Venezuela tiếp tục “rắn” với Mỹ

(VOV) - Venezuela ngày 20/3 tuyên bố đã cắt đứt kênh ngoại giao không chính thức với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Elias Jaua ngày 20/3 tuyên bố nước này đã cắt đứt kênh ngoại giao không chính thức với Mỹ sau bình luận của quan chức Chính phủ Mỹ về cuộc bầu cử Tổng thống Venezuela vào tháng tới.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về vấn đề Tây bán cầu Roberta Jacobson (phải) tại một Hội nghị Thượng đỉnh (Ảnh: Reuters)

Động thái này của Venezuela diễn ra trong bối cảnh Venezuela mới thiết lập lại liên lạc với nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ, bà Roberta Jacobson, phụ trách khu vực Mỹ-Latin nhằm cải thiện quan hệ song phương sau một thời gian dài căng thẳng.

Ngoại trưởng Elias Jaua tuyên bố động thái này của Venezuela nhằm phản đối tuyên bố mới đây của bà Jacobson về cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 14/4 tới tìm người kế nhiệm cố Tổng thống Hugo Chavez.

Trong buổi lễ vinh danh hai nhà ngoại giao Venezuela vừa bị Washington trục xuất, Ngoại trưởng Elias Jaua nhấn mạnh: “Sau những bình luận của bà Jacobson, chúng tôi thấy rằng chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình nữa".

Đề cập đến nội dung một cuộc phỏng vấn của bà Jacobson với báo El Pais của Tây Ban Nha tuần trước, Ngoại trưởng Elias Jaua nói rằng “Bà Jacobson đã nói một cách vô tình nhưng lại là sự thật, rằng bà ủng hộ ứng cử viên Henrique Capriles”. Trong cuộc phỏng vấn đó, bà Jacobson được đặt một câu hỏi có liên quan đến giả thiết ông Capriles giành chiến thắng. Đại ý bà Jacboson nói rằng ai cũng có thể giành thắng lợi, và nói thêm: "Ông Capriles có thể trở thành một vị tổng thống tốt, nhưng lại không nhận được nhiều sự ủng hộ".

Trong suốt 14 năm ông Chavez làm Tổng thống, quan hệ giữa Washington và Caracas liên tục căng thẳng bởi các cuộc khẩu chiến, các cuộc trục xuất ngoại giao, mâu thuẫn về các vấn đề khác nhau, từ tự do thương mại đến cuộc chiến chống ma túy.

Cuối tuần trước, quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong một tuyên bố đã cáo buộc Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) âm mưu thủ tiêu đối thủ phe đối lập Henrique Capriles, châm ngòi một cuộc đảo chính trước thềm bầu cử ngày 14/4. Tuy nhiên, phía Mỹ phủ nhận cáo buộc này.

Một cuộc khảo sát trước bầu cử Tổng thống cho thấy, Tổng thống tạm quyền Venezuela Nicolas Maduro đang dẫn trước với 49,2% số phiếu bầu, trong khi nhà lãnh đạo đối lập Henrique Capriles nhận được 34,8%. Theo cuộc khảo sát này, 65% số người được hỏi tin rằng ông Maduro sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, trong khi chỉ có 15% người khác ủng hộ ông Capriles.

Vào ngày Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời, Venezuela đã trục xuất hai tùy viên quân sự Đại sứ quán Mỹ tại Caracas và cáo buộc những hành động của họ gây bất ổn tại nước này thông qua việc móc nối với quân nhân tại ngũ và mời chào họ tham gia các âm mưu chống Chính phủ Venezuela. Ngay sau đó Mỹ đã có hành động đáp trả tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”
Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”

Ông Maduro cho rằng 2 quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống G.Bush chịu trách nhiệm về âm mưu này.

Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”

Venezuela yêu cầu Mỹ “ngừng âm mưu thủ tiêu”

Ông Maduro cho rằng 2 quan chức Mỹ dưới thời Tổng thống G.Bush chịu trách nhiệm về âm mưu này.

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ
Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “hơi khó” để tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch tại Venezuela.

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

Venezuela chỉ trích Mỹ can thiệp công việc nội bộ

(VOV) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng “hơi khó” để tổ chức một cuộc bầu cử trong sạch và minh bạch tại Venezuela.

Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela
Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela

(VOV) - Hành động mang tính trả đũa của Mỹ nhằm vào việc Caracas trục xuất 2 quan chức không quân Mỹ.

Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela

Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela

(VOV) - Hành động mang tính trả đũa của Mỹ nhằm vào việc Caracas trục xuất 2 quan chức không quân Mỹ.

Venezuela chỉ trích Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao
Venezuela chỉ trích Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao

Ngoại trưởng Venezuela cho rằng việc Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela là không tuân thủ nguyên tắc "có đi có lại"

Venezuela chỉ trích Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao

Venezuela chỉ trích Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao

Ngoại trưởng Venezuela cho rằng việc Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Venezuela là không tuân thủ nguyên tắc "có đi có lại"