Virus corona: Tòa án Trung Quốc phục hồi danh dự cho 8 bác sĩ

Trước đó, bác sĩ bệnh viện Vũ Hán sau khi khẳng định có 7 bệnh nhân bị nhiễm SARS, đã bị công an bắt buộc làm cam kết không đăng những tin như vậy nữa.

Dưới áp lực rất lớn của dư luận, Tòa án Tối cao Trung Quốc hôm 29/1 đã có một động thái chưa từng thấy từ trước đến nay: ra thông cáo khiển trách công an vì đã trừng phạt 8 người bị cho là lan truyền “tin đồn”.

Ông Chung Nam San (Zhong Nanshan) chuyên gia về các bệnh đường hô hấp được mời lãnh đạo ủy ban nghiên cứu về virus corona. Ngày 19/01/2020. China Daily/REUTERS

Công an Vũ Hán, thành phố xuất phát dịch corona, vào ngày 1/1/2020 đã bắt tạm giam tám bác sĩ vì “đăng tải hay lan truyền các thông tin sai lạc trên internet mà không kiểm chứng”.

Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh cho biết, một bác sĩ bệnh viện Vũ Hán sau khi khẳng định có 7 bệnh nhân bị nhiễm SARS, đã bị công an bắt buộc phải làm cam kết không đăng những tin như vậy nữa.

Trong thông cáo, Tòa án Tối cao nhận định: “Tuy giờ đây đã biết được loại bệnh viêm phổi mới không phải là SARS, nhưng nội dung được tác giả đăng lên không hẳn là sai. Nếu công chúng hồi đó vì sợ dịch SARS theo ‘tin đồn’ này, bắt đầu mang khẩu trang, khử trùng và tránh đến các chợ bán thịt rừng, thì có thể tình hình đã tốt hơn”.

Có rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc giận dữ đòi hỏi phải công khai phục hồi danh dự cho 8 bác sĩ trên, coi họ là những người cảnh báo cẩn thiết nhưng bị chính quyền địa phương e ngại vì muốn giấu kín thông tin.

Tòa án Tối cao nhấn mạnh, một khi các tác giả và những người chia sẻ thông tin không có ý đồ xấu, thì cần phải có thái độ cởi mở hơn đối với những tin tức bị coi là không chính thống.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố Thiên Tân (miền bắc) ngày 30/1 thông báo cho ngưng chức một thành viên ủy ban y tế địa phương vì thiếu trách nhiệm. AFP cho rằng có thể là trừng phạt đầu tiên đối với một quan chức trong khuôn khổ cuộc khủng hoảng dịch virus corona./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “bình luận thiếu thân thiện” về dịch corona
Trung Quốc chỉ trích Mỹ “bình luận thiếu thân thiện” về dịch corona

VOV.VN - Hôm 31/1, Trung Quốc chỉ trích cái mà họ gọi là “những bình luận thiếu thân thiện từ phía Mỹ” liên quan đến dịch bệnh do virus corona mới.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “bình luận thiếu thân thiện” về dịch corona

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “bình luận thiếu thân thiện” về dịch corona

VOV.VN - Hôm 31/1, Trung Quốc chỉ trích cái mà họ gọi là “những bình luận thiếu thân thiện từ phía Mỹ” liên quan đến dịch bệnh do virus corona mới.

Cập nhật: Trung Quốc có 258 người chết, hơn 11.000 ca nhiễm virus corona
Cập nhật: Trung Quốc có 258 người chết, hơn 11.000 ca nhiễm virus corona

Hồ Bắc hôm 1/2 thông báo địa phương này đã có thêm 45 trường hợp tử vong vì virus corona, nâng tổng số người chết vì bệnh này tại Trung Quốc lên 258.

Cập nhật: Trung Quốc có 258 người chết, hơn 11.000 ca nhiễm virus corona

Cập nhật: Trung Quốc có 258 người chết, hơn 11.000 ca nhiễm virus corona

Hồ Bắc hôm 1/2 thông báo địa phương này đã có thêm 45 trường hợp tử vong vì virus corona, nâng tổng số người chết vì bệnh này tại Trung Quốc lên 258.

Mỹ xác nhận ca nhiễm virus corona mới thứ 7
Mỹ xác nhận ca nhiễm virus corona mới thứ 7

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật của Mỹ (CDC) vừa xác nhận ca nhiễm virus corona mới tại Mỹ.

Mỹ xác nhận ca nhiễm virus corona mới thứ 7

Mỹ xác nhận ca nhiễm virus corona mới thứ 7

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật của Mỹ (CDC) vừa xác nhận ca nhiễm virus corona mới tại Mỹ.