25 bị cáo nhận án tù có liên quan đến vụ đánh nhau ở Tiền Giang

VOV.VN - Hôm nay 13/9, Tòa án Nhân dân tỉnh huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa  kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 25 bị cáo với tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Cái Bè tuyên án tổng cộng 191,5 năm tù giam đối với 25 bị cáo  về tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo có tội danh thấp nhất nhận 2 năm tù, cao nhất là 12 năm tù.

Cụ thể, đối với bị cáo Trương Minh Phát (SN 1985, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) 08 năm tù giam; bị cáo Phan Thị Huỳnh Như (SN 1995, cư trú ấp 3, xã Mỹ Tân, Cái Bè); bị cáo Nguyễn Trường Giang (SN 1989, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) 12 năm tù giam; bị cáo Lê Thanh Trung (SN 1999, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè); bị cáoNguyễn Quốc Hưng (SN 2001, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) 10 năm tù giam; Lê Thanh Trung (SN 1999, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) 10 năm 6 tháng tù giam; bị cáo Lê Hữu Tài  SN 1993,  xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) và các bị cáo còn lại bị phạt tù từ 02 đến 09 năm tù giam.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Tài (SN 1992, cư trú ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè) đi làm thuê tại một vựa mít tại huyện Cái Bè (Tiền Giang). Tối ngày 12/11/2022 Tài đến vựa mít làm thì xảy ra mâu thuẫn với Phan Thị Huỳnh Như (SN 1995, cư trú ấp 3, xã Mỹ Tân,  huyện Cái Bè) cũng là nhân viên làm thuê tại đây. Tài dùng tay đánh vào mặt Như, lúc này Nguyễn Trường Giang (SN 1989, cư trú xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp) đem mít đến bán hay tin, không kìm chế cơn tức giận xảy ra đánh nhau với Giang và mọi người can ngăn.

Đến sáng ngày hôm sau, Trần Thanh Tường (sinh năm 1989, cư trú ấp 3, xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè là chồng của Như) điện thoại cự cãi với Tài, lúc này Tài hẹn Tường nói chuyện, Như điện thoại cho Giang biết việc và kêu Giang cùng gặp Tài. Khoảng 14 giờ cùng ngày Tường, Như và Giang đến quán nước ở xã An Hữu, huyện Cái Bè để đợi Tài. Trước khi đi Giang có điện thoại rủ một số đối tượng  khác cùng đi với Giang, cả nhóm ghé quán nước cặp vựa mít Phát Em do Trương Minh Phát (SN 1985, cư trú ấp Khu Phố xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè) làm chủ, lúc này cả ba gặp Phát và kể cho Phát nghe sự việc mâu thuẫn với Tài.

Phát nghe xong gọi cho Nguyễn Văn Tý (SN 1973) đến nhà Tài đưa điện thoại cho Phát nói chuyện, sau đó Tý đến nhà Tài gọi điện cho Phát, Phát yêu cầu Tài đến vựa  mít của Phát để nói chuyện, nhưng Tài không đến. Lúc này Phát kêu các đối tượng có mặt đi chém Tài, khi đó Nguyễn Trường Giang (SN 1989) ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười cầm đầu mang theo nhiều dao tự chế đến nhà chém Tài, đập bể một số tài sản. Hậu quả, Nguyễn Hữu Tài bị thương nhiều nơi ở cổ, hai tay, giám định tỉ lệ thương tật là 51%.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng giết con ruột vì cãi nhau với vợ
Bắt giữ đối tượng giết con ruột vì cãi nhau với vợ

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, tạm trú tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt giữ đối tượng giết con ruột vì cãi nhau với vợ

Bắt giữ đối tượng giết con ruột vì cãi nhau với vợ

VOV.VN - Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lưu (38 tuổi, tạm trú tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Vờ đi làm xa, nửa đêm người tình trở về sát hại nữ chủ quán nhậu ở Tiền Giang
Vờ đi làm xa, nửa đêm người tình trở về sát hại nữ chủ quán nhậu ở Tiền Giang

Do nghi ngờ người yêu là chủ quán nhậu ở Tiền Giang ngoại tình nên nghi phạm Lê Văn Quấn vờ đi làm xa rồi bất ngờ quay về sát hại nạn nhân.

Vờ đi làm xa, nửa đêm người tình trở về sát hại nữ chủ quán nhậu ở Tiền Giang

Vờ đi làm xa, nửa đêm người tình trở về sát hại nữ chủ quán nhậu ở Tiền Giang

Do nghi ngờ người yêu là chủ quán nhậu ở Tiền Giang ngoại tình nên nghi phạm Lê Văn Quấn vờ đi làm xa rồi bất ngờ quay về sát hại nạn nhân.

17 năm tù vì đâm chết người ở quán nhậu
17 năm tù vì đâm chết người ở quán nhậu

VOV.VN - Mâu thuẫn với Pha tại một quán nhậu, Hải vào bếp của quán lấy dao đem ra đánh nhau với Pha. Trong lúc ẩu đả, Hải đâm nhiều nhát vào người Pha khiến nạn nhân tử vong. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Hải 17 năm tù giam.

17 năm tù vì đâm chết người ở quán nhậu

17 năm tù vì đâm chết người ở quán nhậu

VOV.VN - Mâu thuẫn với Pha tại một quán nhậu, Hải vào bếp của quán lấy dao đem ra đánh nhau với Pha. Trong lúc ẩu đả, Hải đâm nhiều nhát vào người Pha khiến nạn nhân tử vong. Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Hải 17 năm tù giam.