WB lạc quan về tăng trưởng kinh tế Thái Lan

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo, hoạt động kinh tế Thái Lan sẽ trở lại mức năm 2019 vào cuối năm 2022, với mức tăng trưởng GDP năm 2022 là 3,9%, tăng so với mức 1% của năm 2021.

Theo ông Kiatipong Ariyapruchya, chuyên gia kinh tế cấp cao của WB về Thái Lan cho biết, nền kinh tế Thái Lan đã chạm đáy trong quý 3 năm nay và tăng lên kể từ đầu quý 4, tiến độ tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 và lượng khách du lịch trở lại sẽ tiếp tục giúp hỗ trợ sự phục hồi kinh tế.

WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm 2021 là 1%. Tuy nhiên, WB dự báo ​​hoạt động kinh tế của Thái Lan sẽ trở lại mức trước đại dịch vào cuối năm 2022, trong khi tốc độ tăng trưởng GDP của nước này được dự kiến sẽ tăng lên 3,9% trong năm tới và đạt 4,3% vào năm 2023, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của lĩnh vực dịch vụ.

Ông Kiatipong cho rằng, nếu tốc độ tiêm chủng hiện tại với khoảng 750.000 liều mỗi ngày được duy trì và không có sự gia tăng mạnh các ca mắc Covid-19, thì niềm tin của người tiêu dùng trong nước và của khách du lịch quốc tế sẽ được củng cố. Với những điều kiện này, tiêu dùng tư nhân dự kiến ​​sẽ tăng khoảng 4% mỗi năm vào năm 2022 và 2023, tăng từ mức ước tính 1% vào năm 2021.

Thái Lan đã đón gần 40 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2019, giảm mạnh xuống còn 6,7 triệu lượt trong năm 2020, trong khi số lượng khách du lịch nước ngoài ​​khó tăng trong năm 2021. Dự kiến ​​lượng khách quốc tế sẽ đạt gần 7 triệu lượt vào năm 2022, sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm, trước khi tăng thêm lên khoảng 20 triệu lượt vào năm 2023. Với những dấu hiệu phục hồi của ngành du lịch, lĩnh vực kinh doanh này ​​sẽ đóng góp 2% vào tăng trưởng GDP vào năm 2022 và 4% vào năm 2023.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của WB nhận định nền kinh tế Thái Lan vẫn phải đối mặt với những rủi ro do một số bất ổn cả trong nước và quốc tế. Quỹ đạo toàn cầu của đại dịch vẫn không thể đoán trước và khả năng xảy ra các đợt Covid-19 trong tương lai ở Thái Lan sẽ phụ thuộc vào tiến độ của việc triển khai tiêm chủng vaccine. Thái Lan cần giám sát tính hiệu quả của vaccine trước các chủng virus SARS-CoV-2 mới, cũng như tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xét nghiệm khác.//.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan lên kế hoạch thu thuế muối để bảo vệ sức khoẻ
Thái Lan lên kế hoạch thu thuế muối để bảo vệ sức khoẻ

VOV.VN - Thuế muối dự kiến có hiệu lực tại Thái Lan vào năm nay song đã bị hoãn lại nhưng chính phủ nước này vẫn quyết tâm thực hiện vào năm tới nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

Thái Lan lên kế hoạch thu thuế muối để bảo vệ sức khoẻ

Thái Lan lên kế hoạch thu thuế muối để bảo vệ sức khoẻ

VOV.VN - Thuế muối dự kiến có hiệu lực tại Thái Lan vào năm nay song đã bị hoãn lại nhưng chính phủ nước này vẫn quyết tâm thực hiện vào năm tới nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người dân.

Thái Lan đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn biến thể Omicron
Thái Lan đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn biến thể Omicron

VOV.VN - Các nhà chức trách Thái Lan sẽ giảm thời gian giữa mũi tiêm thứ 2 và thứ 3 từ 6 tháng xuống còn 3 tháng nhằm đối phó với nguy cơ biến chủng Omicron lây nhiễm trong cộng đồng.

Thái Lan đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn biến thể Omicron

Thái Lan đẩy nhanh việc tiêm mũi tăng cường để ngăn chặn biến thể Omicron

VOV.VN - Các nhà chức trách Thái Lan sẽ giảm thời gian giữa mũi tiêm thứ 2 và thứ 3 từ 6 tháng xuống còn 3 tháng nhằm đối phó với nguy cơ biến chủng Omicron lây nhiễm trong cộng đồng.

Thái Lan trợ giá cho người dân đi du lịch
Thái Lan trợ giá cho người dân đi du lịch

VOV.VN - Sau khi 2 triệu phòng nghỉ trợ giá đã được đặt hết, Thái Lan đang nghiên cứu bổ sung thêm 2 triệu phòng và trợ giá tour cho 1 triệu khách du lịch.

Thái Lan trợ giá cho người dân đi du lịch

Thái Lan trợ giá cho người dân đi du lịch

VOV.VN - Sau khi 2 triệu phòng nghỉ trợ giá đã được đặt hết, Thái Lan đang nghiên cứu bổ sung thêm 2 triệu phòng và trợ giá tour cho 1 triệu khách du lịch.