Ukraine tuyên bố sẽ tự vệ và tấn công các căn cứ trên lãnh thổ của Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết, thế giới sẽ công nhận quyền tự vệ của nước này dù bằng bất kỳ cách nào, trong đó bao gồm cả việc tấn công các nhà kho và căn cứ trên lãnh thổ của Nga.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhaylo Podolyak cho rằng Nga đã tấn công Ukraine, vì thế: "Ukraine sẽ tự vệ bằng bất cứ giá nào, bao gồm cả việc tấn công các nhà kho và căn cứ của Nga".

Ông Podolyak cũng dẫn ra nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Ukraine nên quyết định liệu có tấn công các cơ sở quân sự của Nga hay không.

Trong những tuần qua, một số kho chứa đạn dược và kho dầu đã phát nổ ở khu vực Bryansk và Belgorod của Nga, tiếp giáp biên giới với Ukraine.

Trước đó, Bộ quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công lớn bằng tên lửa Tochka-U vào các khu dân cư ở trung tâm thành phố Kherson.

Phát biểu với báo chí, Tướng Igor Konashenkov – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Vào khoảng 11h tối ngày 27/4, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn sử dụng tên lửa đạn đạo Tochka-U và nhiều bệ phóng tên lửa công suất lớn, nhằm vào các khu dân cư ở trung tâm thành phố Kherson”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Phương Tây đang khuyến khích Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của NATO
Nga: Phương Tây đang khuyến khích Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của NATO

VOV.VN - Những quốc gia phương Tây đang công khai kêu gọi Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga sử dụng các vũ khí mà họ cung cấp cho Kiev, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/4.

Nga: Phương Tây đang khuyến khích Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của NATO

Nga: Phương Tây đang khuyến khích Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí của NATO

VOV.VN - Những quốc gia phương Tây đang công khai kêu gọi Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga sử dụng các vũ khí mà họ cung cấp cho Kiev, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định trong cuộc họp báo ngày 28/4.

Ukraine nói Nga tăng tốc ở miền Đông, Moscow tố Kiev nã tên lửa vào Kherson
Ukraine nói Nga tăng tốc ở miền Đông, Moscow tố Kiev nã tên lửa vào Kherson

VOV.VN - Nga đang tăng tốc cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine với mục tiêu giành hoàn toàn quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Lugansk, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 27/4 cho biết.

Ukraine nói Nga tăng tốc ở miền Đông, Moscow tố Kiev nã tên lửa vào Kherson

Ukraine nói Nga tăng tốc ở miền Đông, Moscow tố Kiev nã tên lửa vào Kherson

VOV.VN - Nga đang tăng tốc cuộc tấn công ở miền Đông Ukraine với mục tiêu giành hoàn toàn quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Lugansk, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 27/4 cho biết.

Nga thay đổi chiến thuật, mặt trận phía Đông và phía Nam Ukraine “nóng rẫy”
Nga thay đổi chiến thuật, mặt trận phía Đông và phía Nam Ukraine “nóng rẫy”

VOV.VN - Cuộc chiến tại miền Đông Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng trong bối cảnh Nga đang tăng cường triển khai thêm các đơn vị chiến đấu còn lực lượng Ukraine cố gắng nắm giữ các tuyến phòng thủ.

Nga thay đổi chiến thuật, mặt trận phía Đông và phía Nam Ukraine “nóng rẫy”

Nga thay đổi chiến thuật, mặt trận phía Đông và phía Nam Ukraine “nóng rẫy”

VOV.VN - Cuộc chiến tại miền Đông Ukraine đang bước vào giai đoạn quan trọng trong bối cảnh Nga đang tăng cường triển khai thêm các đơn vị chiến đấu còn lực lượng Ukraine cố gắng nắm giữ các tuyến phòng thủ.

Ông Putin: Chiến dịch ở Ukraine để bảo vệ lâu dài Donbass, Crimea và toàn bộ nước Nga
Ông Putin: Chiến dịch ở Ukraine để bảo vệ lâu dài Donbass, Crimea và toàn bộ nước Nga

VOV.VN - Tất cả những nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chắc chắn sẽ được hoàn thành, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trong cuộc gặp với Hội đồng Nghị sĩ ngày 27/4.

Ông Putin: Chiến dịch ở Ukraine để bảo vệ lâu dài Donbass, Crimea và toàn bộ nước Nga

Ông Putin: Chiến dịch ở Ukraine để bảo vệ lâu dài Donbass, Crimea và toàn bộ nước Nga

VOV.VN - Tất cả những nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chắc chắn sẽ được hoàn thành, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định trong cuộc gặp với Hội đồng Nghị sĩ ngày 27/4.