Vụ cháy phà Italy, 1 người chết và hơn 300 người vẫn mắc kẹt

VOV.VN - Chiếc phà “Norman Atlantic” của Italy bị cháy ngoài khơi Albania đã khiến 1 người thiệt mạng và hơn 300 người mắc kẹt.

Chiếc phà bốc cháy dữ dội trên biển Albania. (Ảnh: abc news)

Đến tối 28/12, đã có 1 người Hy Lạp thiệt mạng và hơn 300 người khác vẫn còn mắc kẹt trên chiếc phà “Norman Atlantic” của Italy bị cháy ngoài khơi Albania. Một chiến dịch cứu hộ quy mô cả trên biển và trên không đã được triển khai từ tối qua, song thời thiết xấu kèm sóng to và gió mạnh đã cản trở các nỗ lực dập tắt đám cháy. Tới nay, mới chỉ có 165 trên tổng số 478 người trên phà được cứu thoát.

Hàng chục tàu từ Italy và Hy Lạp đã được triển khai tại khu vực này với sự hỗ trợ của các máy bay trực thăng. Chính quyền Albania cũng đã đề nghị hỗ trợ, do con phà này đang chuyển hướng ra khơi của Albania. Theo Bộ Vận tải biển Hy Lạp, đây là “vụ cứu hộ vô cùng phức tạp” do điều kiện thời tiết xấu, vì thế cần có sự hỗ trợ của nhiều đơn vị cứu hộ.

Chiếc phà này được xây dựng vào năm 2009, dài khoảng 286 mét, có thể chở 492 hành khách. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc phà gần như chật cứng người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình
Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình

VOV.VN - Thuyền trưởng phà Sewol bị cho là đã bỏ rơi các hành khách để chạy thoát khi chiếc phà chìm. 

Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình

Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình

VOV.VN - Thuyền trưởng phà Sewol bị cho là đã bỏ rơi các hành khách để chạy thoát khi chiếc phà chìm. 

Kết thúc tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà Hàn Quốc
Kết thúc tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện vẫn còn 9 nạn nhân vẫn mất tích trong vụ chìm phà Sewol, Hàn Quốc cách đây 7 tháng.

Kết thúc tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà Hàn Quốc

Kết thúc tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm phà Hàn Quốc

VOV.VN - Hiện vẫn còn 9 nạn nhân vẫn mất tích trong vụ chìm phà Sewol, Hàn Quốc cách đây 7 tháng.

Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp
Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể và chưa ai biết rõ liệu có hành khách nào còn đang ở dưới nước hay không.

Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

Phà chở 466 người đột nhiên bốc cháy ngoài khơi Hy Lạp

VOV.VN - Hiện vẫn chưa có con số thương vong cụ thể và chưa ai biết rõ liệu có hành khách nào còn đang ở dưới nước hay không.

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù
Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

Vụ đắm phà Sewol: Thuyền trưởng bỏ học sinh lĩnh 36 năm tù

VOV.VN - Ông Lee Joon-seok không bị kết tội sát nhân, nhưng bị quy tội tắc trách khiến 304 người, gồm chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Diễn tập chữa cháy cứu hộ, cứu nạn trên phà Bình Khánh
Diễn tập chữa cháy cứu hộ, cứu nạn trên phà Bình Khánh

VOV.VN - Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc quản lý rủi ro, thiên tai và chủ động phòng chống cháy nổ.

Diễn tập chữa cháy cứu hộ, cứu nạn trên phà Bình Khánh

Diễn tập chữa cháy cứu hộ, cứu nạn trên phà Bình Khánh

VOV.VN - Buổi diễn tập nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc quản lý rủi ro, thiên tai và chủ động phòng chống cháy nổ.

Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol
Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol

VOV.VN -Ông Kim Han-sik, Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty hàng hải Chonghaejin Marine, bị kết án 10 năm tù giam vì tội tham ô và sơ suất gây chết người

Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol

Kết án 10 năm tù Giám đốc điều hành công ty vận hành phà Sewol

VOV.VN -Ông Kim Han-sik, Giám đốc điều hành (CEO) của Công ty hàng hải Chonghaejin Marine, bị kết án 10 năm tù giam vì tội tham ô và sơ suất gây chết người