Ukraine trình diễn vũ khí Mỹ, gửi cảnh báo đanh thép tới Nga

VOV.VN - Ông Zelensky đã đánh giá cao sự trang bị của quân đội Ukraine với sự giúp đỡ của các nước NATO, đồng thời gửi cảnh báo cứng rắn tới Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua (7/12) tuyên bố, các lực lượng vũ trang nước này có khả năng chống lại bất cứ cuộc tấn công nào của Nga khi nước này tổ chức ngày quân đội quốc gia với màn trình diễn xe bọc thép và tàu tuần tra của Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Zelensky cho biết: “Các binh sỹ của lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất của mình là bảo vệ tự do và chủ quyền đất nước. Quân đội Ukraine luôn tự tin vào sức mạnh của mình và có thể đẩy lùi mọi kế hoạch xâm lược”.

Đứng trước các binh sỹ, máy bay và xe tăng trên quảng trường chính của thành phố Kharkiv gần biên giới đông bắc của Ukraine giáp với Nga, ông Zelensky đã đánh giá cao sự trang bị của quân đội Ukraine với sự giúp đỡ của các nước NATO.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ukraine cáo buộc Nga điều hàng chục nghìn binh sỹ tới gần biên giới nước này để chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại xảy ra một cuộc chiến tranh giữa hai nước láng giềng.  

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định cam kết “hỗ trợ vững chắc” đối với Ukraine. Dự kiến trong ngày hôm nay (7/12), ông Biden và nhà lãnh đạo Nga Putin sẽ tổ chức thượng đỉnh trực tuyến với chương trình nghị sự tập trung vào nỗ lực xoa dịu cuộc khủng hoảng Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine
Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus đã triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để trao công hàm phản đối liên quan các hành vi vi phạm biên giới.

Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine

Belarus trao công hàm phản đối hoạt động quân sự của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Belarus đã triệu tập tùy viên quân sự Ukraine để trao công hàm phản đối liên quan các hành vi vi phạm biên giới.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine
Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, ông và Ngoại trưởng Lavrov sẽ báo cáo chi tiết cuộc gặp của họ với Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin,.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine

Ngoại trưởng Nga - Mỹ đấu khẩu về tình hình Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, ông và Ngoại trưởng Lavrov sẽ báo cáo chi tiết cuộc gặp của họ với Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin,.

Mỹ tái khẳng định cam kết đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine
Mỹ tái khẳng định cam kết đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/12 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bên lề hội nghị Bộ trưởng Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu. Phía Mỹ đã tái khẳng định cam kết đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Mỹ tái khẳng định cam kết đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

Mỹ tái khẳng định cam kết đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/12 đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bên lề hội nghị Bộ trưởng Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu. Phía Mỹ đã tái khẳng định cam kết đối với độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.