Uy tín Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục giảm

(VOV) - Tỉ lệ ủng hộ Nội các Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tiếp tục giảm ngay trước thềm cuộc bầu cử Hạ viện.

Hôm nay (11/12), Đài truyền hình Nhật Bản (NHK) công bố thống kê cho thấy, tỉ lệ ủng hộ ông Noda chỉ còn ở mức 20%. Trong khi đó, tỉ lệ không ủng hộ tăng thêm 2% lên tới 64%. Đây đều là mức thấp nhất và cao nhất trong thời gian nắm quyền của Thủ tướng Noda.

Tỉ lệ ủng hộ Nội các giảm cho thấy Đảng Dân chủ (DPJ) cầm quyền do ông Noda làm chủ tịch sẽ đối mặt với thách thức có thể nói là khó có thể vượt qua trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda (ảnh: worldanime.tv)

Theo thống kê, số người mong muốn cựu Thủ tướng Shinzo Abe, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đối lập lên nắm quyền đang vượt trội so với ông Noda. Hiện nay, ông Abe nhận được sự ủng hộ của 28% cử tri so với 19% của ông Noda. Tuy nhiên, có tới 47% số người được hỏi không mong muốn cả 2 ông này trở thành Thủ tướng sau cuộc bầu cử Hạ viện tới.

Theo giới quan sát, ưu tiên hàng đầu của cử tri Nhật Bản trong cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới là khôi phục tăng trưởng kinh tế, cải cách hệ thống an sinh xã hội và các chính sách về năng lượng bao gồm vấn đề điện hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe hứa vực dậy kinh tế Nhật Bản
Cựu Thủ tướng Shinzo Abe hứa vực dậy kinh tế Nhật Bản

VOV- Ông Shinzo Abe khẳng định nếu tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản, ưu tiên hàng đầu của ông là vấn đề kinh tế.

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe hứa vực dậy kinh tế Nhật Bản

Cựu Thủ tướng Shinzo Abe hứa vực dậy kinh tế Nhật Bản

VOV- Ông Shinzo Abe khẳng định nếu tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản, ưu tiên hàng đầu của ông là vấn đề kinh tế.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện
Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

(VOV) - Ngày 9/12, cuộc bầu cử Hạ viện nước này đã được tiến hành sớm tại thị trấn Kesennuma, tỉnh Miyagi.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử Hạ viện

(VOV) - Ngày 9/12, cuộc bầu cử Hạ viện nước này đã được tiến hành sớm tại thị trấn Kesennuma, tỉnh Miyagi.

Nhật Bản vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp
Nhật Bản vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp

(VOV) - Khi Triều Tiên chưa có thông báo chính thức, khả năng Triều Tiên tiếp tục theo đuổi kế hoạch phóng tên lửa là rất lớn.

Nhật Bản vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp

Nhật Bản vẫn duy trì tình trạng khẩn cấp

(VOV) - Khi Triều Tiên chưa có thông báo chính thức, khả năng Triều Tiên tiếp tục theo đuổi kế hoạch phóng tên lửa là rất lớn.