Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “hơi khó” để tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch tại Venezuela.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela (CNE), Tibisay Lucena ngày 17/3 lên tiếng phản đối những phát biểu mang tính can thiệp và thiếu tôn trọng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Roberta Jacobson liên quan cuộc bầu cử sắp tới của Venezuela.

Tổng thống tạm quyền Maduro bắt tay người ủng hộ trong một sự kiện ở Caracas ngày 17/3
(Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại Caracas, bà Lucena chỉ trích phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, khi bà này cho rằng sẽ là “hơi khó” tổ chức các cuộc bầu cử “trong sạch và minh bạch” tại Venezuela, vì thời gian tổ chức quá gấp gáp, ám chỉ tới cuộc bầu cử tổng thống ngày 14/4 tới. Bà Lucena nhấn mạnh: “Chúng tôi mạnh mẽ phản đối phát biểu của bà Jacobson rằng các cuộc bầu cử tại Venezuela sẽ khó đáp ứng các điều kiện cơ bản về tổ chức bầu cử công bằng và minh bạch. Hệ thống bầu cử tại Venezuela được quốc tế cũng như trong nước công nhận là minh bạch và dân chủ. Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cũng đã từng nói rằng hệ thống bầu cử của chúng tôi lành mạnh”.

Bà Lucena nói tuyên bố trên cho thấy bà Jacobson không hiểu rằng Hiến pháp Venezuela quy định trong trường hợp một tổng thống qua đời mà chưa hoàn thành 4 năm đầu của nhiệm kỳ, trong vòng 30 ngày phải tổ chức bầu cử chọn người thay thế.  Bà Lucena cho biết, Hội đồng Bầu cử quốc gia Venezuela bảo đảm cuộc bầu cử tổng thống tháng tới diễn ra một cách minh bạch, chính xác, và cho biết cơ quan này đã thử hệ thống máy móc với sự tham gia của các kỹ thuật viên của Liên minh các tổ chức bầu cử liên Mỹ (Uniore) và của Liên minh các nước Nam Mỹ (Unasur).  

Theo kế hoạch, ngày 14/4 tới, cử tri Venezuela sẽ lại bỏ phiếu bầu tổng thống mới thay thế Tổng thống Hugo Chávez qua đời hôm 5/3 vừa qua mà không kịp tuyên thệ nhậm chức sau khi thắng thuyết phục trong cuộc bầu cử tháng 10 năm 2012./.   

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn
Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn

(VOV) - Cuộc đua giữa cựu ứng viên Tổng thống với Tổng thống lâm thời được ông Chavez tín nhiệm.  

Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn

Bầu cử Tổng thống Venezuela sẽ vô cùng gay cấn

(VOV) - Cuộc đua giữa cựu ứng viên Tổng thống với Tổng thống lâm thời được ông Chavez tín nhiệm.  

Venezuela mời quốc tế giám sát cuộc bầu cử
Venezuela mời quốc tế giám sát cuộc bầu cử

(VOV) - Có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử làm tổng thống kế nhiệm ông Hugo Chavez.

Venezuela mời quốc tế giám sát cuộc bầu cử

Venezuela mời quốc tế giám sát cuộc bầu cử

(VOV) - Có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử làm tổng thống kế nhiệm ông Hugo Chavez.

Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”
Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”

Ông Maduro cho rằng 2 quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống G.Bush chịu trách nhiệm về âm mưu này.

Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”

Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”

Ông Maduro cho rằng 2 quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống G.Bush chịu trách nhiệm về âm mưu này.

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4
Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

(VOV) - Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez.

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

Venezuela tổ chức bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4

(VOV) - Tổng thống lâm thời Nicolas Maduro là ứng cử viên sáng giá thay thế ông Hugo Chavez.

Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống
Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống

(VOV) - Hai ứng cử viên: Nicolas Maduro, Tổng thống lâm thời và Henrique Capriles, Đảng đối lập  đã đăng ký tranh cử tổng thống.

Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống

Venezuela chính thức cuộc đua tranh cử Tổng thống

(VOV) - Hai ứng cử viên: Nicolas Maduro, Tổng thống lâm thời và Henrique Capriles, Đảng đối lập  đã đăng ký tranh cử tổng thống.