Ủy ban hỗn hợp liên Triều sắp họp về Kaesong

VOV.VN - Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên có phản hồi tích cực tại cuộc họp sắp tới về việc nối lại hoạt động của Kaesong.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9/9 thúc giục CHDCND Triều Tiên có những phản hồi tích cực tại cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Liên Triều sắp tới về nối lại hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-seok phát biểu tại một cuộc họp báo cho rằng, “kết quả cuộc họp sắp tới phụ thuộc vào phản hồi từ phía CHDCND Triều Tiên”.

Tại cuộc họp sắp tới, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về thời gian mở cửa trở lại khu công nghiệp Kaesong.

Tuần trước, hai miền Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Hỗn hợp trong nỗ lực bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong, vốn bị đóng cửa trong 5 tháng qua do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, tại cuộc họp này hai bên vẫn chưa thống nhất được thời gian mở cửa cũng như cách thức vận hành khu công nghiệp này.

Hai bên đã nhất trí nối lại đường dây nóng quân sự từ ngày 6/9 và đây là điều kiện do phía Hàn Quốc đưa ra để bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp Kaesong. Đường dây nóng này từng được sử dụng để cung cấp những đảm bảo về an ninh khi các doanh nhân Hàn Quốc tới Kaesong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh Triều Tiên
Cận cảnh Triều Tiên

(VOV) - Từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Triều Tiên cách đây 1 năm, ông Kim Jong-un đã có nhiều động thái canh tân đất nước.

Cận cảnh Triều Tiên

Cận cảnh Triều Tiên

(VOV) - Từ khi trở thành lãnh tụ tối cao của Triều Tiên cách đây 1 năm, ông Kim Jong-un đã có nhiều động thái canh tân đất nước.

Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong
Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Nhóm điều tra gồm 30 chuyên gia sẽ tiến hành điều tra về cơ sở hạ tầng của KCN chung này.

Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong

Hàn Quốc cử chuyên gia tới khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Nhóm điều tra gồm 30 chuyên gia sẽ tiến hành điều tra về cơ sở hạ tầng của KCN chung này.

Ủy ban Hàn - Triều về KCN Kaesong họp phiên đầu tiên
Ủy ban Hàn - Triều về KCN Kaesong họp phiên đầu tiên

VOV.VN - Hai tuần sau khi nhất trí mở cửa trở lại KCN Kaesong, cuộc họp này nhằm thảo luận về thời gian mở cửa phù hợp.

Ủy ban Hàn - Triều về KCN Kaesong họp phiên đầu tiên

Ủy ban Hàn - Triều về KCN Kaesong họp phiên đầu tiên

VOV.VN - Hai tuần sau khi nhất trí mở cửa trở lại KCN Kaesong, cuộc họp này nhằm thảo luận về thời gian mở cửa phù hợp.

Thỏa thuận về Kaesong -bước tiến nhỏ trong quan hệ Hàn-Triều
Thỏa thuận về Kaesong -bước tiến nhỏ trong quan hệ Hàn-Triều

VOV.VN - Đạt được thỏa thuận mở lại KCN chung Keasong là nỗ lực đáng ghi nhận của cả hai miền Triều Tiên.

Thỏa thuận về Kaesong -bước tiến nhỏ trong quan hệ Hàn-Triều

Thỏa thuận về Kaesong -bước tiến nhỏ trong quan hệ Hàn-Triều

VOV.VN - Đạt được thỏa thuận mở lại KCN chung Keasong là nỗ lực đáng ghi nhận của cả hai miền Triều Tiên.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên
Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

Các nữ cảnh sát xinh đẹp Triều Tiên

(VOV) - Xứ sở Triều Tiên, với văn hóa của mình, luôn mang đến nhiều điều bất ngờ.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công
Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công

VOV.VN - Washington hoan nghênh việc Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mở lại khu công nghiệp chung.

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công

Cộng đồng quốc tế hoan nghênh đàm phán Kaesong thành công

VOV.VN - Washington hoan nghênh việc Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mở lại khu công nghiệp chung.

Hàn-Triều lập Ủy ban điều hành chung khu công nghiệp Kaesong
Hàn-Triều lập Ủy ban điều hành chung khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Mỗi bên có 5 đại diện trong ủy ban điều hành này.

Hàn-Triều lập Ủy ban điều hành chung khu công nghiệp Kaesong

Hàn-Triều lập Ủy ban điều hành chung khu công nghiệp Kaesong

VOV.VN - Mỗi bên có 5 đại diện trong ủy ban điều hành này.