Vaccine của Pfizer hiệu quả 100% đối với trẻ từ 12-15 tuổi

VOV.VN - Pfizer cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý ở Mỹ mở rộng tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi trong những tuần tới.

Ngày 31/3, Hãng dược phẩm của Mỹ Pfizer thông báo, vaccine ngừa COVID-19 của hãng này đạt hiệu quả 100% đối với trẻ từ 12-15 tuổi.

Thông báo của Pfizer và công ty đối tác BioNTech cho biết, sau nghi nghiên cứu với hơn 2.200 trẻ em, vaccine đã phát hiệu quả 100% trong việc bảo vệ cơ thể khỏi các triệu chứng của COVID-19. Các nhà nghiên cứu cũng không thấy bất cứ quan ngại nào về mức độ an toàn của vaccine trong nghiên cứu này.

Pfizer cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý ở Mỹ mở rộng tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tới 15 tuổi trong những tuần tới. Nếu được phê duyệt, điều này sẽ giúp trẻ em ở Mỹ được tiêm phòng trước khi năm học mới bắt đầu vào mùa Thu năm nay.

Vaccine của Pfizer hiện đang được áp dụng cho người lớn và trẻ em từ 16 tuổi và công ty này tuần trước đã bắt đầu thử nghiệm vaccine đối với trẻ em từ 6 tháng tới 11 tuổi.

Theo Học viện Nhi khoa của Mỹ, trẻ em chiếm gần 13% số ca mắc COVID-19 ở Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha bãi bỏ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca
Tây Ban Nha bãi bỏ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

VOV.VN - Tây Ban Nha đã sử dụng 7,7 triệu liều vaccine AstraZeneca và đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 2,6 triệu dân.

Tây Ban Nha bãi bỏ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

Tây Ban Nha bãi bỏ giới hạn độ tuổi tiêm vaccine COVID-19 AstraZeneca

VOV.VN - Tây Ban Nha đã sử dụng 7,7 triệu liều vaccine AstraZeneca và đã tiêm đủ 2 mũi cho hơn 2,6 triệu dân.

Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19
Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tại Thủ đô Vientiane, Bộ Y tế Lào phối hợp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội nghị định hướng truyền thông về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.

Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19

Lào đẩy mạnh truyền thông về việc sử dụng vaccine phòng chống Covid-19

VOV.VN - Hôm nay (31/3), tại Thủ đô Vientiane, Bộ Y tế Lào phối hợp với đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội nghị định hướng truyền thông về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn quốc.

Các nhà báo Hungary yêu cầu được tác nghiệp tại cơ sở điều trị Covid-19
Các nhà báo Hungary yêu cầu được tác nghiệp tại cơ sở điều trị Covid-19

VOV.VN - Ngày 31/3, Hàng chục hãng tin độc lập ở Hungary đã đăng thư ngỏ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban gỡ bỏ các hạn chế về việc tác nghiệp tại hệ thống y tế nước này trong đại dịch Covid-19.

Các nhà báo Hungary yêu cầu được tác nghiệp tại cơ sở điều trị Covid-19

Các nhà báo Hungary yêu cầu được tác nghiệp tại cơ sở điều trị Covid-19

VOV.VN - Ngày 31/3, Hàng chục hãng tin độc lập ở Hungary đã đăng thư ngỏ yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban gỡ bỏ các hạn chế về việc tác nghiệp tại hệ thống y tế nước này trong đại dịch Covid-19.