại Donbass.

Ukraine thừa nhận mất thị trấn chiến lược Soledar

Ukraine thừa nhận mất thị trấn chiến lược Soledar

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 25/1 xác nhận với AFP rằng họ đã rút khỏi thị trấn chiến lược Soledar – một cứ điểm quan trọng trong cuộc xung đột tại Donbass.