Vẫn tồn tại bất đồng giữa Nga-NATO

(VOV) - Nga và NATO chưa thống nhất được vấn đề liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Âu.

Tại cuộc họp Hội đồng Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga ngày 23/4, hai bên đã đạt được nhất trí trong nhiều vấn đề, đặc biệt là tình hình Afghanistan. Tuy nhiên, một trong những bất đồng chính tồn tại từ lâu giữa Nga và NATO liên quan tới hệ thống phòng thủ tên lửa tại Châu Âu.

Tổng thư ký NATO Rusmussen (Ảnh AFP)

Tại cuộc họp Hội đồng NATO-Nga (NRC) ngày 24/3 tại Bỉ, các Ngoại trưởng hai bên đã nhất trí tăng cường ủng hộ cho không quân Afghanistan trong giai đoạn 2.

Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng thảo luận về sứ mệnh tại Afghanistan do NATO dẫn đầu, đồng thời chia sẻ quan điểm trong việc đưa Afghanistan trở thành một quốc gia an toàn, ổn định và hòa bình trong khu vực.

Dự kiến tháng 6 tới, Hội đồng NATO-Nga sẽ lần đầu tiên thử nghiệm công nghệ phát hiện chất gây nổ trong đám đông, được Nga và NATO cùng hợp tác phát triển. Hai bên nhất trí tiến hành tập trận chung vào tháng 9 tới nhằm nâng cao khả năng chống lại các mối đe dọa khủng bố đối với ngành hàng không dân sự.

Tuy nhiên, cuộc họp không ghi nhận bước tiến cụ thể nào trong vấn đề hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ tại Châu Âu, vốn gây bất đồng giữa hai bên. Theo Tổng thư ký NATO, dù các cuộc thảo luận diễn ra tích cực, song hai bên đạt được rất ít bước tiến trong vấn đề lá chắn tên lửa. Nga và NATO sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Chính phủ nước này đang xem xét những thay đổi của Mỹ trong chương trình hệ thống phòng thủ tên lửa, song muốn được đảm bảo rằng, hệ thống này không nhằm chống lại Nga.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi đang nghiên cứu những thay đổi từ phía Mỹ. Vấn đề này sẽ được xem xét trong bối cảnh những kế hoạch hiện nay của Mỹ, liệu nó có nhằm chống lại các lợi ích của nước Nga hay không. Lập trường của chúng tôi là rõ ràng, chúng tôi sẵn sàng đối thoại, song hợp tác chỉ công bằng nếu có những đảm bảo rằng, tất cả những hệ thống này không nhằm chống lại quốc gia nào trong khu vực.”

Trong khi đó, vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ triển khai bổ sung các hệ thống đánh chặn tên lửa ở Alaska nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên, đồng thời từ bỏ loại tên lửa đánh chặn mới dự kiến được triển khai ở Châu Âu trong khuôn khổ lá chắn tên lửa. Dù đánh giá cao quyết định này, song các quan chức Nga cho rằng, Mỹ vẫn chưa nỗ lực hết sức nhằm giải tỏa những quan ngại của Nga về lá chắn tên lửa mà Mỹ đang triển khai ở Châu Âu. Vì thế, kết quả cuộc họp một lần nữa cho thấy, vấn đề phòng thủ tên lửa sẽ vẫn là “bất đồng cơ bản” trong các mối quan hệ Nga-NATO, vốn càng trở nên căng thẳng từ khi  ông Vladimir Putin trở lại nắm giữ cương vị Tổng thống Nga giữa năm ngoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Nga-NATO
Chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Nga-NATO

Ngoại trưởng Nga và Đức trao đổi ý kiến sâu rộng về những vấn đề thời sự quốc tế.

Chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Nga-NATO

Chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Nga-NATO

Ngoại trưởng Nga và Đức trao đổi ý kiến sâu rộng về những vấn đề thời sự quốc tế.

Nga-NATO hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa
Nga-NATO hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa

Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow sẽ tham dự một hội thảo cấp cao về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nga vào tuần tới.

Nga-NATO hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa

Nga-NATO hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa

Phó Tổng thư ký NATO Alexander Vershbow sẽ tham dự một hội thảo cấp cao về hệ thống phòng thủ tên lửa tại Nga vào tuần tới.

Nga-NATO tranh cãi về triển khai tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ
Nga-NATO tranh cãi về triển khai tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Ông Rasmussen: những lời chỉ trích của Nga liên quan đến việc triển khai tên lửa Patriot là "không hợp lý".

Nga-NATO tranh cãi về triển khai tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ

Nga-NATO tranh cãi về triển khai tên lửa tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) -Ông Rasmussen: những lời chỉ trích của Nga liên quan đến việc triển khai tên lửa Patriot là "không hợp lý".

Họp Hội đồng Nga-NATO
Họp Hội đồng Nga-NATO

Phiên họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Nga và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở cấp Đại sứ diễn ra ngày 29/4 tại Brussels (Bỉ).

Họp Hội đồng Nga-NATO

Họp Hội đồng Nga-NATO

Phiên họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Nga và Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở cấp Đại sứ diễn ra ngày 29/4 tại Brussels (Bỉ).

Hội nghị cấp cao Nga-NATO thúc đẩy quan hệ song phương
Hội nghị cấp cao Nga-NATO thúc đẩy quan hệ song phương

Đây là hội nghị được cả Nga và NATO chờ đợi, đồng thời được giới chuyên gia đánh giá là hứa hẹn mang đến một cơ hội để đưa quan hệ hai bên lên một tầm cao mới.

Hội nghị cấp cao Nga-NATO thúc đẩy quan hệ song phương

Hội nghị cấp cao Nga-NATO thúc đẩy quan hệ song phương

Đây là hội nghị được cả Nga và NATO chờ đợi, đồng thời được giới chuyên gia đánh giá là hứa hẹn mang đến một cơ hội để đưa quan hệ hai bên lên một tầm cao mới.