Vệ tinh Triều Tiên dường như đã chết?

Một học giả Mỹ cho rằng vệ tinh này đã vào quỹ đạo nhưng chưa nghe thấy phát bài hát yêu nước nào.

Ngày 17/12, nhà vật lý thiên văn Jonathan McDowell thuộc Trung tâm vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian cho biết vệ tinh Kwangmyongsong-3, được Triều Tiên phóng hồi tuần trước, dường như "đã chết" vì không thể dò tìm ra tín hiệu nào của nó.
 
Ông McDowell, chuyên quan sát các chuyến bay vào vũ trụ, cho rằng vệ tinh này rõ ràng đã đi vào quỹ đạo song hiện chưa nghe thấy nó truyền phát bài hát yêu nước nào. 
 
Ông McDowell khẳng định: "Với kiến thức của chúng tôi, vệ tinh này không hoạt động. Rõ ràng nó đã lên đó và lao vút đi song có vẻ không được ổn". 

Theo ông McDowell, hiện vẫn chưa rõ liệu vệ tinh này đã hoạt động ngay lúc đầu và còn có khả năng truyền tín hiệu mức yếu hay không. 
 
Tuy nhiên, trong một dấu hiệu đáng quan ngại khác, ông McDowell cho biết vệ tinh này đang dao động. Điều này có nghĩa là Mặt Trời đang chiếu ở các góc độ khác và vệ tinh trên hiện không rọi xuống Trái Đất như dự kiến.
 
Trước đó, cả Mỹ cùng các đồng minh Châu Á thừa nhận Triều Tiên đã thành công đưa một vật thể vào quỹ đạo mà Bình Nhưỡng tuyên bố là để quan sát Trái Đất và truyền tải các bài hát yêu nước./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên công bố thông tin sau khi phóng vệ tinh
Triều Tiên công bố thông tin sau khi phóng vệ tinh

Theo KCNA, ông Kim Jong Un "đã ra lệnh cuối cùng bằng văn bản liên quan tới vụ phóng trên"

Triều Tiên công bố thông tin sau khi phóng vệ tinh

Triều Tiên công bố thông tin sau khi phóng vệ tinh

Theo KCNA, ông Kim Jong Un "đã ra lệnh cuối cùng bằng văn bản liên quan tới vụ phóng trên"

Phản ứng của Trung Quốc về vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Phản ứng của Trung Quốc về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

(VOV) - “Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên phóng tên lửa, bất chấp những phản ứng rộng rãi của cộng đồng quốc tế”.

Phản ứng của Trung Quốc về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Phản ứng của Trung Quốc về vụ Triều Tiên phóng tên lửa

(VOV) - “Trung Quốc lấy làm tiếc về việc Triều Tiên phóng tên lửa, bất chấp những phản ứng rộng rãi của cộng đồng quốc tế”.

Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc vừa trục vớt thành công một phần tên lửa đẩy của Triều Tiên rơi xuống biển Hoàng Hải.

Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc vừa trục vớt thành công một phần tên lửa đẩy của Triều Tiên rơi xuống biển Hoàng Hải.

Triều Tiên mất khả năng kiểm soát vệ tinh?
Triều Tiên mất khả năng kiểm soát vệ tinh?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn chưa khẳng định chắc chắn vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đã thành công hay không.

Triều Tiên mất khả năng kiểm soát vệ tinh?

Triều Tiên mất khả năng kiểm soát vệ tinh?

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn chưa khẳng định chắc chắn vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên đã thành công hay không.

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Tầng 1 của tên lửa Unha-3 của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Tầng 1 của tên lửa Unha-3 của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Thế giới tiếp tục phản ứng việc Triều Tiên phóng vệ tinh
Thế giới tiếp tục phản ứng việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Thêm nhiều nước và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích hoặc lên án việc Triều Tiên phóng vệ tinh.

Thế giới tiếp tục phản ứng việc Triều Tiên phóng vệ tinh

Thế giới tiếp tục phản ứng việc Triều Tiên phóng vệ tinh

(VOV) - Thêm nhiều nước và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ trích hoặc lên án việc Triều Tiên phóng vệ tinh.