Venezuela kêu gọi phe đối lập nối lại đối thoại qua trung gian Na Uy

VOV.VN - Phó Tổng thống Venezuela Rodriguez ngày 28/9 cho biết, Chính phủ nước này đã yêu cầu phe đối lập nối lại các cuộc đàm phán do Na Uy làm trung gian.

Trả lời báo chí tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, quan chức này cho biết, chính phủ Venezuela đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại, nhưng đó phải là một cuộc đối thoại không có sự can thiệp của nước ngoài và dựa trên sự tôn trọng chủ quyền.

Bà Rodriguez. Ảnh: BBC.

Trước đó, ít nhất hai vòng đàm phán gián tiếp giữa Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã diễn ra tại Oslo, được tổ chức với sự hỗ trợ của Na Uy. Giai đoạn mới của cuộc đối thoại đã bắt đầu ở Barbados vào ngày 8/7.

Tuy nhiên, vào tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela, ông Jorge Arreaza đã thông báo rằng Chính phủ Venezuela đã quyết định đình chỉ các cuộc đàm phán với phe đối lập với lý do phát hiện có sự can thiệp từ phía Chính phủ Mỹ, cụ thể là một làn sóng lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt đối với quốc gia này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU đe dọa tiếp tục trừng phạt Venezuela
EU đe dọa tiếp tục trừng phạt Venezuela

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tiếp tục áp thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela.

EU đe dọa tiếp tục trừng phạt Venezuela

EU đe dọa tiếp tục trừng phạt Venezuela

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo tiếp tục áp thêm lệnh trừng phạt nhằm vào Venezuela.

Mỹ trừng phạt 3 cá nhân và 16 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Venezuela
Mỹ trừng phạt 3 cá nhân và 16 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Venezuela

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 17/8 đã áp lệnh trừng phạt với 3 cá nhân cùng 16 công ty mà Washington cáo buộc đã hỗ trợ Tổng thống Venezuela Maduro.

Mỹ trừng phạt 3 cá nhân và 16 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Venezuela

Mỹ trừng phạt 3 cá nhân và 16 công ty bị cáo buộc hỗ trợ Venezuela

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ hôm 17/8 đã áp lệnh trừng phạt với 3 cá nhân cùng 16 công ty mà Washington cáo buộc đã hỗ trợ Tổng thống Venezuela Maduro.

Venezuela sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ kích hoạt hiệp ước Quốc phòng 1947
Venezuela sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ kích hoạt hiệp ước Quốc phòng 1947

VOV.VN -Chính phủ Venezuela ngày 13/9 tuyên bố sẵn sàng tự vệ sau khi Mỹ viện dẫn Hiệp ước quốc phòng 1947 để gia tăng áp lực quân sự chống lại nước này.

Venezuela sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ kích hoạt hiệp ước Quốc phòng 1947

Venezuela sẵn sàng tự vệ nếu Mỹ kích hoạt hiệp ước Quốc phòng 1947

VOV.VN -Chính phủ Venezuela ngày 13/9 tuyên bố sẵn sàng tự vệ sau khi Mỹ viện dẫn Hiệp ước quốc phòng 1947 để gia tăng áp lực quân sự chống lại nước này.

Phe đối lập Venezuela tuyên bố chấm dứt đối thoại với chính phủ
Phe đối lập Venezuela tuyên bố chấm dứt đối thoại với chính phủ

VOV.VN - Hôm qua (15/9), phe đối lập Venezuela tuyên bố, cuộc đối thoại với chính quyền Tổng thống Maduro do Na Uy làm trung gian đã chính thức chấm dứt.

Phe đối lập Venezuela tuyên bố chấm dứt đối thoại với chính phủ

Phe đối lập Venezuela tuyên bố chấm dứt đối thoại với chính phủ

VOV.VN - Hôm qua (15/9), phe đối lập Venezuela tuyên bố, cuộc đối thoại với chính quyền Tổng thống Maduro do Na Uy làm trung gian đã chính thức chấm dứt.

Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục lại các kênh đối thoại
Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục lại các kênh đối thoại

Phát biểu với báo giới, bà Rodriguez cho rằng Washington chỉ còn lại con đường duy nhất là thương lượng với chính phủ hợp hiến Venezuela.

Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục lại các kênh đối thoại

Venezuela kêu gọi Mỹ khôi phục lại các kênh đối thoại

Phát biểu với báo giới, bà Rodriguez cho rằng Washington chỉ còn lại con đường duy nhất là thương lượng với chính phủ hợp hiến Venezuela.

Bất ngờ món quà Tổng thống Venezuela Maduro tặng Tổng thống Nga Putin
Bất ngờ món quà Tổng thống Venezuela Maduro tặng Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trao tặng món quà cho Tổng thống Nga Putin sau đó được đăng tải trên Twitter cá nhân chính thức của Tổng thống Maduro.

Bất ngờ món quà Tổng thống Venezuela Maduro tặng Tổng thống Nga Putin

Bất ngờ món quà Tổng thống Venezuela Maduro tặng Tổng thống Nga Putin

VOV.VN -Đoạn video ghi lại khoảnh khắc trao tặng món quà cho Tổng thống Nga Putin sau đó được đăng tải trên Twitter cá nhân chính thức của Tổng thống Maduro.