Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ và chủ quyền

VOV.VN - Ukraine sẽ không nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ hoặc chủ quyền nào trước Nga, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine - ông Andrey Yermak cho hay ngày 25/3.

"Chúng tôi sẽ không nhượng bộ về chủ quyền hay lãnh thổ bởi chúng tôi không cho phép chính mình có chiến thắng kiểu Pyrrhic ở đây (Chiến thắng kiểu Pyrrhic là thành ngữ chỉ một thắng lợi gây ra những tổn thất khủng khiếp ở phe chiến thắng mà nó tương đương với thất bại - ND)", ông Yermak cho hay trong cuộc họp trực tuyến do Hội đồng Đại Tây Dương tổ chức.

Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky cũng nhận định, Ukraine sẽ không chấp nhận bất kỳ tối hậu thư nào cũng như không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào theo các điều khoản của Nga.

Trước đó, ngày 24/3, Tổng thống Biden cho rằng việc có nhượng bộ về lãnh thổ hay không là quyết định của Ukraine nhưng ông không nghĩ Kiev sẽ làm vậy.

Ngày 24/2, Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến dịch chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và sẽ làm hết sức có thể để tránh thương vong cho dân thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine
Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Ba Lan, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du ở châu Âu tuần này với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO đặc biệt đó là Ba Lan.

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine

Tổng thống Mỹ thăm Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine

VOV.VN - Chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Ba Lan, điểm dừng chân cuối cùng của ông trong chuyến công du ở châu Âu tuần này với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các thành viên NATO đặc biệt đó là Ba Lan.

Nga xác nhận hơn 1.300 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine
Nga xác nhận hơn 1.300 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine

VOV.VN - Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergey Rudskoy ngày 25/3 xác nhận, đã có 1.351 binh sỹ Nga thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga xác nhận hơn 1.300 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine

Nga xác nhận hơn 1.300 binh sỹ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine

VOV.VN - Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Tướng Sergey Rudskoy ngày 25/3 xác nhận, đã có 1.351 binh sỹ Nga thiệt mạng và 3.825 người bị thương kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”
Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 cho biết, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự mà nước này thực hiện tại Ukraine đã gần như hoàn tất.

Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”

Nga tuyên bố giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự tại Ukraine “gần như hoàn tất”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/3 cho biết, giai đoạn đầu tiên của chiến dịch quân sự mà nước này thực hiện tại Ukraine đã gần như hoàn tất.

Máy bay “Ngày Tận thế” chống hạt nhân của Mỹ được đưa tới Anh khi ông Biden đến châu Âu
Máy bay “Ngày Tận thế” chống hạt nhân của Mỹ được đưa tới Anh khi ông Biden đến châu Âu

VOV.VN - Máy bay Boeing 747 E4-B Nightwatch, được thiết kế vào những năm 1970 dành riêng cho các nhà lãnh đạo Mỹ như một căn cứ trên không trong chiến tranh hạt nhân, đã bay từ Căn cứ Không quân Edwards ở Mỹ tới Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Midenhall ở Suffolk ngày 23/3.

Máy bay “Ngày Tận thế” chống hạt nhân của Mỹ được đưa tới Anh khi ông Biden đến châu Âu

Máy bay “Ngày Tận thế” chống hạt nhân của Mỹ được đưa tới Anh khi ông Biden đến châu Âu

VOV.VN - Máy bay Boeing 747 E4-B Nightwatch, được thiết kế vào những năm 1970 dành riêng cho các nhà lãnh đạo Mỹ như một căn cứ trên không trong chiến tranh hạt nhân, đã bay từ Căn cứ Không quân Edwards ở Mỹ tới Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh Midenhall ở Suffolk ngày 23/3.

Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán
Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán

VOV.VN - Nếu Ukraine từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga, Washington sẽ tôn trọng lựa chọn của Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định với báo giới ở Brussels ngày 24/3.

Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán

Ông Biden: Mỹ tôn trọng quyết định của Ukraine nếu họ nhượng bộ lãnh thổ để đàm phán

VOV.VN - Nếu Ukraine từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào để đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Nga, Washington sẽ tôn trọng lựa chọn của Kiev, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định với báo giới ở Brussels ngày 24/3.