Vòng 2 bầu cử Hội đồng tỉnh ở Pháp: Chiến thắng vang dội của cánh hữu

VOV.VN - Thất bại của đảng Xã hội cầm quyền quá nặng nề, báo hiệu năm 2015 sẽ rất khó khăn cho Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls.

Trong khi đó, chiến thắng vang dội của Liên minh vì phong trào nhân dân cánh hữu giúp mở rộng con đường của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy trong tham vọng trở lại nắm quyền, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017. Về phía cực hữu, dù đảng Mặt trận quốc gia không giành chiến thắng tại một tỉnh nào nhưng cũng đã giành chiến thắng lịch sử lần này, đánh dấu sự vươn lên của phong trào cực hữu tại Pháp và châu Âu.
2015 sẽ là một năm đầy khó khăn với Thủ tướng Pháp Manuel Valls sau thất bại ở bầu cử cấp tỉnh (ảnh: Reuters)
Theo kết quả cuối cùng: Liên minh trung hữu do UMP đứng đầu, giành thắng lợi lớn và nắm quyền kiểm soát ở 66 tỉnh. Cánh tả, hiện đang nắm 61 tỉnh, mất 30 tỉnh và chỉ còn kiểm soát được 31 tỉnh. Một số căn cứ của cánh tả như miền Bắc, Côte-d’armor hay Allier, Corrèze, Doubs, Saône et Loire…đã rơi vào tay cánh hữu.

Chỉ có duy nhất 1 tỉnh là Lozère là chuyển từ tay cánh hữu sang cánh tả. Đảng Cộng sản mất Allier, một trong 2 tỉnh mà họ kiểm soát (chỉ còn nắm Val-de-Marne). Mặc dù đạt kết quả khá tốt, giành thắng lợi ở khoảng 50 đơn vị bầu cử, song Mặt trận Quốc gia (FN) vẫn thất vọng vì cuối cùng cũng không nắm được tỉnh nào.

Theo giới phân tích, Đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử này bởi đã phối hợp tốt với đảng Liên minh những người dân chủ và độc lập (UDI) ở 80%  đơn vị bầu cử, giành ưu thế trước một cánh tả đang phân tán.

Với thắng lợi này của UMP, uy tín của Chủ tịch đảng này là ông Nicolas Sarkozy sẽ được củng cố trước cuộc bầu cử nội bộ của UMP năm 2016, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống 2017.

Cánh tả chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu. Đảng Xã hội (PS) chỉ đứng thứ ba trong vòng một và mất quyền kiểm soát ở 30/61 tỉnh đang nắm giữ sau vòng một của cuộc bầu. Thậm chí các tỉnh được coi là căn cứ của Tổng thống Francois Hollande và Thủ tướng Manuel Valls là Corrèze và Essonne cũng bị rơi vào tay của cánh hữu.

Sau 3 thất bại liên tiếp tại cuộc bầu cử cấp cơ sở, cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu và bầu cử Thượng viện Pháp, thất bại này dóng thêm một hồi chuông cảnh báo với đảng Xã hội cầm quyền trong vai trò đảng lãnh đạo và trên bước đường chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống 2017. Dù đang nắm quyền, đảng Xã hội đang giảm sút vị thế vì những yếu kém trong quản lý và giải quyết những vấn đề kinh tế, xã hội và an ninh của Tổng thống F. Hollande và Thủ tướng Manuel Valls.

Với 25,12% số phiếu bầu, đảng Mặt trận quốc gia (FN) đứng ở vị trí thứ hai, sau UMP (29%) và trên PS (21,2%).Tuy không giành được thắng lợi như mong đợi ở vòng hai và không nắm quyền ở một tỉnh nào, nhưng FN vẫn giành được 50 ghế ở hội đồng các tỉnh, trong khi trước cuộc bầu, con số này chỉ là 1 ghế. Đây vẫn được coi là một thắng lợi của đảng Mặt trận Quốc gia trên bước đường dành một vị trí trên chính trường Pháp.

Thành công của đảng Mặt trận quốc gia một lần nữa khẳng định trào lưu dân tộc cực hữu đang phát triển ở Pháp và châu Âu nói chung. Điều đó xuất phát từ vấn đề người nhập cư, tình hình bất ổn do chủ nghĩa cực đoan và khủng bố. Nhiều người Pháp ngả sang tán thành quan điểm của FN như: chống nhập cư, chống hội nhập châu Âu, siết chặt an ninh…

Với sự nổi lên của đảng Mặt trận quốc gia, chính trường Pháp không còn đơn thuần là cuộc đối đầu giữa hai đảng chính là UMP trung hữu và PS cánh tả, mà từ nay xuất hiện thêm chân thứ ba là Mặt trận Quốc gia (FN) dân tộc cực hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine
Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (27/3) cho biết, trong vài tuần tới, sẽ đưa ra đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

Pháp sẽ đưa đề xuất mới giải quyết xung đột Israel-Palestine

VOV.VN -Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm qua (27/3) cho biết, trong vài tuần tới, sẽ đưa ra đề xuất này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Châu Âu “nín thở” chờ đợi cuộc bầu cử Quốc hội tại Hy Lạp
Châu Âu “nín thở” chờ đợi cuộc bầu cử Quốc hội tại Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 25/1, cử tri Hy Lạp sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Châu Âu “nín thở” chờ đợi cuộc bầu cử Quốc hội tại Hy Lạp

Châu Âu “nín thở” chờ đợi cuộc bầu cử Quốc hội tại Hy Lạp

VOV.VN - Ngày 25/1, cử tri Hy Lạp sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn.

Pháp tưởng niệm 3 VĐV thiệt mạng vụ 2 trực thăng Argentina đâm nhau
Pháp tưởng niệm 3 VĐV thiệt mạng vụ 2 trực thăng Argentina đâm nhau

VOV.VN- Nước Pháp ngày 10/3 tổ chức lễ tưởng niệm 3 vận động viên nổi tiếng của nước này thiệt mạng trong vụ 2 trực thăng Argentina đâm nhau.

Pháp tưởng niệm 3 VĐV thiệt mạng vụ 2 trực thăng Argentina đâm nhau

Pháp tưởng niệm 3 VĐV thiệt mạng vụ 2 trực thăng Argentina đâm nhau

VOV.VN- Nước Pháp ngày 10/3 tổ chức lễ tưởng niệm 3 vận động viên nổi tiếng của nước này thiệt mạng trong vụ 2 trực thăng Argentina đâm nhau.

Hạ viện Pháp bỏ phiếu thông qua dự luật “cái chết nhân đạo“
Hạ viện Pháp bỏ phiếu thông qua dự luật “cái chết nhân đạo“

VOV.VN- Các nhà lập pháp của Pháp ngày 17/3 đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật về “cái chết nhân đạo” đối với những bệnh nhân bị bệnh nan y. 

Hạ viện Pháp bỏ phiếu thông qua dự luật “cái chết nhân đạo“

Hạ viện Pháp bỏ phiếu thông qua dự luật “cái chết nhân đạo“

VOV.VN- Các nhà lập pháp của Pháp ngày 17/3 đã bỏ phiếu thông qua một đạo luật về “cái chết nhân đạo” đối với những bệnh nhân bị bệnh nan y. 

Bầu cử Hội đồng tỉnh tại Pháp
Bầu cử Hội đồng tỉnh tại Pháp

VOV.VN - Cuộc bầu cử hội đồng tỉnh sẽ gồm hai vòng ngày 22/3 và ngày 29/3 tới, dự kiến sẽ làm mới bộ mặt lãnh đạo của hội đồng 101 tỉnh của Pháp.

Bầu cử Hội đồng tỉnh tại Pháp

Bầu cử Hội đồng tỉnh tại Pháp

VOV.VN - Cuộc bầu cử hội đồng tỉnh sẽ gồm hai vòng ngày 22/3 và ngày 29/3 tới, dự kiến sẽ làm mới bộ mặt lãnh đạo của hội đồng 101 tỉnh của Pháp.

Nữ  cảnh sát Pháp bị nghi liên quan đến vụ tấn công ở Paris
Nữ cảnh sát Pháp bị nghi liên quan đến vụ tấn công ở Paris

VOV.VN- Cảnh sát Pháp ngày 9/3 đã bắt giữ 4 người, trong đó có một nữ cảnh sát, do tình nghi liên quan đến tên Amedy Coulibaly.

Nữ  cảnh sát Pháp bị nghi liên quan đến vụ tấn công ở Paris

Nữ cảnh sát Pháp bị nghi liên quan đến vụ tấn công ở Paris

VOV.VN- Cảnh sát Pháp ngày 9/3 đã bắt giữ 4 người, trong đó có một nữ cảnh sát, do tình nghi liên quan đến tên Amedy Coulibaly.