Vòng 2 bầu cử Tổng thống Ba Lan: Cơ hội chia đều cho cả 2 ứng viên

VOV.VN - Rất khó dự đoán kết quả bầu cử sau khi thăm dò dư luận trước vòng 2 cho thấy sự ủng hộ của cử tri với cả 2 ứng cử viên không có sự chênh lệch đáng kể.

Ngày 12/7, tại Ba Lan sẽ diễn ra vòng hai cuộc bầu cử tổng thống 2020. Đây là cuộc đối đầu giữa Tổng thống đương nhiệm Andrzej Duda và Thị trưởng thành phố Warsaw Rafal Trzaskowski.

bau_cu_ba_lan.jpg

Ảnh: AA

Cơ hội hiện đang chia đều cho cả hai ứng cử viên khi các cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy ông Duda, đồng minh của Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cần quyền nhận được 50.9% ủng hộ trong khi ứng cử viên Trzaskowski của Đảng Nền tảng Dân sự đối lập nhận được 49.1%.   

Giới chuyên gia nhận định, kết quả bầu cử lần này sẽ có ý nghĩa quan trọng đến mối quan hệ của Ba Lan với Liên minh châu Âu và Mỹ. Những quyết định của đảng PiS bảo thủ cầm quyền và đồng minh là Tổng thống Duda về pháp luật, truyền thông và LGBT đã châm ngòi cho những tranh cãi nội khối EU. Mới đây nhất, Tổng thống Duda vừa đề xuất sửa đổi hiến pháp để cấm các cặp đôi đồng giới nhận con nuôi. Trong khi đó, ông Duda và chính phủ đang có mối quan hệ tốt với Mỹ và đây được coi là một yếu tố sẽ tác động tới kết quả bầu cử.

Vòng một của cuộc bầu cử Ba Lan năm 2020 đã diễn ra hôm 28/6 vừa qua với sự tham gia của 64% cử tri. Tổng thống Andrzej Duda giành được 43.5% phiếu bầu trong khi đối thủ của ông là thị trưởng Warsaw Rafal Trzaskowski có 30,4% phiếu bầu. Với việc không ứng cử viên nào đạt hơn 50% số phiếu, cử tri Ba Lan sẽ tiếp tục bỏ phiếu lần hai để chọn ra tổng thống tiếp theo vào ngày mai 12/7 (theo giờ địa phương)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19
Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh Covid-19 vẫn hoành hành, Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức bầu cử và cuộc bầu cử này có thể sẽ tạo ra nhiều thay đổi.

Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19

Bầu cử đặc biệt tại Singapore giữa dịch Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh Covid-19 vẫn hoành hành, Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới tổ chức bầu cử và cuộc bầu cử này có thể sẽ tạo ra nhiều thay đổi.

Khảo sát bầu cử Mỹ: 10% cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho Trump
Khảo sát bầu cử Mỹ: 10% cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho Trump

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò của Hill-HarrisX công bố hôm 8/7, nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay hôm nay, 10% cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ Trump.

Khảo sát bầu cử Mỹ: 10% cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho Trump

Khảo sát bầu cử Mỹ: 10% cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho Trump

VOV.VN - Theo cuộc thăm dò của Hill-HarrisX công bố hôm 8/7, nếu cuộc bầu cử diễn ra ngay hôm nay, 10% cử tri đảng Dân chủ sẽ bỏ phiếu cho Tổng thống Mỹ Trump.

Bầu cử Mỹ năm 2020 liệu có lặp lại kịch bản năm 2016?
Bầu cử Mỹ năm 2020 liệu có lặp lại kịch bản năm 2016?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 liệu có phải sự lặp lại kịch bản của năm 2016 hay sẽ chứng kiến một kết quả đầy bất ngờ vào phút chót?

Bầu cử Mỹ năm 2020 liệu có lặp lại kịch bản năm 2016?

Bầu cử Mỹ năm 2020 liệu có lặp lại kịch bản năm 2016?

VOV.VN - Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 liệu có phải sự lặp lại kịch bản của năm 2016 hay sẽ chứng kiến một kết quả đầy bất ngờ vào phút chót?