WHO cảnh báo nhiều biến chủng SARS-CoV-2 mới nguy hiểm lan rộng trên toàn cầu

VOV.VN - Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 15/7 cảnh báo sẽ có thêm nhiều biến chủng mới và nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 lan rộng trên toàn cầu, gây khó khăn cho cuộc chiến chống đại dịch.

Lời cảnh báo mới của WHO là một tin buồn đối với những nước đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 do các biến thể mới, trong đó có biến thể Delta được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ.

“Đại dịch còn lâu mới kết thúc”, Ủy ban khẩn cấp của WHO cảnh báo trong một tuyên bố ngày 15/7 sau cuộc họp một ngày trước đó.

Chủ tịch Ủy ban khẩn cấp của WHO Didier Houssin thừa nhận rằng “các xu hướng gần đây rất đáng lo ngại”.

Một năm rưỡi sau khi WHO lần đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, cấp độ cảnh báo cao nhất, “chúng ta vẫn đang chạy theo loại virus này và nó cũng đang đuổi theo chúng ta”.

Hiện nay, 4 biến thể đáng lo ngại của virus SARS-CoV-2 đang nổi bật trong bức tranh đại dịch toàn cầu gồm Alpha, Beta, Gamma và đặc biệt là biến thể có tốc độ lây lan nhanh Delta.

Tuy nhiên, ủy ban cảnh báo rằng những điều tồi tệ hơn vẫn còn ở phía trước, đồng thời nhấn mạnh, các biến thể mới nguy hiểm hơn có thể xuất hiện và lây lan trên toàn cầu, đem lại nhiều thách thức cho cuộc chiến chống đại dịch.

WHO tuyên bố các biến thể mới này là “đáng lo ngại” vì chúng được nhận định là có khả năng lây truyền nhanh hơn, gây tử vong cao hơn và thậm chí có thể vượt qua hàng rào bảo vệ của vaccine.

Đại dịch vẫn là một thách thức toàn cầu trong khi các nước lại có các nhu cầu xã hội, kinh tế và y tế khác nhau. Những nước được tiếp cận vaccine và có hệ thống y tế tiên tiến đang phải chịu sức ép phải mở cửa xã hội. Trong khi đó, những nước có nguồn vaccine hạn chế lại đang phải chứng kiến làn sóng lây nhiễm mới, gặp nhiều khó khăn về kinh tế và trong một số trường hợp còn khiến bất ổn xã hội gia tăng.

Điều này khiến các nước ngày càng có những quyết sách khác biệt để giải quyết những nhu cầu của quốc gia và gây cản trở cách tiếp cận thống nhất trên toàn cầu trong ứng phó đại dịch.

Việc sử dụng khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay thường xuyên và giưa không gian trong nhà thông thoáng vẫn là những yếu tố quan trọng làm hạn chế sự lây lan dịch Covid-19.

Các chuyên gia WHO cũng nhấn mạnh cần phải tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số mỗi nước trước tháng 9/2021 và các nước giàu cần phải chia sẻ vaccine cho các nước nghèo hơn.

“Các nước đã tiêm chủng cho nhóm dân số ưu tiên của mình và họ được khuyến khích chia sẻ vaccine với những nước bị hạn chế trong việc tiếp cận vaccine trước khi mở rộng chương trình tiêm chủng toàn quốc cho các nhóm có nguy cơ thấp hơn”, các chuyên gia WHO khuyến cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa
Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa

VOV.VN - Ấn Độ vẫn đang “chật vật” kiểm soát sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại nước này. Các chuyên gia y tế bang Uttar Pradesh đang theo dõi sát những ảnh hưởng của biến thể Delta Plus thì lại thêm lo ngại chủng đột biến kép Kappa có thể nguy hiểm ngang biến thể Delta.

Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa

Ấn Độ chật vật kiểm soát Covid-19, lại thêm cảnh báo đỏ chủng đột biến kép Kappa

VOV.VN - Ấn Độ vẫn đang “chật vật” kiểm soát sự bùng phát nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại nước này. Các chuyên gia y tế bang Uttar Pradesh đang theo dõi sát những ảnh hưởng của biến thể Delta Plus thì lại thêm lo ngại chủng đột biến kép Kappa có thể nguy hiểm ngang biến thể Delta.

WHO: Lợi ích của vaccine công nghệ mRNA vượt xa nguy cơ biến chứng tim hiếm gặp
WHO: Lợi ích của vaccine công nghệ mRNA vượt xa nguy cơ biến chứng tim hiếm gặp

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa khẳng định lợi ích của vaccine dùng công nghệ mRNA vượt xa nguy cơ xảy ra các biến chứng tim rất hiếm gặp sau tiêm.

WHO: Lợi ích của vaccine công nghệ mRNA vượt xa nguy cơ biến chứng tim hiếm gặp

WHO: Lợi ích của vaccine công nghệ mRNA vượt xa nguy cơ biến chứng tim hiếm gặp

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa khẳng định lợi ích của vaccine dùng công nghệ mRNA vượt xa nguy cơ xảy ra các biến chứng tim rất hiếm gặp sau tiêm.

Delta đã trở thành biến chủng chủ đạo ở Mỹ
Delta đã trở thành biến chủng chủ đạo ở Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ mới đây cho biết, Delta, biến chủng SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, hiện đang là biến chủng chủ đạo ở Mỹ.

Delta đã trở thành biến chủng chủ đạo ở Mỹ

Delta đã trở thành biến chủng chủ đạo ở Mỹ

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ mới đây cho biết, Delta, biến chủng SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Ấn Độ, hiện đang là biến chủng chủ đạo ở Mỹ.