Vì sao xe tăng Abrams Mỹ hỗ trợ Ukraine có thể trở thành “con mồi” cho Nga?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng những hạn chế về hậu cần có thể khiến xe tăng Abrams trở thành gánh nặng cho Ukraine thay vì tăng cường khả năng của quân đội nước này.

Xe tăng M1 Abrams gần đây Washington cam kết hỗ trợ cho Ukraine có thể trở thành một gánh nặng thay vì thúc đẩy khả năng của Kiev bởi vì yêu cầu hậu cần và bảo trì quá phức tạp, Financial Times đưa tin ngày 5/2.

Xe tăng nặng 70 tấn này có một động cơ turbine khí, cho phép nó gia tốc lớn hơn so với động cơ diesel nhưng yêu cầu bảo trì phức tạp hơn và tiêu thụ lượng nhiên liệu lớn hơn, Financial Times giải thích.

Trang này cũng dẫn lời cựu chỉ huy trung đội thuộc Lục quân Mỹ John Nagl cho biết các binh lính của ông đã phải dành nhiều thời gian để xử lý hệ thống lọc khí của xe tăng Abrams trong Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991 và trong cuộc chiến ở Iraq năm 2003 do lo ngại động cơ xe tăng sẽ bị dính cát và không hoạt động.

Việc đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các xe tăng Abrams "hoàn toàn khác biệt" so với những xe tăng khác mà phương Tây cam kết hỗ trợ Kiev, Financial Times nhấn mạnh. Ngoài ra, việc huấn luyện cho các binh lính điều khiển xe tăng này sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Các xe tăng Abrams cần cung cấp các bộ phận dự phòng ổn định và có một thùng chứa nhiên liệu 500 gallon cần nạp đầy mỗi ngày.

M1 Abrams là một "xe tăng tuyệt vời nhưng nó là xe tăng của Mỹ và cách thức tiến hành chiến tranh của Mỹ yêu cầu hậu cần khắp thế giới", ông Nagl cho hay.

Những thiếu sót về hậu cần có thể biến các xe tăng Abrams thành gánh nặng cho Ukraine và có thể dễ dàng trở thành "con mồi" cho các cuộc tấn công của Nga, ông Josh Kirshner, Giám đốc công ty tư vấn chiến lược Beacon Global Strategies cảnh báo.

Trở lại thời điểm hồi tháng 12/2022, Lầu Năm Góc đã dẫn ra lý do các xe tăng M1 Abrams quá khó vận hành để từ chối cung cấp chúng cho Ukraine. Washington đã thay đổi lập trường vào tháng 1/2023, cam kết hỗ trợ 31 xe tăng Abrams cho Kiev nhưng các phương tiện này phải mất ít nhất vài tháng nữa mới đến tay Ukraine.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine khi cho rằng điều đó chỉ kéo dài xung đột. Bình luận về các đợt vận chuyển xe tăng hạng nặng cho Kiev, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng chúng sẽ “bốc cháy giống như phần còn lại” các vũ khí phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng
“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga được cho là đang triển khai mìn chống tăng hay còn gọi là “mìn nhảy” PTKM-1R ở Ukraine.

“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng

“Mìn nhảy” tấn công đột nóc PTKM-1R của Nga: Nỗi khiếp sợ với xe tăng

VOV.VN - Lực lượng công binh Nga được cho là đang triển khai mìn chống tăng hay còn gọi là “mìn nhảy” PTKM-1R ở Ukraine.

Chuyên gia Nga chỉ ra “tử huyệt” trên xe tăng Leopard của Đức
Chuyên gia Nga chỉ ra “tử huyệt” trên xe tăng Leopard của Đức

VOV.VN - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga cho rằng xe tăng Leopard 2 mà Đức và một số quốc gia NATO dự định cung cấp cho Ukraine có “tử huyệt” khiến chúng trở thành “con mồi” của vũ khí chống tăng Nga.

Chuyên gia Nga chỉ ra “tử huyệt” trên xe tăng Leopard của Đức

Chuyên gia Nga chỉ ra “tử huyệt” trên xe tăng Leopard của Đức

VOV.VN - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec của Nga cho rằng xe tăng Leopard 2 mà Đức và một số quốc gia NATO dự định cung cấp cho Ukraine có “tử huyệt” khiến chúng trở thành “con mồi” của vũ khí chống tăng Nga.

Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?
Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine đã tăng nhiệt khi nhiều quốc gia phương Tây thông báo sẽ cung cấp xe tăng cho Kiev. Hiện tại, cuộc tranh luận mới đã nổ ra, tập trung vào việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?

Sau xe tăng, phương Tây sẽ tiếp tục vượt “lằn ranh đỏ” gửi tiêm kích cho Ukraine?

VOV.VN - Xung đột ở Ukraine đã tăng nhiệt khi nhiều quốc gia phương Tây thông báo sẽ cung cấp xe tăng cho Kiev. Hiện tại, cuộc tranh luận mới đã nổ ra, tập trung vào việc gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023
Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 4% GDP trong năm nay, đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO.

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 4% GDP trong năm nay, đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO.

Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga
Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine. Đây được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, T-14 Armata của Nga, được mệnh danh là “siêu xe tăng”, cũng có thể tham chiến ở Ukraine, theo các đánh giá quân sự gần đây.

Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga

Đặt lên "bàn cân" xe tăng Abrams của Mỹ và T-14 Armata của Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams tới Ukraine. Đây được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, T-14 Armata của Nga, được mệnh danh là “siêu xe tăng”, cũng có thể tham chiến ở Ukraine, theo các đánh giá quân sự gần đây.