Thuyền trưởng phà Sewol đối mặt với mức án tử hình

VOV.VN - Thuyền trưởng phà Sewol bị cho là đã bỏ rơi các hành khách để chạy thoát khi chiếc phà chìm. 

Liên quan đến vụ chìm phà Sewol tại Hàn Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng hồi tháng 4 vừa qua, trong phiên tòa xét xử thuyền trưởng và thủy thủ đoàn phà Sewol vào ngày 27/10, các công tố viên đã đề nghị mức án tử hình đối với thuyền trưởng của phà. Ông này bị cho là đã bỏ rơi các hành khách để chạy thoát khi chiếc phà chìm. 

Thuyền trưởng phà Sewol Lee Joon –seok (giữa) bị bắt sau vụ chìm phà (Ảnh: Reuters)

Ông Lee Joon-seok, 69 tuổi, thuyền trưởng phà Sewol, người đầu tiên được giải cứu sau khi phà chìm ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc hôm 16/4 vừa qua, đã bị buộc tội giết hơn 300 hành khách.

Các công tố viên cũng yêu cầu một tòa án địa phương kết án các thành viên thủy thủ đoàn với tội trạng tương tự. Những người này có thể phải ngồi từ từ 15 đến 30 năm vì đã bỏ rơi các hành khách và vi phạm các qui định về an toàn hàng hải.

Trong vụ thảm kịch chìm phà Sewol hôm 16/4 vừa qua, chỉ có 174 hành khách được cứu thoát, trong khi hàng trăm người khác, chủ yếu là học sinh đã thiệt mạng. Hiện vẫn còn 10 người mất tích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol
Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

Hàn Quốc tìm thấy thi thể của chủ phà Sewol

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thông tin chi tiết về cái chết của Yoo Byung-Eun.

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc
Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Phong cách lãnh đạo khách quan và thận trọng của bà Park Geun-hye đang gây khó khăn cho bà trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

Vụ chìm phà Sewol và sự bất lực của nữ Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Phong cách lãnh đạo khách quan và thận trọng của bà Park Geun-hye đang gây khó khăn cho bà trong việc xử lý vụ chìm phà Sewol.

Lời khai của các nhân chứng về vụ chìm phà Sewol
Lời khai của các nhân chứng về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Một nhân chứng cho biết “vào thời điểm phà bắt đầu chìm, nếu có yêu cầu nhanh chóng thoát khỏi phà thì số người chết sẽ không nhiều như vậy”.

Lời khai của các nhân chứng về vụ chìm phà Sewol

Lời khai của các nhân chứng về vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Một nhân chứng cho biết “vào thời điểm phà bắt đầu chìm, nếu có yêu cầu nhanh chóng thoát khỏi phà thì số người chết sẽ không nhiều như vậy”.

Hàn Quốc không xác định được nguyên nhân cái chết của chủ phà Sewol
Hàn Quốc không xác định được nguyên nhân cái chết của chủ phà Sewol

VOV.VN - Nhà chức trách Hàn Quốc không thể tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của chủ phà Sewol vì thi thể ông này đã bị phân hủy quá mạnh.

Hàn Quốc không xác định được nguyên nhân cái chết của chủ phà Sewol

Hàn Quốc không xác định được nguyên nhân cái chết của chủ phà Sewol

VOV.VN - Nhà chức trách Hàn Quốc không thể tìm ra nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của chủ phà Sewol vì thi thể ông này đã bị phân hủy quá mạnh.

Học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol ra tòa làm chứng
Học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol ra tòa làm chứng

VOV.VN - Vụ chìm phà Sewol là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc.  

Học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol ra tòa làm chứng

Học sinh sống sót sau vụ chìm phà Sewol ra tòa làm chứng

VOV.VN - Vụ chìm phà Sewol là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc.  

Hàn Quốc xét xử con trai cả của chủ phà Sewol
Hàn Quốc xét xử con trai cả của chủ phà Sewol

VOV.VN - Ngày 8/10, con trai cả của chủ chiếc phà Sewol gặp nạn tháng 4 vừa qua tại Hàn quốc, đã ra hầu tòa với cáo buộc tham nhũng. 

Hàn Quốc xét xử con trai cả của chủ phà Sewol

Hàn Quốc xét xử con trai cả của chủ phà Sewol

VOV.VN - Ngày 8/10, con trai cả của chủ chiếc phà Sewol gặp nạn tháng 4 vừa qua tại Hàn quốc, đã ra hầu tòa với cáo buộc tham nhũng.