UNICEF: Hơn 700.000 trẻ em miền Đông Ukraine nguy cơ bị rét cóng

VOV.VN - Trong những tháng mùa đông giá buốt sắp tới, khoảng 700.000 trẻ em có nguy cơ bị rét cóng do thiếu nước nóng và không được sưởi ấm.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc ngày 13/11 cảnh báo hệ thống đường ống dẫn khí bị hư hại do chiến tranh tàn phá ở miền Đông Ukraine đang đe dọa cắt đứt nguồn nước, hệ thống sưởi ấm và điện cho người dân khu vực trong bối cảnh một mùa đông  giá lạnh đang tới gần. 

Trẻ em Ukraine ở vùng chiến sự phải sống trong điều kiện thiếu thốn. (ảnh: Reuters).

Cơ quan này chỉ ra rằng hệ thống sưởi ấm trung tâm và nhiều nguồn cung cấp điện trong khu vực Donetsk và Lugansk đã bị các cuộc xung đột phá hỏng. Trong những tháng mùa đông  giá buốt sắp tới, khoảng 700.000 trẻ em có nguy cơ bị rét cóng do thiếu nước nóng và được sưởi ấm.

Ông William Fellows trưởng đại diện UNICEP tại Ukraine cho biết, hiện có khoảng 5 triệu người ở vùng Donetsk và Lugansk đang chỉ trông chờ vào vào hai hệ thống đường ống nước và hơi bão hòa sưởi ấm không khí duy nhất, song hiện nay cả hai đã bị hư hại nặng nề.

Trong một tuyên bố, Quỹ Nhi đông Liên Hợp Quốc  kêu goi sự tiếp cận nhân đạo an toàn các khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát cũng như khẩn trương sửa chữa các cơ sở hạ tầng đảm bảo việc cung cấp nước, xử lý rác thải và hệ thống sưởi ấm hoạt động.

UNICEF nhấn mạnh sự cấp thiết phải phải sửa chữa ngay mạng lưới cung cấp nước và khí nóng bởi vì nhiệt độ trung bình sắp tới ở khu vực miền Đông Ukraine sẽ luôn ở mức từ âm  30 đến âm 20 độ C ( -20 độ C)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine
Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

Người đoạt giải Nobel Hòa bình 2014 kêu gọi bảo vệ trẻ em Ukraine

VOV.VN - Nhà hoạt động nhân quyền Kailash Satyarthi đã lên án các hành động bạo lực nhằm vào trẻ em tại miền Đông Ukraine.

 Hơn 1.000 trẻ em Ukraine đang sống trong hầm tránh bom
Hơn 1.000 trẻ em Ukraine đang sống trong hầm tránh bom

VOV.VN - UNICEF cảnh báo, trẻ em ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine đang bị tổn thương nghiêm trọng, các em đang sống trong hầm trú ẩn, giữa mùa đông giá lạnh.

 Hơn 1.000 trẻ em Ukraine đang sống trong hầm tránh bom

Hơn 1.000 trẻ em Ukraine đang sống trong hầm tránh bom

VOV.VN - UNICEF cảnh báo, trẻ em ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine đang bị tổn thương nghiêm trọng, các em đang sống trong hầm trú ẩn, giữa mùa đông giá lạnh.