Vụ nổ “kinh hoàng” Mexico – Thảm kịch của nạn trộm nhiên liệu

VOV.VN - Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu khiến gần 150 người thương vong ngày 18/1 là thảm kịch đau lòng nhất của nạn ăn trộm cắp nhiên liệu ở Mexico.

Sáng 20/1 (theo giờ Việt Nam), Thống đốc bang miền Trung Mexico Hidalgo, ông Omar Fayad thông báo, ít nhất 73 người đã thiệt mạng và 74 người khác bị thương trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở thành phố Tlahuelilpan xảy ra trước đó 1 ngày. Đây là thảm kịch đau lòng nhất của nạn ăn trộm cắp nhiên liệu, đang diễn ra ở Mexico. Một cuộc điều tra toàn diện cũng đã được tiến hành.

Quân đội được triển khai để khắc phục sự cố ở khu vực xảy ra vụ nổ. Hơn 4.000 binh sỹ đang giám sát toàn bộ các cơ sở sản xuất và đường ống dẫn nhiên liệu của Tập đoàn Pemex. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters của Anh, trên cánh đồng – gần nơi xảy ra vụ nổ tối ngày 18/1 (theo giờ địa phương), các chuyên gia pháp y Mexico ngày 19/1 đã chất đầy những túi đựng các thi thể được tìm thấy muộn, sau thảm kịch đẫm máu nhất liên quan tới cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở Mexico trong nhiều năm qua. Trả lời trước báo giới, Thống đốc bang Hidalgo cho biết, ít nhất 73 người đã thiệt mạng và 74 người khác bị thương trong vụ nổ gây hỏa hoạn này. Số nạn nhân đã tăng nhanh khi nhiều thi thể vừa mới được lực lượng chức năng Mexico đưa ra khỏi hiện trường, trong khi một số người bị thương nặng được xác nhận là đã tử vong tại bệnh viện. Khoảng 50 người bị thương đã được giới chức Mexico đưa sang các bệnh viện thuộc bang khác để chữa trị.

Nhiều đoạn băng hình về vụ nổ đã được phát tán trên các trang mạng xã hội, cho thấy cảnh người dân Mexico đã lấy cắp nhiên liệu từ một đoạn ống dẫn bị hở ngay trước mắt lực lượng vũ trang Mexico vào ban ngày trước thời điểm vụ nổ. Việc lấy cắp diễn ra trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng đang diễn ra tại nhiều thành phố của Mexico. Tại nhiều thời điểm, một nửa số cây xăng trong thành phố Tlahuelilpan đã phải đóng cửa do không có nhiên liệu được bán.

Nguyên nhân sâu xa từ sự khan hiếm nhiên liệu trên được cho là xuất phát từ chính sách đóng cửa các đường ống dẫn dầu của Tổng thống Lopez Obrador, nhằm mục đích hạn chế hành vi trộm cắp nhiên liệu diễn ra tràn lan, vốn đã khiến nước này thiệt hại hơn 3 tỷ USD hồi năm ngoái.

Đến chiều 19/1 (theo giờ địa phương), tức sáng nay (theo giờ Việt Nam), hàng trăm người thân của các nạn nhân đã tập trung tại một trung tâm văn hóa địa phương, với hy vọng có được thông tin về những người thân đã biến mất sau vụ nổ.

Một số thân nhân chia sẻ: “Tôi ở đây để tìm chồng của em họ tôi. Chú ấy từng ở nơi xảy ra vụ nổ và đang mất tích. Chúng tôi đã tìm chú ấy trong bệnh viện nhưng không thấy. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì”.

“Tôi có một đứa con trai mất tích trong vụ việc. Thi thể các nạn nhân đã được đưa đi. Vì vậy tôi sẽ làm xét nghiệm ADN để tìm con trai mình. Một đứa con trai khác của tôi cũng bị thương trong vụ việc và lực lượng chức năng đã đưa nó sang thành phố khác để chữa trị”, một người khác bày tỏ.

Hiện quá trình nhận dạng các nạn nhân đang được giới chức Mexico khẩn trương tiến hành, trong khi một cuộc điều tra toàn diện về vụ việc cũng đã được mở. Tổng Chưởng lý Mexico Alejandro Gertz cho biết, một trong các manh mối đang được điều tra là hiện tượng điện tích tụ trên quần áo làm từ sợi tổng hợp của những người đứng quanh đường ống dẫn của Tập đoàn dầu khí quốc gia Pemex và đây có thể là tác nhân gây nổ. Hiện chưa có người nào bị bắt liên quan vụ nổ này.

Được biết, nhà máy lọc dầu Pemex trước đó đã nhận được thông báo về sự cố rò rỉ tại đường ống dẫn do các đối tượng đục đường ống để ăn cắp nhiên liệu. Tại khu vực này, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thùng, can và bình chứa của các đối tượng trộm cắp và Bộ Quốc Phòng đã triển khai binh sĩ tới hiện trường. Tuy nhiên, sau đó các binh sĩ đã rút khỏi vị trí của mình, để tránh một cuộc đụng độ với người dân địa phương.

Tổng thống Lopez Obrador đã chỉ đạo chính phủ dành mọi sự hỗ trợ cho các nạn nhân, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp nhằm chấm dứt nạn trộm cắp nhiên liệu. Trong khi, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guteres ngày 19/1 cũng đã gửi lời chia buồn tới Chính phủ và người dân Mexico, bày tỏ sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cho quốc gia này sau thảm kịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hoàng lửa cháy ngùn ngụt trong vụ nổ ống dẫn nhiên liệu ở Mexico
Kinh hoàng lửa cháy ngùn ngụt trong vụ nổ ống dẫn nhiên liệu ở Mexico

VOV.VN - Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico đêm 18/1 (giờ địa phương) khiến lửa cháy dữ dội, ít nhất 20 người thiệt mạng và 54 người bị thương.

Kinh hoàng lửa cháy ngùn ngụt trong vụ nổ ống dẫn nhiên liệu ở Mexico

Kinh hoàng lửa cháy ngùn ngụt trong vụ nổ ống dẫn nhiên liệu ở Mexico

VOV.VN - Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico đêm 18/1 (giờ địa phương) khiến lửa cháy dữ dội, ít nhất 20 người thiệt mạng và 54 người bị thương.

Nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico: Số người thiệt mạng tăng lên 66
Nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico: Số người thiệt mạng tăng lên 66

VOV.VN -Thống đốc bang Hidalgo cho biết, 66 người đã thiệt mạng và 76 người bị thương trong vụ đường nổ ống dẫn nhiên liệu vào đêm qua.

Nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico: Số người thiệt mạng tăng lên 66

Nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico: Số người thiệt mạng tăng lên 66

VOV.VN -Thống đốc bang Hidalgo cho biết, 66 người đã thiệt mạng và 76 người bị thương trong vụ đường nổ ống dẫn nhiên liệu vào đêm qua.

Nổ lớn ở Mexico:Tổng thống cam kết trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu
Nổ lớn ở Mexico:Tổng thống cam kết trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu

VOV.VN - Tổng thống Mexico Obrador ngày 19/1 cam kết tăng cường nỗ lực trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu sau vụ nổ ống dẫn nhiên liệu nghiêm trọng tối 18/1.

Nổ lớn ở Mexico:Tổng thống cam kết trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu

Nổ lớn ở Mexico:Tổng thống cam kết trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu

VOV.VN - Tổng thống Mexico Obrador ngày 19/1 cam kết tăng cường nỗ lực trấn áp hành vi trộm cắp nhiên liệu sau vụ nổ ống dẫn nhiên liệu nghiêm trọng tối 18/1.

Hiện trường đầy ám ảnh vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico
Hiện trường đầy ám ảnh vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico

VOV.VN - Tính đến tới tối 19/1, ít nhất 66 người đã thiệt mạng và 76 người bị thương trong vụ đường nổ ống dẫn nhiên liệu vào đêm 18/1 ở miền Trung Mexico.

Hiện trường đầy ám ảnh vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico

Hiện trường đầy ám ảnh vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico

VOV.VN - Tính đến tới tối 19/1, ít nhất 66 người đã thiệt mạng và 76 người bị thương trong vụ đường nổ ống dẫn nhiên liệu vào đêm 18/1 ở miền Trung Mexico.

Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico: Gần 150 thương vong
Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico: Gần 150 thương vong

Tính tới tối 19/1 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico đã tăng lên ít nhất 73 người.

Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico: Gần 150 thương vong

Vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu tại Mexico: Gần 150 thương vong

Tính tới tối 19/1 (theo giờ địa phương), số người thiệt mạng trong vụ nổ đường ống dẫn nhiên liệu ở Mexico đã tăng lên ít nhất 73 người.