Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/4

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria và vụ cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine.

Đức “bật đèn xanh” cho việc viện trợ Ukraine vũ khí hạng nặng: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht ngày 26/4 cho biết, chính phủ Đức đã bật đèn xanh cho việc chuyển giao pháo phòng không tự hành cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc đối thoại quốc phòng do Mỹ tổ chức tại căn cứ không quân Mỹ Ramstein ở bang Rhineland-Palatinate của Đức, bà Lambrecht nói rằng, các nhà lãnh đạo nước này đã đưa ra quyết định vào ngày 25/4. Bà nhấn mạnh, Đức "quyết định sẽ giúp đỡ người dân Ukraine với quyết tâm thống nhất trong trường hợp khẩn cấp hiện hữu này”.

Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine: Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/4 cho biết, Nga không quay lưng lại với các cuộc đàm phán với Ukraine và tiếp tục hy vọng rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres – người đang có chuyến thăm Nga, ông Putin nói: “Dù chiến dịch quân sự đang diễn ra, nhưng chúng tôi hy vọng có thể đạt được các thỏa thuận thông qua con đường ngoại giao. Chúng tôi đang xúc tiến các cuộc đàm phán, chúng tôi không từ bỏ chúng".

Moscow cảnh báo hậu quả nếu Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga: Chính sách của Anh nhằm xúi giục chính quyền Kiev sử dụng các vũ khí phương Tây nhằm chống lại Nga, nếu xảy ra sẽ khiến Nga đưa ra biện pháp đáp trả tương xứng, Bộ Quốc phòng Nga cho hay ngày 26/4.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey cho rằng Ukraine được phép tấn công những mục tiêu quân sự "hợp pháp" trên lãnh thổ Nga.

Mỹ sẵn sàng chấp nhận Ukraine trung lập: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng việc trở thành quốc gia trung lập hay gia nhập NATO là lựa chọn của Ukraine.

Mỹ sẽ không phản đối việc Ukraine tuyên bố quy chế không liên kết, trở thành một quốc gia trung lập, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu trước ủy ban Thượng viện ngày 26/4. Mỹ tìm cách cung cấp vũ khí cho Ukraine là nhằm củng cố vị thế của Kiev trên bàn đàm phán, nhưng quyết định cuối cùng tùy thuộc vào chính Ukraine.

Kosovo tạo tiền lệ cho Donbass: Nhà lãnh đạo Nga Putin đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres khi đang ở thăm Moscow. Trong cuộc gặp, ông Putin khẳng định Donbass (miền Đông Ukraine) dựa trên tiền lệ Kosovo được phương Tây công nhận độc lập.

Tổng thống Nga Putin đã tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tại điện Kremlin vào hôm 26/4 nhằm trao đổi vấn đề khủng hoảng Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận tình hình thực địa. Ông Putin giải thích với người đứng đầu Liên Hợp Quốc về lý do của Nga khi phát động chiến dịch quân sự chống lại Ukraine vào cuối tháng 2/2022.

Ukraine cáo buộc Nga “tống tiền châu Âu bằng năng lượng”: Điện Kremlin quyết định dừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria giữa lúc căng thẳng Nga – phương Tây về Ukraine ngày càng tăng nhiệt. Ukraine ngay lập tức đã có phản ứng. Andriy Yermak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã lên tiếng cáo buộc Nga đang "bắt đầu cuộc tống tiền bằng năng lượng đối với châu Âu".

Tổng thống Ukraine yêu cầu “kiểm soát toàn cầu” khả năng hạt nhân của Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga hành động “vô trách nhiệm” liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân trong cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời kêu gọi sự "kiểm soát toàn cầu" khả năng hạt nhân của điện Kremlin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đánh dấu lễ tưởng niệm thảm họa hạt nhân Chernobyl lần thứ 36 bằng một bài phát biểu chỉ trích những hành động của Nga mà ông cho là "hoàn toàn vô trách nhiệm" liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân trong cuộc xung đột đang diễn ra, đồng thời kêu gọi sự "kiểm soát toàn cầu" khả năng hạt nhân của điện Kremlin.

Cháy kho đạn của Nga gần biên giới Ukraine: Vụ việc xảy ra ở khu vực Belgorod của Nga, gần biên giới Ukraine sáng sớm 27/4.

Một loạt vụ nổ đã xảy ra ở kho đạn thành phố Belgorod, miền Nam của Nga, gần biên giới Ukraine. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một số ngôi làng trong khu vực xảy ra các vụ tấn công.

“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh: Thị trưỏng thành phố Mariupol cho hay, quân Nga đã tấn công trở lại nhà máy thép Azovstal, nơi một số binh sĩ và chiến binh Ukraine đang cố thủ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận họ đã đánh mất một số thị trấn vào tay đối phương. Theo Reuters, trợ lý thị trưởng - Petro Andryushchenko cũng cho hay, không có thỏa thuận nào đạt được trong ngày 27/4 về việc sơ tán dân thường khỏi Mariupol.

Bulgaria và Ba Lan bị Nga cắt hoàn toàn khí đốt: Gazprom, tập đoàn cung cấp khí tự nhiên lớn của Nga đã thông báo dừng hoàn toàn xuất khẩu khí đốt sang Bulgaria và Ba Lan ngày 27/4 sau khi 2 nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Theo thông báo của công ty này, việc cung cấp khí đốt sẽ không được nối lại cho tới khi Bulgaria và Ba Lan tuân thủ các điều khoản mới.

Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga: Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo các lực lượng bên ngoài không nên can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine. Ông Putin cũng tuyên bố sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” đối với những hành động như vậy bằng việc sử dụng các vũ khí tiên tiến nhất của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 26/4.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 26/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 26/4.

Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga
Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo các lực lượng bên ngoài không nên can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine.

Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga

Ông Putin cảnh báo sẽ có phản ứng “nhanh như chớp” trước các mối đe dọa chiến lược với Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa cảnh báo các lực lượng bên ngoài không nên can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine.

Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt
Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 26/4 cho biết cơ chế thanh toán bằng đồng rúp sẽ là cơ sở để Nga nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt

Điện Kremlin: Thanh toán bằng đồng rúp là cơ sở để Nga nối lại xuất khẩu khí đốt

VOV.VN - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 26/4 cho biết cơ chế thanh toán bằng đồng rúp sẽ là cơ sở để Nga nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.

Mỹ có thể cạn kho dự trữ vũ khí nếu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine
Mỹ có thể cạn kho dự trữ vũ khí nếu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Một số thượng nghị sỹ Mỹ và chuyên gia cảnh báo, nếu chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga thì kho dự trữ vũ khí của nước nay có thể cạn kiệt trong vài tháng.

Mỹ có thể cạn kho dự trữ vũ khí nếu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

Mỹ có thể cạn kho dự trữ vũ khí nếu tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Một số thượng nghị sỹ Mỹ và chuyên gia cảnh báo, nếu chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga thì kho dự trữ vũ khí của nước nay có thể cạn kiệt trong vài tháng.

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”
Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic ngày 26/4 cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “điều rất nguy hiểm” và có thể khiêu khích Nga.

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

Tổng thống Croatia: Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là điều “rất nguy hiểm”

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Zoran Milanovic ngày 26/4 cho rằng, việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO là “điều rất nguy hiểm” và có thể khiêu khích Nga.

Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần
Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 cho biết, Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì mà nước này cần nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần

Lầu Năm Góc: Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì họ cần

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 26/4 cho biết, Mỹ sẽ “vận động cả trời đất” để cung cấp cho Ukraine những gì mà nước này cần nhằm đẩy lùi chiến dịch quân sự của Nga.

Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine
Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/4 cho biết, Nga không quay lưng lại với các cuộc đàm phán với Ukraine và tiếp tục hy vọng rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine

Tổng thống Putin: Nga không từ bỏ các cuộc đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin ngày 26/4 cho biết, Nga không quay lưng lại với các cuộc đàm phán với Ukraine và tiếp tục hy vọng rằng hai bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.