Việt Nam là quốc gia khách mời duy nhất tại Diễn đàn pháp lý quốc tế St.Petersburg

VOV.VN - Sáng 24/6, Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 chính thức khai mạc tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga. Việt Nam là quốc gia khách mời duy nhất tại Diễn đàn. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng dẫn đầu tham dự diễn đàn.

Với chủ đề “Thời điểm hành động theo pháp luật”, Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 quy tụ hơn 600 diễn giả và điều phối viên, với hơn 100 hoạt động xoay quanh tám chủ đề lớn, tập trung vào các vấn đề pháp lý hiện đại như công nghệ mới, hỗ trợ pháp lý miễn phí, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, tương lai trọng tài quốc gia đến năm 2030 và an ninh mạng.

Điểm nhấn của Diễn đàn là phiên họp toàn thể với chủ đề “Luật pháp quốc tế - đặc quyền của số ít hay quyền bình đẳng của tất cả?”, cùng nhiều phiên thảo luận về cải cách quản trị nhà nước, chính sách điều tiết, ngoại giao pháp lý, đổi mới sáng tạo và bảo vệ các giá trị truyền thống.

Bên lề sự kiện sẽ diễn ra Diễn đàn Pháp lý Thanh niên Quốc tế nhằm tạo cơ hội cho sinh viên luật và các chuyên gia trẻ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam tham dự Diễn đàn với tư cách quốc gia khách mời duy nhất. Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng sẽ có nhiều hoạt động quan trọng như: Tham dự Phiên họp toàn thể; Gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang Nga; tham dự Phiên họp mở các Bộ trưởng Tư pháp…

Đặc biệt, tại Diễn đàn lần này, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức Triển lãm "Gian trưng bày quốc gia" để giới thiệu, quảng bá các thành tựu nổi bật trong cải cách thể chế, cải cách tư pháp… đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu ẩm thực, trình diễn văn hóa nghệ thuật tại Gian trưng bày nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Diễn đàn Pháp lý Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 14 kéo dài đến hết ngày 26/6 tại Saint Petersburg.

123-out-1508413022-750x0-1588239154.jpg

Lưu ý rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp trong kinh doanh quốc tế

VOV.VN - Trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa, cấu trúc đầu tư kinh doanh đang thay đổi sâu sắc, đặc biệt ở hợp đồng, dữ liệu, tài sản trí tuệ và tranh chấp trong môi trường số. Rủi ro pháp lý không còn là yếu tố phát sinh mà trở thành biến số nội tại, buộc doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hoàn thiện pháp lý, Việt Nam sẵn sàng vận hành, kết nối thị trường carbon quốc tế
Hoàn thiện pháp lý, Việt Nam sẵn sàng vận hành, kết nối thị trường carbon quốc tế

VOV.VN - Khung pháp lý cho thị trường carbon tại Việt Nam đến nay đã cơ bản hoàn thiện với hàng loạt văn bản quan trọng, tạo nền tảng cho việc vận hành thị trường trong nước và từng bước kết nối quốc tế.

Hoàn thiện pháp lý, Việt Nam sẵn sàng vận hành, kết nối thị trường carbon quốc tế

Hoàn thiện pháp lý, Việt Nam sẵn sàng vận hành, kết nối thị trường carbon quốc tế

VOV.VN - Khung pháp lý cho thị trường carbon tại Việt Nam đến nay đã cơ bản hoàn thiện với hàng loạt văn bản quan trọng, tạo nền tảng cho việc vận hành thị trường trong nước và từng bước kết nối quốc tế.

Thủ tướng: Tạo khung khổ pháp lý đột phá cho Trung tâm tài chính quốc tế
Thủ tướng: Tạo khung khổ pháp lý đột phá cho Trung tâm tài chính quốc tế

VOV.VN - Ngày 4/11, chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hoàn thiện 8 dự thảo Nghị định để ban hành vào ngày 15/11/2025, nhằm tạo khung khổ pháp lý đột phá, cạnh tranh, ổn định cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng: Tạo khung khổ pháp lý đột phá cho Trung tâm tài chính quốc tế

Thủ tướng: Tạo khung khổ pháp lý đột phá cho Trung tâm tài chính quốc tế

VOV.VN - Ngày 4/11, chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hoàn thiện 8 dự thảo Nghị định để ban hành vào ngày 15/11/2025, nhằm tạo khung khổ pháp lý đột phá, cạnh tranh, ổn định cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Biển Đông trở thành khu vực thử thách các cơ chế pháp lý quốc tế
Biển Đông trở thành khu vực thử thách các cơ chế pháp lý quốc tế

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại thủ đô Washington D.C vừa tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông lần thứ 15 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được chia làm 4 phiên.

Biển Đông trở thành khu vực thử thách các cơ chế pháp lý quốc tế

Biển Đông trở thành khu vực thử thách các cơ chế pháp lý quốc tế

VOV.VN - Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại thủ đô Washington D.C vừa tổ chức Hội thảo quốc tế thường niên về Biển Đông lần thứ 15 dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, được chia làm 4 phiên.

Tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam
Tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN - Tối nay (22/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

Tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

VOV.VN - Tối nay (22/5), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.