Thế giới 7 ngày:

Liệu có lặp lại thảm họa chìm phà ở Hàn Quốc?

VOV.VN - Vụ chìm phà Sewol có thể là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Hàn Quốc và đau lòng hơn là các nạn nhân đều rất trẻ.


Nhân viên cảnh sát đưa thi thể của nạn nhân vừa tìm thấy từ chiếc phà Sewol bị đắm (Ảnh: Yonhap)

Ngày 20/4 (tức là sau 4 ngày phà Sewol bị chìm), các thợ lặn đã phá vỡ được cửa kính, mở được đường vào bên trong chiếc phà đắm và đưa được hàng chục thi thể ra ngoài.

Trong ngày hôm nay, đã có 16 thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa ra khỏi chiếc phà đắm. Với những thi thể mới được tìm thấy này, số người thiệt mạng đã tăng lên 56 người.

Trong ngày hôm nay, các thợ lặn tập trung tìm kiếm các nạn nhân ở khoang hành khách của chiếc phà. Dòng chảy mạnh và tầm nhìn dưới nước hạn chế đã cản trở các hoạt động tìm kiếm. Các quan chức cho biết, họ sẽ tận dụng tối đa những khoảng thời gian ngắn khi dòng chảy chậm lại (xảy ra một vài lần trong ngày) để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Hy vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót và được cho là đang mắc kẹt trong chiếc phà chìm này cũng đang tắt dần. Các chuyên gia cho biết, những nạn nhân có thể sống sót trong vòng 72 giờ nếu có túi khí trong các khoang. Khoảng thời gian này đã cạn.

Sáng ngày 20/4, người thân của các nạn nhân vụ chìm phà Sewol không giữ được bình tĩnh sau khi biết được thông tin số người chết tăng lên, họ đã có va chạm với cảnh sát.

Thuyền trưởng Lee Joon-seok đã bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ để điều tra các tội danh ngộ sát và vi phạm quy định hàng hải. Ông Lee Joon-seok khai với cảnh sát rằng ông trì hoãn việc sơ tán hành khách để đảm bảo an toàn và thừa nhận mình vắng mặt trong buồng lái khi phà bắt đầu nghiêng. 

Đây có thể là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Hàn Quốc và đau lòng hơn là các nạn nhân đều rất trẻ, chủ yếu trong độ tuổi 16-17. Người ta đang lo ngại về một thảm họa nữa đang dần trở thành hiện thực. Thảm họa chìm phà tồi tệ nhất tại Hàn Quốc xảy ra vào năm 1993, khiến 292 người thiệt mạng.


Một người đàn ông có vũ trang đứng cạnh những người biểu tình thân Nga ở một chốt chặn tại Slavyansk (Ảnh: EPA)

Đêm 19/4, tại một trạm kiểm soát được người biểu tình dựng lên ở ngoại ô thành phố Slavyansk đã xảy ra một vụ đấu súng khiến 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 người thuộc lực lượng biểu tình thân Nga, 2 người còn lại là những kẻ tấn công, được cho là các tay súng của phe cực hữu.

Sự việc này diễn ra sau khi 4 bên tham gia hội nghị Geneva về Ukraine là Nga, Mỹ, EU và Ukraine đãthông qua một tuyên bố chung về lộ trình giảm căng thẳng tại nước này. Theo đó, kêu gọi tất cả các bên cần tránh mọi hành động vũ lực, đe dọa hoặc khiêu khích, tất cả các nhóm vũ trang bất hợp pháp phải giải giáp, người biểu tình phải rời khỏi các tòa nhà chiếm đóng.

Lệnh ân xá sẽ bảo đảm cho tất cả những người biểu tình rời khỏi các tòa nhà, các công trình công cộng khác và giao nộp vũ khí.

Phản ứng trước diễn biến mới nhất - được xem là phá vỡ thỏa thuận vừa đạt được tại Geneva, Nga đã tỏ ra rất giận dữ bởi hành động khiêu khích này

Phía Nga cho rằng, đây là một bằng chứng cho thấy chính quyền Kiev không sẵn sàng kiềm chế và đẩy lùi các phần tử cực đoan. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Ukraine thực hiện đầy đủ các cam kết và giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Đông Nam nước này.

Tầu ngầm tự hành Bluefin-21 tham gia tìm kiếm MH370 (Ảnh: Reuters)

Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 tính đến hôm nay (20/4) đã bước sang ngày thứ 44 trong khi giới chức Australia cho biết, việc sử dụng tàu ngầm tự hành rà soát bề mặt đáy biển Ấn Độ Dương có thể hoàn tất trong vòng 1 tuần.

Mọi hy vọng lúc này hiện chỉ tập trung vào những manh mối mà tàu ngầm Bluefin-21 thu được khi chiếc tàu ngầm tự hành này đã có 7 lần lặn để ghi lại hình ảnh dưới đáy biển ở khu vực cách thành phố Perth của Australia khoảng 2.000km về phía Tây Bắc.

Bluefin-21 đã thực hiện việc rà soát 1/2 diện bề mặt đáy biển trong khu vực được khoanh vùng và nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong ít ngày tới.

Trước đó, trong một phát biểu hôm 19/4 quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein nói: "Nỗ lực tìm kiếm đang bước vào một giai đoạn quan trọng trong 48 giờ tới. Dù có điều gì xảy ra, chúng tôi sẽ nhóm họp và thảo luận về bước tiếp theo. Tôi kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều cho chúng tôi tìm được một thứ gì đó trong những ngày tới".

Gần 2 tháng trôi qua sau khi MH370 chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đột nhiên biến mất, người ta vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ manh mối nào của chiếc máy bay mất tích cho dù một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn được đánh giá tốn kém nhất trong lịch sử hàng không đã và đang được triển khai.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera phát biểu tại lễ ra mắt một phi đội máy bay cảnh báo sớm ở Okinawa (Ảnh: AFP)


Ngày 19/4, Nhật Bản đã khởi công xây dựng trạm radar mới ở đảo Yonaguni, chỉ cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc khoảng 150 km.

Phát biểu trong lễ động thổ, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết: “Chúng tôi quyết định triển khai một đơn vị của Lực lượng phòng vệ mặt đất tới đảo Yonaguni như một phần của các nỗ lực nhằm đẩy mạnh giám sát khu vực Tây Nam. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ đảo Yonaguni, một phần lãnh thổ quý giá của Nhật Bản”.

Trong tuyên bố của mình, ông Onodera cũng nhấn mạnh, những động thái mở rộng, tăng cường quân sự tương tự có thể được triển khai sang các đảo khác thuộc vùng biển phía tây nam các quần đảo chính của Nhật Bản.

Giới quan sát cho rằng, việc Nhật Bản xây dựng trạm radar mới có thể khiến Trung Quốc tức giận bởi nó có thể giúp Nhật Bản tăng phạm vi giám sát tới gần lãnh thổ của Trung Quốc.

Trong một động thái có liên quan, ngày 20/4, Nhật Bản đã thành lập đơn vị cảnh báo sớm không phận khu vực biển tây nam bao gồm quần đảo Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản và Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc.

Đơn vị cảnh báo sớm không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được đặt tại căn cứ Naha thuộc đảo Okinawa, đảo lớn nhất nằm ở cực nam của Nhật Bản. Đơn vị này được biên chế 4 máy bay cảnh báo sớm E2C được điều chuyển từ căn cứ Misawa nằm ở tỉnh Aomori miền bắc Nhật Bản.


Tuần tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến công du châu Á đến thăm các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines. Chuyến đi của ông Obama được cho là để tăng cường hợp tác với các nước đồng minh tại khu vực trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang gia tăng.

Các cố vấn của Tổng thống Mỹ cho biết, trong chuyến thăm này, Tổng thống Obama sẽ tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc của Mỹ đối với các nước đồng minh, cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách tái cân bằng tại châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ.

Tại Nhật Bản, ông Obama sẽ thảo luận với các quan chức Nhật Bản về vấn đề Triều Tiên cũng như các cuộc đàm phán song phương về Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TTP).

Tại Seoul, Tổng thống Obama sẽ tiến hành hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye về căng thẳng trên bán đảo Tiều tiên. Ông Obama cũng sẽ tìm cách xoa dịu căng thẳng giữa 2 đồng minh thân cận của Mỹ là Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du châu Á lần này của ông Obama sẽ là Malaysia. Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 1966 đến nay.

Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ có chặng dừng chân cuối cùng ở Philippines, nơi ông sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Benigno Aquino và đặt vòng hoa tại nghĩa trang lính Mỹ hy sinh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?
Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?

VOV.VN - Thực tế động thái được cho là nỗ lực để giảm căng thẳng này có hiệu quả hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?

Thỏa thuận Geneva ở Ukraine, căng thẳng đã tạm lắng?

VOV.VN - Thực tế động thái được cho là nỗ lực để giảm căng thẳng này có hiệu quả hay không thì vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine
Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Ukraine thực hiện đầy đủ các cam kết và giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Đông Nam.

Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine

Nga giận dữ trước tình trạng bạo lực tại Đông Nam Ukraine

VOV.VN -Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chính quyền Ukraine thực hiện đầy đủ các cam kết và giảm leo thang căng thẳng tại khu vực Đông Nam.

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60
Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60

VOV.VN - Hy vọng tìm thấy những nạn nhân còn sống sót trong số hàng trăm người mất tích khi chiếc phà này bị đắm cũng đang tắt dần.

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60

Vụ chìm phà tại Hàn Quốc: Số người chết tăng lên gần 60

VOV.VN - Hy vọng tìm thấy những nạn nhân còn sống sót trong số hàng trăm người mất tích khi chiếc phà này bị đắm cũng đang tắt dần.

Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm châu Á
Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm châu Á

VOV.VN - Chuyến đi cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.

Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm châu Á

Tổng thống Mỹ chuẩn bị thăm châu Á

VOV.VN - Chuyến đi cho thấy quyết tâm theo đuổi chính sách tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 dưới đáy biển sắp chấm dứt
Chiến dịch tìm kiếm MH370 dưới đáy biển sắp chấm dứt

VOV.VN - Bluefin-21 đang rà soát nốt phần còn lại trong khu vực tìm kiếm được khoanh vùng và sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong ít ngày tới.

Chiến dịch tìm kiếm MH370 dưới đáy biển sắp chấm dứt

Chiến dịch tìm kiếm MH370 dưới đáy biển sắp chấm dứt

VOV.VN - Bluefin-21 đang rà soát nốt phần còn lại trong khu vực tìm kiếm được khoanh vùng và sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong ít ngày tới.

Nhật lập đơn vị cảnh báo sớm vùng tranh chấp với Trung Quốc
Nhật lập đơn vị cảnh báo sớm vùng tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Đơn vị cảnh báo sớm không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được đặt tại căn cứ Naha thuộc đảo Okinawa.

Nhật lập đơn vị cảnh báo sớm vùng tranh chấp với Trung Quốc

Nhật lập đơn vị cảnh báo sớm vùng tranh chấp với Trung Quốc

VOV.VN - Đơn vị cảnh báo sớm không phận quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được đặt tại căn cứ Naha thuộc đảo Okinawa.