Vì sao Ukraine hiếm khi tấn công căn cứ chứa phương tiện và vũ khí cũ của Nga?

VOV.VN - Hầu hết xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và hệ thống pháo có từ thời Liên Xô của Nga đã được bố trí ngoài trời tại một số căn cứ trong nhiều thập kỷ. Nhưng chúng hầu như không bị tấn công.

Trong bối cảnh tổn thất gia tăng, những căn cứ trên đã trở thành nguồn cung cấp phương tiện và vũ khí chiến đấu chính cho quân đội Nga đang chiến đấu tại Ukraine. Theo giới phân tích, có nhiều lý do khiến những địa điểm này ít phải hứng chịu các cuộc tấn công của Ukraine.

Thứ nhất, khoảng cách giữa các căn cứ chứa phương tiện và vũ khí cũ của Nga và biên giới Ukraine khá xa. Hầu hết các căn cứ này đều nằm ngoài dãy Ural, trong đó có cả ở vùng Viễn Đông, chẳng hạn như kho chứa ở Dachnoye gần Yuzhno-Sakhalinsk, cách Ukraine hơn 5.900km.

Thứ hai, các đối tác phương Tây vẫn chưa cung cấp cho Ukraine những vũ khí có khả năng đạt được tầm bắn như vậy. Mỹ đã chuyển giao tên lửa ATACMS có thể nhắm mục tiêu cách xa tới 300km còn tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP-EG của Anh và Pháp có tầm bắn lên tới gần 500km. Ngay cả khi tên lửa Washington chuyển giao tên lửa Tomahawk có tầm bắn hơn 2.500km được chuyển đến Ukraine, một số căn cứ có thiết bị từ thời Liên Xô của Nga vẫn sẽ an toàn.

Về mặt lý thuyết, Ukraine có thể sử dụng một số vũ khí khác, chẳng hạn như máy bay không người lái tầm xa để tấn công. Tuy nhiên, UAV thường được dùng để nhắm các cơ sở nằm gần Ukraine hơn, hơn nữa, chúng không thể gây ra thiệt hại trên diện rộng. 

Kiev có thể tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhưng những UAV này rất hiếm và có giá thành tương đối đắt đỏ. Ngoài ra, đối với những căn cứ ở xa, các nhóm trinh sát, phá hoại của Ukraine sẽ phải tiến hành các hoạt động mạo hiểm khi hoạt động ở Nga.

Một số nhà quan sát cho rằng, việc tấn công và phá hủy những phương tiện cũ của Nga có thể không mang lại nhiều lợi ích cho Ukraine, bởi chúng vẫn cần được sửa chữa và tân trang lại do bị xuống cấp đáng kể. Quá trình này rất phức tạp và tốn kém, phụ thuộc vào tuổi thọ cũng như tình trạng kỹ thuật của chúng. Hầu hết phương tiện có từ thời Liên Xô của Nga như xe tăng đều phải trải qua quá trình sửa chữa và sau đó mới được đưa ra mặt trận.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga giăng lưới mắt cáo bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine
Nga giăng lưới mắt cáo bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã thiết lập một mạng lưới mắt cáo dài 2km trên một con đường nối Bakhmut và Chasiv Yar ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Dù có hiệu quả trong việc đối phó với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), nhưng biện pháp này vẫn có một số nhược điểm nhất định.

Nga giăng lưới mắt cáo bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine

Nga giăng lưới mắt cáo bẫy UAV nguy hiểm nhất của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga đã thiết lập một mạng lưới mắt cáo dài 2km trên một con đường nối Bakhmut và Chasiv Yar ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Dù có hiệu quả trong việc đối phó với máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), nhưng biện pháp này vẫn có một số nhược điểm nhất định.

Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc
Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, một trong những lý do khiến Tổng thống Trump để mắt đến trữ lượng khoáng sản dồi dào của Ukraine là bởi điều này sẽ giúp Mỹ đảm bảo nguồn cung thay thế và giảm sự phụ thuộc về tài nguyên đất hiếm vào Trung Quốc - quốc gia mà Washington từ lâu coi là đối thủ nặng ký.

Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc

Ukraine nằm trên bàn cờ chiến lược của ông Trump nhằm đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Theo các nhà quan sát, một trong những lý do khiến Tổng thống Trump để mắt đến trữ lượng khoáng sản dồi dào của Ukraine là bởi điều này sẽ giúp Mỹ đảm bảo nguồn cung thay thế và giảm sự phụ thuộc về tài nguyên đất hiếm vào Trung Quốc - quốc gia mà Washington từ lâu coi là đối thủ nặng ký.

Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn
Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn

VOV.VN - Không quân Ukraine vừa công bố một số video cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không S-300V1 hiếm gặp của nước này bắn tên lửa đánh chặn 9M83 dài gần 8m.

Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn

Tổ hợp phòng không S-300V1 hiếm gặp của Ukraine bắn tên lửa đánh chặn

VOV.VN - Không quân Ukraine vừa công bố một số video cho thấy hệ thống tên lửa đất đối không S-300V1 hiếm gặp của nước này bắn tên lửa đánh chặn 9M83 dài gần 8m.