Tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine “căng như dây đàn”

VOV.VN - Quân đội Chính phủ Ukraine vẫn đang tìm cách tiến vào Lugansk bằng xe tăng, giao tranh ở khu vực này hiện diễn ra rất ác liệt.

Ngày 13/7, Nga đã lên tiếng cảnh báo Ukraine sẽ phải gánh chịu "hậu quả tất yếu" sau khi một công dân Nga sống gần biên giới hai nước thiệt mạng vì đạn pháo “đi lạc” từ Ukraine.

Quân đội Ukraine triển khai ở miền Đông để trấn áp lực lượng biểu tình (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, vụ việc trên là hành động khiêu khích mới nhất của Ukraine nhằm vào lãnh thổ và công dân Nga. Tuyên bố khẳng định, vụ việc cho thấy sự leo thang cực kỳ nguy hiểm của những căng thẳng gần đây tại khu vực biên giới Nga-Ukraine và có thể dẫn tới “hậu quả khó tránh khỏi” mà Ukraine sẽ phải chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Phản ứng của Nga được đưa ra sau khi chính quyền vùng Rostov xác nhận việc đạn pháo từ lãnh thổ Ukraine rơi xuống Donetsk, thị trấn có cùng tên với thành phố Donetsk của Ukraine. Đạn pháo đã khiến một người chết và hai người bị thương. Thị trấn trên nằm sát biên giới với vùng Lugansk ở miền đông Ukraine, nơi các binh sĩ quân đội Ukraine đang thực hiện chiến dịch trấn áp lực lượng ly khai.

Cũng trong ngày 13/7, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào Lugansk – một trong những thành trì quan trọng của làn sóng ly khai ở miền Đông. Lực lượng ly khai cho biết, quân đội Chính phủ đang tìm cách tiến vào thành phố bằng xe tăng. Đụng độ ác liệt đã nổ ra ở phía Nam và phía Bắc Lugansk.

Một số nguồn tin cho rằng, quân chính phủ đã chiếm lại được Lugansk nhưng người dân và bản thân lực lượng ly khai ở Lugansk tối 13/7 khẳng định, thành phố này hiện vẫn đang nằm trong quyền kiểm soát của họ.

Hãng tin Novorossia đưa tin cho hay, lực lượng dân quân Lugansk vừa tuyên bố đã kiểm soát được sân bay thành phố và hiện đang tiến hành pháo kích chống lại các cuộc tấn công bằng xe tăng của quân chính phủ.

Cũng theo Novorossia, giao tranh ở Lugansk đang diễn ra hết sức ác liệt, ngày 13/7, có ít nhất 30 tay súng của lực lượng dân quân Lugansk đã thiệt mạng sau khi chiếc xe chở những người này trúng đạn súng cối của quân đội Ukraine gần Alexandrovka, Lugansk.

Trong một diễn biến khác, Itar-Tass ngày 13/7, dẫn lời phóng viên Maxim Gritsenko tại kênh truyền hình Zvezda TV của Nga cho rằng, một máy bay của Không quân Ukraine đã xâm nhập không phận Nga.

Phóng viên Gritsenko cho hay, anh đến khu ngoại ô của Donetsk (một thị trấn của Nga giáp giới với Ukraine) sáng 13/7 và trong quá trình quay phim, một máy bay Ukraine đã bay phía trên bầu trời khu vực ngoại ô Donetsk, xâm phạm không phận Nga. Chiếc máy bay này khi đó dường như đang tiến hành không kích nhằm vào một vị trí ở Ukraine. Mọi người đều hoảng sợ và bỏ chạy.

Sự việc xảy ra giữa lúc Ủy ban Điều tra Nga đang xem xét hiện trường vụ pháo kích khiến một công dân Nga thiệt mạng và hai người bị thương nặng nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai
Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai

VOV.VN - Tuy nhiên, Cơ quan thông tấn Nga dẫn lời đại diện của phía lực lượng ly khai phủ nhận thông tin về tổn thất này.

Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai

Quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt 500 phần tử ly khai

VOV.VN - Tuy nhiên, Cơ quan thông tấn Nga dẫn lời đại diện của phía lực lượng ly khai phủ nhận thông tin về tổn thất này.

Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân
Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân

VOV.VN - Chiếc máy bay được thông báo là rơi xuống phía bắc vùng Donetsk.

Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân

Phiến quân Ukraine tuyên bố bắn hạ thêm một máy bay của không quân

VOV.VN - Chiếc máy bay được thông báo là rơi xuống phía bắc vùng Donetsk.

EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine
EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine

VOV.VN -Những người này sẽ bị cấm cấp thị thực và bị đóng băng các tài khoản. 

EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine

EU trừng phạt các lãnh đạo ly khai tại Ukraine

VOV.VN -Những người này sẽ bị cấm cấp thị thực và bị đóng băng các tài khoản. 

Lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ cùng ngồi xem chung kết World Cup ở Brazil
Lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ cùng ngồi xem chung kết World Cup ở Brazil

VOV.VN - Các quan chức Brazil cho biết, sau trận đấu ông Poroshenko và ông Putin sẽ cùng ngồi một bàn dùng bữa trưa với Tổng thống Brazil Rousseff và các nhà lãnh đạo nước khác.

Lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ cùng ngồi xem chung kết World Cup ở Brazil

Lãnh đạo Ukraine và Nga sẽ cùng ngồi xem chung kết World Cup ở Brazil

VOV.VN - Các quan chức Brazil cho biết, sau trận đấu ông Poroshenko và ông Putin sẽ cùng ngồi một bàn dùng bữa trưa với Tổng thống Brazil Rousseff và các nhà lãnh đạo nước khác.

Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga
Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga

VOV.VN - Đại diện của chính quyền địa phương ông Aleksandr Titov ngày 13/7 xác nhận, người bị chết là công dân Nga, sinh năm 1967.

Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga

Nga tố cáo đạn pháo từ Ukraine giết chết 1 công dân Nga

VOV.VN - Đại diện của chính quyền địa phương ông Aleksandr Titov ngày 13/7 xác nhận, người bị chết là công dân Nga, sinh năm 1967.

Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo
Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vụ đạn pháo là bước leo thang nguy hiểm đối với công dân Nga, lãnh thổ của Nga.

Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo

Nga dọa Ukraine sẽ lãnh hậu quả tất yếu vì vụ đạn pháo

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, vụ đạn pháo là bước leo thang nguy hiểm đối với công dân Nga, lãnh thổ của Nga.

Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai
Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai

VOV.VN - Thông báo của ông Poroshenko thể hiện rõ sự tức giận và quyết tâm trấn áp phe ly khai để trả đũa. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai

Tổng thống Ukraine Poroshenko thề "tìm diệt" các phần tử ly khai

VOV.VN - Thông báo của ông Poroshenko thể hiện rõ sự tức giận và quyết tâm trấn áp phe ly khai để trả đũa. 

Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine
Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine

Nhiều người trong đoàn đại biểu Nga đã không được cấp thị thực mặc dù các hồ sơ được gửi đến London đúng thời hạn.

Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine

Anh ngăn người Nga đến Hội chợ Farnborough vì những sự kiện ở Ukraine

Nhiều người trong đoàn đại biểu Nga đã không được cấp thị thực mặc dù các hồ sơ được gửi đến London đúng thời hạn.

Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine
Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi nhà chức trách địa phương Nga sáng sớm nay xác nhận một công dân Nga đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do đạn lạc từ Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga quan ngại về tình trạng chiến sự tại Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi nhà chức trách địa phương Nga sáng sớm nay xác nhận một công dân Nga đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương do đạn lạc từ Ukraine