Ukraine: Tổng thống yêu cầu quân đội tránh gây thương vong dân thường

VOV.VN - Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh yêu cầu các binh sỹ Ukraine cần nỗ lực để khôi phục cuộc sống hòa bình tại khu vực miền Đông nước này.

Chiến thuật chống khủng bố tại miền Đông Ukraine cần phải được thực hiện làm sao để tránh gây thương vong cho dân thường.- Đây là khẳng định của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra ngày 14/7. 

Binh sỹ Ukraine tại một trạm gác ở làng Svyatogorsk, miền Đông nước này (Ảnh Reuters)

Theo ông Petro Poroshenko, giao tranh dữ dội cùng với số người thương vong cao tại khu vực Donetsk và Lugansk đã được ghi nhận kể từ khi quân đội Chính phủ nối lại chiến dịch quân sự chống các lực lượng vũ trang tại đây. Do đó, trong thời gian tới, quan trọng là quân đội Ukraine phải thay đổi chiến thuật như thu hẹp khu vực hành động, tăng cường bảo vệ biên giới và làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người dân.

Ông Petro Poroshenko cũng cho biết, giai đoạn tấn công các lực lượng vũ trang miền Đông Ukraine, cái mà ông gọi là chiến dịch chống khủng bố vẫn đang tiếp tục. Ông đã yêu cầu người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng nước này cung cấp thêm vũ khí cho quân đội Chính phủ.  

Tổng thống Ukraine cũng nhấn mạnh yêu cầu các binh sỹ Ukraine cần nỗ lực để khôi phục cuộc sống hòa bình tại khu vực miền Đông nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga
Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga

VOV.VN - Đại diện của chính quyền địa phương ông Aleksandr Titov ngày 13/7 xác nhận, người bị chết là công dân Nga, sinh năm 1967.

Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga

Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga

VOV.VN - Đại diện của chính quyền địa phương ông Aleksandr Titov ngày 13/7 xác nhận, người bị chết là công dân Nga, sinh năm 1967.

Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo
Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vụ đạn pháo là bước leo thang nguy hiểm đối với công dân Nga, lãnh thổ của Nga.

Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo

Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vụ đạn pháo là bước leo thang nguy hiểm đối với công dân Nga, lãnh thổ của Nga.

Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine
Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine

Nhiều người trong đoàn đại biểu Nga đã không được cấp thị thực mặc dù các hồ sơ được gửi đến London đúng thời hạn.

Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine

Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine

Nhiều người trong đoàn đại biểu Nga đã không được cấp thị thực mặc dù các hồ sơ được gửi đến London đúng thời hạn.

Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi nhà chức trách địa phương Nga sáng sớm nay xác nhận một công dân Nga đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do đạn lạc từ Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi nhà chức trách địa phương Nga sáng sớm nay xác nhận một công dân Nga đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do đạn lạc từ Ukraine

Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine “căng như dây đàn”
Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine “căng như dây đàn”

VOV.VN - Quân đội Chính phủ Ukraine vẫn đang tìm cách tiến vào Lugansk bằng xe tăng, giao tranh ở khu vực này hiện diễn ra rất ác liệt.

Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine “căng như dây đàn”

Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine “căng như dây đàn”

VOV.VN - Quân đội Chính phủ Ukraine vẫn đang tìm cách tiến vào Lugansk bằng xe tăng, giao tranh ở khu vực này hiện diễn ra rất ác liệt.

Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự
Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự

VOV.VN -Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng khi hôm qua (14/7), Ukraine đã cáo buộc Nga bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của nước này.

Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự

Ukraine cáo buộc Nga bắn hạ 1 máy bay quân sự

VOV.VN -Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng khi hôm qua (14/7), Ukraine đã cáo buộc Nga bắn hạ một máy bay vận tải quân sự của nước này.