WHO cảnh báo thế giới đang xem nhẹ đại dịch Covid-19

VOV.VN - “Thế giới đang xem nhẹ việc virus SARS-CoV-2 lây lan, khi không chú trọng đến việc xét nghiệm. Điều này sẽ khiến thế giới không thể xác định rõ tương lai phía trước”, WHO đánh giá trong bối cảnh nhiều quốc gia xem xét gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế vì Covid-19.

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi các quốc gia duy trì giám sát các ca mắc Covid-19, khi tỷ lệ xét nghiệm đã giảm từ 70-90%, bất chấp sự lây lan nhanh của các biến thể dòng Omicron.

 “Khi nhiều quốc gia giảm xét nghiệm, WHO ngày càng nhận được ít thông tin hơn về sự lây truyền. Điều này khiến thế giới ngày càng mù mịt trước nguy cơ lây nhiễm và sự tiến hóa của virus. Tuy nhiên, virus SARS-CoV-2 sẽ không biến mất chỉ vì các quốc gia ngừng tìm kiếm nó. Nó vẫn đang lây lan, biến hóa và tiếp tục khiến nhiều người tử vong. Mối đe dọa về một biến thể nguy hiểm mới vẫn hiện hữu bất chấp xu hướng tử vong đã giảm. Chúng ta không thể biết được hậu quả lâu dài của việc lây lan dịch bệnh ở những người sống sót”.

Theo báo cáo của WHO, vẫn có hơn 15.000 ca tử vong hàng tuần vì Covid-19, dù đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3/2020. Tiến sĩ Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO khẳng định, thực tế đại dịch vẫn đang hoành hành và thế giới vẫn chưa thoát khỏi đại dịch.

Tuyên bố của WHO được đưa ra cùng ngày khi Liên minh châu Âu chuẩn bị ra tuyên bố thoát khỏi giai đoạn khẩn cấp của đại dịch Covid-19 và bước vào một giai đoạn mới. Đây có thể là một bước ngoặt của EU khi khối này chứng kiến tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do đại dịch đang giảm dần, một phần do biến thể Omicron ít độc lực hơn biến thể trước đó và nhờ khả năng miễn dịch của hơn 70% dân số. Dự kiến, EU sẽ ra tuyên bố quan trọng này trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, các nước thành viên khối tuyên bố sẵn sàng áp dụng trở lại các biện pháp khẩn cấp nếu cần thiết.

Hôm qua, Đan Mạch cũng thông báo sẽ tạm dừng chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 trên diện rộng vào giữa tháng 5 tới. Quyết định dựa trên đánh giá tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và mức độ bao phủ tiêm chủng cao và việc kiểm soát dịch bệnh đang ở “vị thế tốt”.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cũng ra tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp do dịch Covid-19 và khẳng định đại dịch gần như đã biến mất ở quốc gia này. Theo nhà lãnh đạo Mexico, số ca mắc và tử vong do Covid-19 tại quốc gia này ngày càng giảm, do đó mặc dù vẫn tiếp tục giải quyết những vấn đề liên quan đến đại dịch, song Mexico sẽ chuyển sang tập trung vào tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.

Trong khi đó, hôm nay, Ủy ban chuyển tiếp của chính phủ mới ở Hàn Quốc đã công bố “Lộ trình 100 ngày đối phó khẩn cấp với dịch Covid-19”, bắt đầu tính từ ngày chính phủ ra mắt vào ngày 10/5 tới. Động thái của chính phủ mới của Hàn Quốc được đưa ra sau khi nhiều chuyên gia dự báo về khả năng cao sẽ xuất hiện biến thể mới, làm dịch bệnh tái bùng phát mạnh. Do đó, chính phủ cần xây dựng chương trình để sẵn sàng đối phó.

Tại châu Á, một điểm nóng dịch bệnh được chú ý nhiều thời gian qua là thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, số ca mắc và tử vong vì Covid-19 cũng đang có xu hướng giảm dần, do các biện pháp phòng dịch mạnh tay của chính quyền địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

WHO cảnh báo khả năng virus SARS-CoV-2 tiếp tục “biến hình” trong tương lai
WHO cảnh báo khả năng virus SARS-CoV-2 tiếp tục “biến hình” trong tương lai

VOV.VN - Các nước châu Á tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc các biến thể tái tổ hợp khác nhau của virus SARS-CoV-2, sau khi hàng trăm ca mắc được phát hiện ở châu Âu trước đó. WHO đã phải đưa ra cảnh báo về những biến thể của virus SARS-CoV-2 có thể đe dọa đến sức khỏe của con người  trong tương lai.

WHO cảnh báo khả năng virus SARS-CoV-2 tiếp tục “biến hình” trong tương lai

WHO cảnh báo khả năng virus SARS-CoV-2 tiếp tục “biến hình” trong tương lai

VOV.VN - Các nước châu Á tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc các biến thể tái tổ hợp khác nhau của virus SARS-CoV-2, sau khi hàng trăm ca mắc được phát hiện ở châu Âu trước đó. WHO đã phải đưa ra cảnh báo về những biến thể của virus SARS-CoV-2 có thể đe dọa đến sức khỏe của con người  trong tương lai.

WHO: 65% dân số châu Phi mắc Covid-19
WHO: 65% dân số châu Phi mắc Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, có tới 65% người dân ở châu Phi đã mắc Covid-19 và số trường hợp mắc thực tế có thể nhiều hơn gần 100 lần so với con số được báo cáo.

WHO: 65% dân số châu Phi mắc Covid-19

WHO: 65% dân số châu Phi mắc Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới ước tính, có tới 65% người dân ở châu Phi đã mắc Covid-19 và số trường hợp mắc thực tế có thể nhiều hơn gần 100 lần so với con số được báo cáo.

Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine
Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ cung cấp hàng nghìn liều thuốc kháng virus để đáp ứng nhu cầu điều trị HIV ở Ukraine trong vòng 12 tháng tới.

Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine

Bất chấp chiến sự, WHO cung cấp hàng nghìn liều thuốc điều trị HIV cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 5/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết sẽ cung cấp hàng nghìn liều thuốc kháng virus để đáp ứng nhu cầu điều trị HIV ở Ukraine trong vòng 12 tháng tới.