Vụ đắm phà Sewol: 87 thi thể được đưa ra khỏi phà

VOV.VN - Tối 21/4, nhóm tìm kiếm của Hàn Quốc đã phát hiện thêm 22 thi thể trong vụ chìm phà.

Người thân của nạn nhân đau khổ khi phát hiện các thi thể. (ảnh: Reuters)


Tân hoa xã dẫn nguồn tin Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol tại vùng biển phía Tây Nam Hàn Quốc tính đến tối nay đã tăng lên 87.

Theo nguồn tin, các thợ lặn đã tiếp cận được các khoang hành khách ở tầng 3 và tầng 4 của chiếc phà gặp nạn. Đã có 22 thi thể, gồm 4 nam giới và 18 nữ giới được tìm thấy trong tối nay, trong đó có 2 phụ nữ nước ngoài.

Như vậy, số người thiệt mạng trong vụ chìm phà thảm khốc tăng lên 87, số người vẫn đang mất tích là 215. Lực lượng cứu hộ không tìm thêm được hành khách nào còn sống sót sau 6 ngày tai nạn xảy ra. Lực lượng bảo vệ bờ biển và quân đội Hàn Quốc sẽ tiếp tục cử thợ lặn tiếp cận các khoang hành khách của phà Sewol trong đêm nay và sáng mai.

Cùng ngày hôm nay, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ thêm 4 thành viên thủy thủ đoàn của chiếc phà Sewol. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng lên tiếng nói rằng hành động của thuyền trưởng và một số thủy thủ là “không thể chấp nhận và không thể tha thứ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thân nhân hành khách vụ chìm phà Sewol xô xát với cảnh sát
Thân nhân hành khách vụ chìm phà Sewol xô xát với cảnh sát

VOV.VN - Người thân của những hành khách cho rằng, nhà chức trách Hàn Quốc đã quá chậm trễ trong việc cứu hộ các nạn nhân.

Thân nhân hành khách vụ chìm phà Sewol xô xát với cảnh sát

Thân nhân hành khách vụ chìm phà Sewol xô xát với cảnh sát

VOV.VN - Người thân của những hành khách cho rằng, nhà chức trách Hàn Quốc đã quá chậm trễ trong việc cứu hộ các nạn nhân.

Liệu có lặp lại thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc?
Liệu có lặp lại thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Vụ chìm phà Sewol có thể là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Hàn Quốc và đau lòng hơn là các nạn nhân đều rất trẻ.

Liệu có lặp lại thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc?

Liệu có lặp lại thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Vụ chìm phà Sewol có thể là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Hàn Quốc và đau lòng hơn là các nạn nhân đều rất trẻ.

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60
Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60

VOV.VN - Hy vọng tìm thấy những nạn nhân còn sống sót trong số hàng trăm người mất tích khi chiếc phà này bị đắm cũng đang tắt dần.

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60

VOV.VN - Hy vọng tìm thấy những nạn nhân còn sống sót trong số hàng trăm người mất tích khi chiếc phà này bị đắm cũng đang tắt dần.

Đẫm nước mắt trong đám tang nạn nhân vụ chìm phà ở Hàn Quốc
Đẫm nước mắt trong đám tang nạn nhân vụ chìm phà ở Hàn Quốc

VOV.VN - Các thân nhân hành khách phà Sewol ngày 21/4 đã tham dự lễ tang các học sinh và thầy giáo thiệt mạng trong vụ chìm phà.

Đẫm nước mắt trong đám tang nạn nhân vụ chìm phà ở Hàn Quốc

Đẫm nước mắt trong đám tang nạn nhân vụ chìm phà ở Hàn Quốc

VOV.VN - Các thân nhân hành khách phà Sewol ngày 21/4 đã tham dự lễ tang các học sinh và thầy giáo thiệt mạng trong vụ chìm phà.

Số người chết trong vụ chìm phà Hàn Quốc tăng lên 49
Số người chết trong vụ chìm phà Hàn Quốc tăng lên 49

VOV.VN - Hiện các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở khoang hành khách, nơi được cho là tập trung nhiều người nhất khi tai nạn xảy ra.

Số người chết trong vụ chìm phà Hàn Quốc tăng lên 49

Số người chết trong vụ chìm phà Hàn Quốc tăng lên 49

VOV.VN - Hiện các thợ lặn đang tập trung tìm kiếm ở khoang hành khách, nơi được cho là tập trung nhiều người nhất khi tai nạn xảy ra.

Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa đặc biệt vụ chìm phà
Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa đặc biệt vụ chìm phà

VOV.VN -Đến nay, thi thể của hàng trăm nạn nhân trong vụ chìm phà vẫn chưa được tìm thấy.

Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa đặc biệt vụ chìm phà

Hàn Quốc ban bố tình trạng thảm họa đặc biệt vụ chìm phà

VOV.VN -Đến nay, thi thể của hàng trăm nạn nhân trong vụ chìm phà vẫn chưa được tìm thấy.