Vitamin D có tác dụng hỗ trợ người cao tuổi phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học tại Australia mới đây cho biết, việc bổ sung vitamin D có thể giúp hệ miễn dịch, nhất là ở những người cao tuổi tăng khả năng đối phó với Covid-19.

Bổ sung vitamin D được coi là một biện pháp phòng ngừa và làm giảm nguy cơ tử vong đối với người già trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 hiện nay. Một viện nghiên cứu y học tại thành phố Melbourne, Australia mới đây cho biết, vitamin D có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể để chống chọi với bệnh Covid-19 và giúp làm giảm tỷ lệ tử vong do căn bệnh này gây ra.

Theo thông tin được tờ Người Australia đăng tải ngày hôm nay (4/9), Viện Y học tích hợp quốc gia Australia (NIIM) đã kêu gọi khẩn cấp triển khai việc bổ sung vitamin D đối với các cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại nước này.

Giáo sư Ian Brighthope của Viện này cho hay, các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng vitamin D có thể đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng khả năng miễn dịch và làm giảm các tác động của Covid-19 đối với người bệnh. Các cơ quan y tế tại Anh và Scotland khuyến cáo bổ sung vitamin D hàng ngày và các quốc gia khác cũng đang khẩn trương xem xét thực hiện các bước tương tự.

Giáo sư Brighthope cũng cho biết, hiện có nhiều bằng chứng cho thấy vitamin D có vai trò đáng kể trong việc ngăn ngừa bệnh Covid-19. Ông cũng đã kêu gọi Chính phủ Australia cung cấp vitamin D cho các cơ sở chăm sóc người cao tuổi bởi điều này có thể cứu sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người.

Còn theo Giáo sư Avni Sali, Giám đốc sáng lập của Viện Y học tích hợp quốc gia Australia, trong lúc chờ các nhà khoa học tìm ra vaccine có thể ngăn ngừa Covid-19, vitamin D có thể là phương pháp rẻ và an toàn hơn để bảo vệ người cao tuổi chống lại dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel phát triển phương pháp xét nghiệm Covid-19 chưa đến 1 giây
Israel phát triển phương pháp xét nghiệm Covid-19 chưa đến 1 giây

VOV.VN - Israel vừa phát triển một phương pháp xét nghiệm Covid-19 mới cho kết quả chưa đến một giây.

Israel phát triển phương pháp xét nghiệm Covid-19 chưa đến 1 giây

Israel phát triển phương pháp xét nghiệm Covid-19 chưa đến 1 giây

VOV.VN - Israel vừa phát triển một phương pháp xét nghiệm Covid-19 mới cho kết quả chưa đến một giây.

Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ
Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ

VOV.VN - Tiến sĩ Dong (Thái Lan) phát hiện ra rằng 6,6% trong số họ có các triệu chứng từ 4 đến 12 tuần sau khi hết cách ly 14 ngày và được phép trở về nhà.

Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ

Chuyên gia Thái Lan: Cách ly bệnh nhân Covid-19 trong 14 ngày là chưa đủ

VOV.VN - Tiến sĩ Dong (Thái Lan) phát hiện ra rằng 6,6% trong số họ có các triệu chứng từ 4 đến 12 tuần sau khi hết cách ly 14 ngày và được phép trở về nhà.

Làn sóng Covid-19 đầu tiên của Indonesia chưa kết thúc
Làn sóng Covid-19 đầu tiên của Indonesia chưa kết thúc

VOV.VN - Theo các chuyên gia Indonesia, dịch Covid-19 tại nước này vẫn chưa thoát khỏi làn sóng đầu.

Làn sóng Covid-19 đầu tiên của Indonesia chưa kết thúc

Làn sóng Covid-19 đầu tiên của Indonesia chưa kết thúc

VOV.VN - Theo các chuyên gia Indonesia, dịch Covid-19 tại nước này vẫn chưa thoát khỏi làn sóng đầu.