Cần Thơ tổ chức điểm bán hàng thiết yếu bình ổn giá

VOV.VN - Trước tình hình Cần Thơ kiểm soát nghiêm ngặt các xe chở nhu yếu phẩm vào địa bàn, Sở Công Thương đã nhanh chóng tổ chức điểm bán mặt hàng thiết yếu: gạo, thịt heo, cá, rau… với giá bình ổn.

Điểm bán hàng chính thức hoạt động vào ngày 14/7, thời gian từ 7 giờ sáng đến khi hết hàng. Tuy vậy, theo ghi nhận của phóng viên VOV, bắt đầu từ 6 giờ sáng, đã rất đông người dân Cần Thơ có mặt xếp hàng chờ mua. Ban tổ chức đã giăng dây tại từng khu vực bán hàng, có đội bảo vệ nhắc nhở người mua giữ khoảng cách an toàn, tuân thủ quy định về phòng chống dịch.

Tại đây, giá các mặt hàng được người bán niêm yết giá hoặc thông báo miệng cho người mua rất kỹ càng, như: thịt heo dao động từ 90.000 – 155.000 đồng tùy loại; trứng 30.000 – 35.000 đồng/ chục… Đặc biệt, nhà cung cấp tham gia điểm bán hàng đều đảm bảo được nguồn cung ứng thực phẩm và người dân không phải lo lắng việc tăng giá thực phẩm, ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của mình.

Bà Nguyễn Lan, ở đường Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều chia sẻ, bà đến từ sớm để mua hàng, hôm nay đã mua được 2kg thịt heo, cảm thấy rất phấn khởi: “Quầy thì bán thịt, một bên thì bán rau củ: củ cải trắng, củ cải đỏ, bắp cải… đứng xếp hàng vậy rồi mua, không khó khăn gì. Điểm bán hàng này cũng được, thấy rẻ thì mình mua ăn và người dân cũng yên tâm hơn”.

Công văn của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ ban hành vào ngày 13/7 đối với xe chở hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh, thành vào TP.Cần Thơ, lái xe và người đi cùng khi đến các điểm kiểm soát dịch của thành phố, nếu có giấy xét nghiệm âm tính Sars–CoV-2 sẽ được bố trí vị trí chờ ở khu vực dành riêng trong thời gian đổi lái xe và người đi cùng hoặc chờ chuyển hàng hóa sang phương tiện vận tải khác. Việc này đã gây mất thời gian cho các xe chở hàng hóa thiết yếu rất nhiều, dẫn đến tình trạng những ngày thực hiện giãn cách xã hội vừa qua, các siêu thị, cửa hàng tiện ích thiếu nguồn cung.

Theo ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, nếu người dân đổ dồn vào các siêu thị mua hàng cũng dễ lây lan dịch bệnh, Sở thành lập các điểm bán hàng bình ổn để chia lượng người mua ra. Đồng thời, Sở cũng mong Sở Giao thông vận tải điều chỉnh để xe chở hàng hóa thiết yếu từ các tỉnh, thành vào TP.Cần Thơ dễ hơn.

“Bây giờ về hàng hóa, Sở Công Thương rất mong muốn người ta đã test âm tính thời hạn 3 ngày thì được vào giao hàng, giờ thì vẫn chưa được, vì vướng ở chỗ Sở Giao thông. Trước mắt, ngành Công Thương của thành phố tăng cường các điểm bình ổn giá để phục vụ cho người dân, làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho bà con trong phòng chống dịch”, ông Hà Vũ Sơn cho biết.

Điểm bán hàng giá bình ổn hiện mỗi ngày có thể cung ứng khoảng 200 tấn thịt heo, tùy vào nhu cầu của người dân. Sắp tới, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ cố gắng vận động mọi nguồn lực, tiến hành nghiên cứu, chọn vị trí phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch để triển khai thêm một số điểm nữa trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng hóa thiết yếu ở TP.HCM đầy đủ, có hiện tượng mua hàng từ siêu thị ra ngoài bán
Hàng hóa thiết yếu ở TP.HCM đầy đủ, có hiện tượng mua hàng từ siêu thị ra ngoài bán

VOV.VN - Sở Công Thương TP.HCM phản ánh, có hiện tượng mua số lượng nhiều hàng thực phẩm, nhiều nhất là trứng từ siêu thị đưa ra ngoài bán lại.

Hàng hóa thiết yếu ở TP.HCM đầy đủ, có hiện tượng mua hàng từ siêu thị ra ngoài bán

Hàng hóa thiết yếu ở TP.HCM đầy đủ, có hiện tượng mua hàng từ siêu thị ra ngoài bán

VOV.VN - Sở Công Thương TP.HCM phản ánh, có hiện tượng mua số lượng nhiều hàng thực phẩm, nhiều nhất là trứng từ siêu thị đưa ra ngoài bán lại.

Tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho hàng hóa thiết yếu về TP.HCM
Tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho hàng hóa thiết yếu về TP.HCM

VOV.VN - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ TP.HCM và các tỉnh phía Nam có dịch.

Tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho hàng hóa thiết yếu về TP.HCM

Tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho hàng hóa thiết yếu về TP.HCM

VOV.VN - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo luồng “ưu tiên đặc biệt” cho các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu phục vụ TP.HCM và các tỉnh phía Nam có dịch.

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM
Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cung ứng đủ nguồn hàng thiết yếu người dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có dịch, đồng thời không để tình trạng thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM

Bộ Công Thương lập Ban chỉ đạo đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho TP.HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu cung ứng đủ nguồn hàng thiết yếu người dân tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam có dịch, đồng thời không để tình trạng thiếu điện trong bất cứ tình huống nào.