Việt Nam là 1 trong 13 nước đầu tiên Nga nối lại chuyến bay quốc tế

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 giảm, Nga lên danh sách 13 quốc gia có thể nối lại các chuyến bay quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Danh sách các quốc gia đáp ứng các yêu cầu an toàn dịch tễ học của Nga gồm có Việt Nam, Vương quốc Anh, Hungary, Đức, Đan Mạch, Italy, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Phần Lan, Trung Quốc, Mông Cổ và Sri Lanka.

hang khong Nga -aeroflot.jpg

Máy bay của hãng hàng không quốc gia Nga. Ảnh: Aeroflot.

Hôm 9/7, Cơ quan Liên bang Giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe con người (Rospotrebnadzor) đã gửi danh sách đề xuất này đến Bộ Giao thông Vận tải và Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang.

"Danh sách này là các quốc gia có thể nối lại các chuyến bay ở giai đoạn đầu tiên," Rospotrebnadzor cho biết trong đề xuất. Rospotrebnadzor đã đánh giá tình hình dịch tễ ở các quốc gia dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Trong các tiêu chí này, có việc xét đến "tốc độ gia tăng tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong 14 ngày qua, tỷ lệ mắc Covid-19 mới trong 14 ngày qua trên 100.000 người".

Bộ Giao thông Vận tải, Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang và hãng Hàng không quốc gia Nga - Aeroflot, dự kiến nối lại các hoạt động hàng không quốc tế trong hai giai đoạn. 

Từ ngày 27/3, Nga đã đóng cửa hoàn toàn dịch vụ hàng không quốc tế, và chỉ thực hiện các chuyến bay đặc biệt cho việc đưa trở công Nga từ nước ngoài về nước.

Đến nay, Nga ghi nhận 707.301 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 10.843 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO thành lập ủy ban độc lập đánh giá hiệu quả xử lý đại dịch Covid-19
WHO thành lập ủy ban độc lập đánh giá hiệu quả xử lý đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các thành viên WHO nhất trí cần đánh giá độc lập và toàn diện về phản ứng quốc tế trước Covid-19.

WHO thành lập ủy ban độc lập đánh giá hiệu quả xử lý đại dịch Covid-19

WHO thành lập ủy ban độc lập đánh giá hiệu quả xử lý đại dịch Covid-19

VOV.VN - Các thành viên WHO nhất trí cần đánh giá độc lập và toàn diện về phản ứng quốc tế trước Covid-19.

Chính phủ Romania họp khẩn khi số ca Covid-19 tăng cao kỷ lục
Chính phủ Romania họp khẩn khi số ca Covid-19 tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Thủ tướng Romania Ludovic Orban đã phải tổ chức có cuộc họp khẩn với các bộ trưởng để bàn về tình hình Covid-19.

Chính phủ Romania họp khẩn khi số ca Covid-19 tăng cao kỷ lục

Chính phủ Romania họp khẩn khi số ca Covid-19 tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Thủ tướng Romania Ludovic Orban đã phải tổ chức có cuộc họp khẩn với các bộ trưởng để bàn về tình hình Covid-19.

Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19
Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh Covid-19 vẫn hoành hành, Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức bầu cử và cuộc bầu cử này có thể sẽ tạo ra nhiều thay đổi.

Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19

Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh Covid-19 vẫn hoành hành, Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức bầu cử và cuộc bầu cử này có thể sẽ tạo ra nhiều thay đổi.