Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc

VOV.VN - Hai người đã tử vong vì Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) ở Hàn Quốc – đây là các trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh này ở quốc gia Đông Á này.

Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ 58 tuổi có tiếp xúc với nguồn bệnh, một người Hàn Quốc từng tới Trung Đông.
Hàn Quốc bị chỉ trích là phản ứng chậm trước dịch bệnh mới 

Một người đàn ông 71 tuổi khác cũng đã qua đời.

Đa số các trường hợp nhiễm bệnh từng ở Saudi Arabia và các quốc gia Trung Đông khác. Hàn Quốc báo cáo có 17 trường hợp kể từ tháng trước.

Hơn 680 người có khả năng đã tiếp xúc với bệnh nhân đã được cách ly.

Quan chức Bộ Y tế Hàn Quốc Kwon Jun-wook nói với phóng viên vào 1/6 rằng những người được kiểm dịch đã được cách ly tại nhà hoặc các cơ sở của nhà nước nhằm ngăn virus này lây lan.

Hội chứng Mers có thể gây sốt, khó thở, viêm phổi và suy thận.

Các chuyên gia tin rằng virus này không lây nhiễm mạnh.

Trên thế giới hiện có 1.167 ca nhiễm virus, trong đó có 479 trường hợp đã tử vong.

Trường hợp đã tử vong trước đó ở Đông Á là một nam giới Malaysia. Người này qua đời vào tháng 4 sau khi quay về quê hương từ Saudi Arabia.

Trong khi đó các y tá tại một bệnh viên ở Trung Quốc được cho là đã rút thăm để xem ai sẽ phải điều trị cho ca nhiễm Mers đầu tiên ở nước này.

Bệnh viện này cho biết, sở dĩ có việc bốc thăm là vì có quá nhiều tình nguyện xin được điều trị cho nam giới Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Virus MERS bắt đầu lây lan sang Đông Nam Á
Virus MERS bắt đầu lây lan sang Đông Nam Á

VOV.VN - 2 công dân Philippines vừa tử vong vì virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS).

Virus MERS bắt đầu lây lan sang Đông Nam Á

Virus MERS bắt đầu lây lan sang Đông Nam Á

VOV.VN - 2 công dân Philippines vừa tử vong vì virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông (MERS).

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên
Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

VOV.VN - Cả hai là nam giới và đều trở về từ Saudi Arabia.

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

VOV.VN - Cả hai là nam giới và đều trở về từ Saudi Arabia.

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS
Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

VOV.VN - Trong 7 ca được phát hiện 2 ngày qua, 3 ca là người nước ngoài đều đã tử vong; 4 ca còn lại là người Saudi Arabia

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

VOV.VN - Trong 7 ca được phát hiện 2 ngày qua, 3 ca là người nước ngoài đều đã tử vong; 4 ca còn lại là người Saudi Arabia

Iran xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm MERS
Iran xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm MERS

VOV.VN -Theo giới chức y tế Iran, một trong số 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Iran xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm MERS

Iran xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm MERS

VOV.VN -Theo giới chức y tế Iran, một trong số 2 người đang ở trong tình trạng nguy kịch.

282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS
282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS

VOV.VN - Theo đánh giá của Bộ Y tế, Saudi Arabia đã xác nhận tổng cộng 688 trường hợp nhiễm virut Corona kể từ trường hợp đầu tiên.

282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS

282 người Saudi Arabia thiệt mạng do MERS

VOV.VN - Theo đánh giá của Bộ Y tế, Saudi Arabia đã xác nhận tổng cộng 688 trường hợp nhiễm virut Corona kể từ trường hợp đầu tiên.

Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia
Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia

VOV.VN -Đây là số ca nhiễm virus nhiều nhất tính theo ngày trong nhiều tháng qua tại nước này.

Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia

Thêm 6 ca nhiễm MERS tại Saudi Arabia

VOV.VN -Đây là số ca nhiễm virus nhiều nhất tính theo ngày trong nhiều tháng qua tại nước này.

Chuyên gia Mỹ cảnh báo bùng phát virus cúm H5N2
Chuyên gia Mỹ cảnh báo bùng phát virus cúm H5N2

VOV.VN -Các nhà sinh học Mỹ hôm qua (26/12) đã lên tiếng cảnh báo về chủng virus cúm gia cầm H5N2, vừa được phát hiện tại Mỹ và Canada. 

Chuyên gia Mỹ cảnh báo bùng phát virus cúm H5N2

Chuyên gia Mỹ cảnh báo bùng phát virus cúm H5N2

VOV.VN -Các nhà sinh học Mỹ hôm qua (26/12) đã lên tiếng cảnh báo về chủng virus cúm gia cầm H5N2, vừa được phát hiện tại Mỹ và Canada. 

Đức phát hiện virus cúm H5N8 ở loài chim hoang dã
Đức phát hiện virus cúm H5N8 ở loài chim hoang dã

VOV.VN - Loại virus này được tìm thấy ở hai con vịt trời tại bang Saxony-Anhalt.

Đức phát hiện virus cúm H5N8 ở loài chim hoang dã

Đức phát hiện virus cúm H5N8 ở loài chim hoang dã

VOV.VN - Loại virus này được tìm thấy ở hai con vịt trời tại bang Saxony-Anhalt.