Ukraine “úp mở” về cuộc tấn công nhằm vào tên lửa hành trình Nga ở Crimea

VOV.VN - Cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã thông báo về một sự việc dường như là vụ tấn công tối 20/3 nhằm vào các tên lửa hành trình Nga được vận chuyển bằng tàu ở Bán đảo Crimea.

Thống đốc do Nga bổ nhiệm ở Crimea Sergei Aksenov cho biết vụ việc xảy ra ở thị trấn Dzhankoi ở phía Bắc Bán đảo này mặc dù ông không đề cập đến việc các tên lửa hành trình là mục tiêu bị tấn công.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã đưa ra một thông báo mơ hồ trên trang web, cho biết, nhiều tên lửa hành trình Kalibr đã bị phá hủy trong một vụ nổ song không xác nhận Ukraine có đứng sau vụ việc này hay không hoặc loại vũ khí nào đã được sử dụng. Thông báo này cũng cho biết các tên lửa trên được vận chuyển bằng tàu với điểm đến là các bệ phóng trên tàu ngầm.

Dù vậy, cơ quan này dường như ám chỉ chính quyền Kiev chịu trách nhiệm về vụ tấn công khi nói rằng vụ nổ phá hủy các tên lửa của Nga sẽ tiếp tục "quá trình phi quân sự hóa Nga cũng như chuẩn bị để Ukraine giành lại Bán đảo Crimea".

Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, bao gồm cả Crimea.

Một dấu hiệu nữa cho thấy Ukraine đứng sau cuộc tấn công trên cũng được Thống đốc Crimea Sergei Aksenov đưa ra. Ông cho biết, các vũ khí phòng không đã được phóng trong khu vực Dzhankoi, nơi cơ quan tình báo Ukraine cho biết các tên lửa hành trình đã bị phá hủy. Theo ông Aksenov, các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến 1 người bị thương, phá hủy 1 ngôi nhà và 1 cửa hàng.  Các bài đăng trên mạng xã hội cũng cho biết phòng không Nga đã bắn hạ các UAV.

Trong cuộc xung đột hiện nay, không ít lần xuất hiện các thông tin về việc các căn cứ quân sự Nga và các mục tiêu khác ở Crimea bị tấn công, song Ukraine hiếm khi hoặc hầu như không bao giờ đứng ra nhận trách nhiệm về những vụ việc này.

Trước đó, ông Vadym Skibitskyi, một quan chức thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine tiết lộ, ở Crimea, quân đội Nga đã đào hào trên các bãi biển tại những vị trí mà họ cho là có thể diễn ra chiến dịch tấn công đổ bộ. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, một nghị sĩ thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã kêu gọi các quan chức quân sự nước này tăng cường khả năng đối phó với các cuộc tấn công UAV để bảo vệ các tuyến liên lạc quan trọng trên đất liền nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Một số nhà quan sát cho rằng các cuộc tấn công vào Crimea và các khu vực khác của Nga nằm cách xa tiền tuyến đã cho thấy những sơ hở trong hệ thống phòng không của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Wagner: Nga kiểm soát 70% Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công
Lãnh đạo Wagner: Nga kiểm soát 70% Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công

VOV.VN - Hiện tại, các đơn vị của Wagner kiểm soát khoảng 70% khu định cư Bakhmut và tiếp tục tấn công cho đến khi giải phóng hoàn toàn thành phố này, ông Prigozhin cho biết.

Lãnh đạo Wagner: Nga kiểm soát 70% Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công

Lãnh đạo Wagner: Nga kiểm soát 70% Bakhmut, Ukraine chuẩn bị phản công

VOV.VN - Hiện tại, các đơn vị của Wagner kiểm soát khoảng 70% khu định cư Bakhmut và tiếp tục tấn công cho đến khi giải phóng hoàn toàn thành phố này, ông Prigozhin cho biết.

Nga - Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết vấn đề Ukraine
Nga - Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Chiều 20/3 theo giờ Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm từ 20-23/3. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ song phương và tìm giải pháp giải quyết vấn đề Ukraine.

Nga - Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết vấn đề Ukraine

Nga - Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương và giải quyết vấn đề Ukraine

VOV.VN - Chiều 20/3 theo giờ Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ chuyến thăm từ 20-23/3. Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ song phương và tìm giải pháp giải quyết vấn đề Ukraine.

Nga sẽ sử dụng vũ khí của thế kỷ trước cho chiến dịch quân sự tại Ukraine
Nga sẽ sử dụng vũ khí của thế kỷ trước cho chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, trong thời gian tới, Nga có thể sửa chữa hoặc tân trang lại 3 hệ thống vũ khí cũ trong kho dự trữ và triển khai trên chiến trường Ukraine.

Nga sẽ sử dụng vũ khí của thế kỷ trước cho chiến dịch quân sự tại Ukraine

Nga sẽ sử dụng vũ khí của thế kỷ trước cho chiến dịch quân sự tại Ukraine

VOV.VN - Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, trong thời gian tới, Nga có thể sửa chữa hoặc tân trang lại 3 hệ thống vũ khí cũ trong kho dự trữ và triển khai trên chiến trường Ukraine.

Dự đoán “đường đi nước bước” của Ukraine trong chiến dịch phản công mới
Dự đoán “đường đi nước bước” của Ukraine trong chiến dịch phản công mới

VOV.VN - Giới phân tích dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục giao tranh ở Bakhmut để “cầm chân” Nga và tăng cường nguồn lực dự trữ cho cuộc tấn công mới theo phía Nam nhằm chia cắt hành lang trên đất liền nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Dự đoán “đường đi nước bước” của Ukraine trong chiến dịch phản công mới

Dự đoán “đường đi nước bước” của Ukraine trong chiến dịch phản công mới

VOV.VN - Giới phân tích dự đoán Ukraine sẽ tiếp tục giao tranh ở Bakhmut để “cầm chân” Nga và tăng cường nguồn lực dự trữ cho cuộc tấn công mới theo phía Nam nhằm chia cắt hành lang trên đất liền nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Ukraine
Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/3 đã thông báo khoản viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 34 của Mỹ dành cho Ukraine.

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Ukraine

Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 20/3 đã thông báo khoản viện trợ quân sự 350 triệu USD cho Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 34 của Mỹ dành cho Ukraine.