Vòng đàm phán mới hai bờ eo biển Đài Loan

Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên kể từ tháng 6/2008.

Ngày 25/4, phái đoàn Quỹ giao lưu hai bờ eo biển của Đài Loan (SEF), do Chủ tịch SEF Giang Bính Khôn dẫn đầu, đã đến Nam Kinh (miền Nam Trung Quốc) để bắt đầu vòng đàm phán song phương mới nhằm tăng cường quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Trong cuộc gặp chiều 25/4 chuẩn bị cho cuộc đàm phán chính thức sẽ diễn ra vào hôm nay (26/4), Phó Chủ tịch Hiệp hội quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan của Trung Quốc đại lục (ARATS) Trịnh Lập Trung và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký SEF Cao Khổng Liêm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu và hợp tác kinh tế giữa hai bờ eo biển trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu đang ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều nền kinh tế trên thế giới hiện nay.

Trước đó, phát biểu khi đến Nam Kinh, Chủ tịch SEF Giang Bính Khôn nhấn mạnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Trung Quốc đại lục cũng như của đảo Đài Loan, đòi hỏi hai bên cùng phối hợp nỗ lực để vượt qua những khó khăn hiện nay.

Ông cho biết tại vòng đàm phán lần này, hai bên sẽ tập trung thảo luận việc mở các đường bay trực tiếp thường kỳ giữa hai bờ eo biển, hợp tác đấu tranh chống tội phạm và đẩy mạnh hợp tác kinh tế - tài chính.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi ý kiến về vấn đề Trung Quốc đại lục đầu tư vào đảo Đài Loan.

Dự kiến, tại vòng đàm phán lần này, Chủ tịch ARATS Trần Vân Lâm và ông Giang Bính Khôn sẽ ký các thỏa thuận về thiết lập các chuyến bay trực tiếp thường kỳ, dịch vụ tài chính và hợp tác trong lĩnh vực luật pháp (mở đường cho việc dẫn độ tội phạm giữa hai bên).

ARATS và SEF đã nối lại đối thoại song phương hồi tháng 6 năm ngoái sau gần 10 gián đoạn. Kể từ đó tới nay, hai bên đã ký 6 thỏa thuận hợp tác, trong đó có các thỏa thuận về du lịch, vận tải đường biển trực tiếp, tăng cường các chuyến bay thẳng, dịch vụ bưu chính và an toàn thực phẩm.

Những thỏa thuận này được xem là thể hiện những tiến triển quan trọng trong giao lưu kinh tế giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan trong bối cảnh quan hệ hai bên đang có nhiều dấu hiệu cải thiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên