Vấn đề hạt nhân Iran “nóng" trở lại, Israel cảnh báo mạnh mẽ

VOV.VN - “Mỹ sẽ phản ứng nghiêm khắc nếu Iran làm giàu urani đến độ tinh khiết 90%”, truyền thông Israel cho hay khi đề cập đến các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Oman gần đây. Cả Mỹ và Iran đều bác bỏ khả năng có một thỏa thuận “tạm thời” trong vấn đề hạt nhân.

Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA), hiện Iran đang sở hữu 114,1kg urani được làm giàu ở cấp độ 60% tinh khiết - chỉ còn cách cấp độ vũ khí hạt nhân (tương đương mức độ tinh khiết 90%) một bước ngắn.

Tuy nhiên, Israel vẫn tỏ ra lo lắng về báo cáo này với cảnh báo của Thủ tướng Netanyahu: “Iran đang tiếp tục lừa dối Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Việc cơ quan này đầu hàng trước áp lực của Iran sẽ là một vết đen trong hồ sơ của họ. Nếu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế trở thành một tổ chức chính trị, thì hoạt động giám sát của cơ quan này ở Iran sẽ không có ý nghĩa gì, cũng như các báo cáo về hoạt động hạt nhân của Iran. Trong mọi trường hợp, Israel - dưới sự lãnh đạo của chúng tôi sẽ không ngồi yên”.

Còn Mỹ cũng cảnh báo sẽ phản ứng nghiêm khắc Iran nếu quốc gia này làm giàu urani đến độ tinh khiết 90%. Tại Oman mới đây, Điều phối viên về Trung Đông của Mỹ Brett McGurk đã gửi tới Iran thông điệp này, thông qua giới chức nước chủ nhà – những người đã gặp cả quan chức Iran ngay sau đó.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi ở Trung Đông, dù khẳng định ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn Iran có được vũ khí hạt nhân, nhưng cũng nhấn mạnh Mỹ còn nhiều lựa chọn khác:

“Chúng tôi tiếp tục tin rằng ngoại giao là cách tốt nhất để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân một cách có thể kiểm chứng, hiệu quả và bền vững. Song song với đó là áp lực kinh tế và sự răn đe sẽ củng cố chính sách ngoại giao của chúng tôi. Nếu Iran từ chối con đường ngoại giao, thì như Tổng thống Biden đã nhiều lần nói rõ rằng, tất cả các lựa chọn đều được đưa ra để đảm bảo rằng Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Cách tiếp cận ba hướng này là ngoại giao, áp lực kinh tế, răn đe, bao gồm cả việc tăng cường khả năng quân sự của Israel”.

3 ngày trước, giới chức Mỹ và Iran đều lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng, hai bên đang đạt được một số tiến triển về một thỏa thuận hạt nhân mới. Một số nguồn tin cho rằng, Iran sẽ ngừng làm giàu urani đến độ tinh khiết từ 60% trở lên và tiếp tục hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc, để đổi lấy việc được phép xuất khẩu tới 1 triệu thùng dầu mỗi ngày và tiếp cận với các khoản tiền của nước này bị đóng băng tại nước ngoài.

Đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định, các thông tin như vậy là sai và dễ gây hiểu lầm. Còn Phái đoàn của Iran tại Liên Hợp Quốc cũng tỏ ra nghi ngờ về các báo cáo như vậy, khi tuyên bố “Phản ứng của Iran giống như bình luận của Mỹ.”

Hiện các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Mỹ và Iran do Liên minh châu Âu làm trung gian đã bị ngưng trệ trong một thời gian dài. Giới chức Mỹ từng nhiều lần tuyên bố, hạt nhân Iran không còn là vấn đề ưu tiên hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, có vẻ như vấn đề này đang được “hâm nóng trở lại” khi các bên lo ngại việc Iran tiến sát đến mức làm giàu Urani ở độ tinh khiết 90%, mức để sản xuất ra một vũ khí hạt nhân./.

Cơ sở hạt nhân mới nằm sâu trong lòng đất của Iran và lằn ranh đỏ có thể bị vượt qua

VOV.VN - "Giữa bối cảnh Iran tiến gần đến việc phát triển bom hạt nhân, hầu như không còn nhiều giới hạn để Tehran thúc đẩy chương trình của mình mà không vượt qua các lằn ranh đỏ của Mỹ và Israel”, Kelsey Davenport, Giám đốc về chính sách giải trừ vũ khí tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí nhận định.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cáo buộc Nga nhận hàng trăm UAV tự sát từ Iran để tấn công Ukraine
Mỹ cáo buộc Nga nhận hàng trăm UAV tự sát từ Iran để tấn công Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 09/06 cho biết Nga dường như đã củng cố hợp tác quốc phòng với Iran và đã nhận hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tự sát từ nước này nhằm tấn công Ukraine.

Mỹ cáo buộc Nga nhận hàng trăm UAV tự sát từ Iran để tấn công Ukraine

Mỹ cáo buộc Nga nhận hàng trăm UAV tự sát từ Iran để tấn công Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 09/06 cho biết Nga dường như đã củng cố hợp tác quốc phòng với Iran và đã nhận hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tự sát từ nước này nhằm tấn công Ukraine.

Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan
Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Iran ông Shahram Irani hôm 3/6 tuyên bố về kế hoạch thành lập một liên minh hải quân với ba quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan.

Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan

Iran liên minh hải quân với các quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tư lệnh hải quân Iran ông Shahram Irani hôm 3/6 tuyên bố về kế hoạch thành lập một liên minh hải quân với ba quốc gia vùng Vịnh, Ấn Độ và Pakistan.

Israel sẽ ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân
Israel sẽ ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân. 

Israel sẽ ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân

Israel sẽ ngăn Iran sở hữu bom hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn Iran sở hữu bom hạt nhân. 

IAEA: Iran tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu
IAEA: Iran tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu trong những tháng gần đây và tiếp tục leo thang hạt nhân.

IAEA: Iran tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu

IAEA: Iran tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu

VOV.VN - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã tăng đáng kể kho dự trữ uranium làm giàu trong những tháng gần đây và tiếp tục leo thang hạt nhân.

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga
Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.  

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

Phương Tây lo ngại 2 tuyến đường giúp Iran vận chuyển vũ khí cho Nga

VOV.VN - Theo một số quan chức và nhà phân tích phương Tây, có 2 tuyến đường chính mà Iran có thể sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược cho Nga.