Vì sao truyền thông Triều Tiên “bùng nổ” thông tin về Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2?

VOV.VN - Tờ Rodong Sinmun đã xúc tiến một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn ở trong nước về chuyến đi tới Việt Nam của lãnh đạo Kim Jong Un.

Báo chí Triều Tiên cho biết, việc nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Việt Nam để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 đã khiến người dân nước này “thức trắng nhiều đêm”.

Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiêm Kim Jong-un tại cuộc gặp ngày 27/2 tại Hà Nội. Ảnh: AFP.

Nếu như tại Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên hồi tháng 6/2018, truyền thông Triều Tiên giữ im lặng cho đến khi ông Kim Jong Un đến Singapore, thì ở thời điểm này truyền thông trong nước đã nhanh chóng đưa tin ngay khi nhà lãnh đạo của họ khởi hành từ ga Bình Nhưỡng đi qua Trung Quốc và tới Việt Nam trên tàu bọc thép.

Tờ báo nhà nước hàng đầu của Triều Tiên Rodong Sinmun ngày 27/2  đã đăng tải trên cả trang bìa và trang thứ hai với hình ảnh ông Kim Jong Un tới Hà Nội trong ngày đầu tiên, cùng hình ảnh ông được đón tiếp trọng thị hay nói chuyện với các cố vấn chính sách đối ngoại trong khán phòng hoặc chào con em của các nhân viên Đại sứ quán Triều Tiên.

Kể từ khi truyền thông Triều Tiên xác nhận chuyến công du của ông Kim Jong Un vào ngày 24/2, tờ Rodong Sinmun đã sử dụng nhiều giấy mực viết về chuyến “công du nước ngoài lịch sử” với những mô tả về kỹ năng ngoại giao chính trị xuất sắc của nhà lãnh đạo này. “3 ngày, 3 đêm đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Kim Jong Un có chuyến thăm nước ngoài. Người dân Triều Tiên đã có những đêm mất ngủ khi nghĩ về nhà lãnh đạo”.

Tờ Rodong cho rằng, việc nghĩ đến nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tiếp thêm động lực cho những công nhân ở thị trấn phía đông Samjiyon và các công trường xây dựng khác nỗ lực làm việc. Samjiyon nằm dưới chân núi Paektu, một ngọn núi linh thiêng của Triều Tiên. Hiện ông Kim Jong Un đang xây dựng một trung tâm du lịch lớn ở đó, nhằm thúc đẩy nền nền kinh tế Triều Tiên.

Tờ Hankyoreh cho biết, Rodong Sinmun đã xúc tiến một chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn ở trong nước về chuyến đi tới Việt Nam của lãnh đạo Kim Jong Un, mô tả chuyến đi này là một “hành trình yêu nước vĩ đại”. Tờ báo này cũng đăng tải nhiều bài viết của quan chức cấp cao Triều Tiên, thể hiện tình cảm và lòng trung thành đối với lãnh đạo Kim Jong Un. Theo Hankyoreh, những bài viết của các quan chức Triều Tiên hiếm khi được sử dụng làm phương thức tuyên truyền và động thái này là bằng chứng cho thấy truyền thông trong nước muốn nhấn mạnh sự đoàn kết nội bộ cũng như sự ủng hộ đối với các hoạt động của ông Kim Jong Un tại Hội nghị Thượng đỉnh lần 2.

Ngày 27/2, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên xác nhận, sau khi Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc, nhà lãnh đạo Kim Jong Un sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam trong hai ngày 1 và 2/3. Đây được biết là chuyến công du dài nhất kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Theo hãng tin Reuters, truyền thông Việt Nam cũng đã có cơ hội tiếp cận với ông Kim Jong Un, điều chưa từng diễn ra. Báo chí Việt Nam đã nhanh chóng đưa tin về các hoạt động của nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Việt Nam.

Cần phải nhắc lại rằng tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 1 ở Singapore, chuyến đi của ông Kim Jong Un được giữ kín tuyệt đối. Nhưng kể từ khi tần suất của các cuộc gặp Thượng đỉnh giữa ông Kim Jong Un với nhiều nhà lãnh đạo gia tăng, truyền thông Triều Tiên đã bắt đầu đưa tin rộng rãi hơn về các hoạt động của ông.

Nhận xét về sự thay đổi này, ông Lim Eul-chul, giám đốc Viện nghiên cứu Viễn Đông, cho rằng "Trước hết, điều đó cho thấy sự lạc quan của Bình Nhưỡng về một Hội nghị Thượng đỉnh có thể đưa ra kết quả tích cực. Thứ hai, bằng cách chia sẻ các động thái của mình, ông Kim Jong Un đang cố gắng thiết lập một cơ sở hỗ trợ chính thống khi cố gắng đưa quốc gia đi theo đường lối mới. Điều này cho thấy sự tự tin của chính quyền ông Kim Jong Un, khi sẵn sàng đăng tải những hình ảnh đô thị rực rỡ ở các thành phố nước ngoài, đồng thời mang lại hy vọng cho người dân Triều Tiên”. Chuyên gia này tin tưởng là một nhà lãnh đạo, Chủ tịch Kim Jong Un sẽ viết nên trang sử mới của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Nhật Bản hi vọng các cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều sẽ dẫn đến hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Á.

Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Nhật Bản hi vọng các cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều sẽ dẫn đến hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Á.

Du khách không phiền lòng vì Hà Nội cấm đường cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Du khách không phiền lòng vì Hà Nội cấm đường cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Du khách quốc tế đến Hà Nội những ngày này thực sự ấn tượng với các tuyến phố đầy cờ hoa, an ninh thắt chặt cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Du khách không phiền lòng vì Hà Nội cấm đường cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Du khách không phiền lòng vì Hà Nội cấm đường cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Du khách quốc tế đến Hà Nội những ngày này thực sự ấn tượng với các tuyến phố đầy cờ hoa, an ninh thắt chặt cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2
Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

Quân đội Việt Nam sử dụng xe thiết giáp bảo vệ Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2

VOV.VN - Các xe thiết giáp chở quân BTR-60 của quân đội được triển khai ở vị trí xung yếu để bảo đảm an ninh cao độ cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 ở Hà Nội.

Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Có lẽ cho tới nay vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đối với việc kiến tạo hòa bình ở Đông Bắc Á vẫn chưa được nhiều người đánh giá đúng mức.

Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Vai trò của Tổng thống Hàn Quốc đối với Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Có lẽ cho tới nay vai trò của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đối với việc kiến tạo hòa bình ở Đông Bắc Á vẫn chưa được nhiều người đánh giá đúng mức.