WHO đề nghị Indonesia giúp thu hẹp khoảng cách tài chính trong phòng chống Covid-19

VOV.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đề nghị Indonesia giúp thu hẹp khoảng cách tài chính trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trong năm nước này làm Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Trong cuộc họp báo hôm qua (10/12), ông Bruce Aylaward, cố vấn cấp cao của WHO, cho biết việc tăng tốc cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trong năm 2022 đòi hỏi thêm một khoản đầu tư trị giá 23 tỷ USD. Đây là khoản đầu tư cấp bách cần được Indonesia nêu ra để Nhóm G20 giải quyết trong nhiệm kỳ Chủ tịch G20 của Indonesia.

Ông Bruce Aylaward bày tỏ tin tưởng với thành tích đóng góp đáng kể cho nền kinh tế toàn cầu, các nước thành viên G20 có thể tài trợ cho khoản đầu tư này. Theo ông, sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ không thể kéo dài nếu thế giới không giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong xử lý dịch bệnh Covid-19.

Ông Bruce Aylaward nhấn mạnh khoản đầu tư hàng chục tỷ USD phải được sử dụng để thu hẹp khoảng cách tài chính hiện tại, vốn đang gây ra sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine ngừa Covid-19, cũng như nỗ lực phục hồi không đồng đều giữa các nước có thu nhập cao và thấp. Theo đó, khoản đầu tư này cần được phân phối để các nước đang phát triển có thể đạt được tiêu chuẩn cao về xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị Covid-19.  

Hiện tại, nhiều nước đang phát triển có tỷ lệ tiêm ngừa Covid-19 dưới 40%, trong khi WHO yêu cầu các nước phải tiêm liều vaccine thứ hai cho 40% tổng dân số vào cuối năm nay. Cố vấn Bruce Aylaward cảnh báo những nước tiêm chủng yếu nhất sẽ chính là nơi các biến thể virus SARS-CoV-2 lợi dụng tấn công và gây ra những hệ lụy mới.

Được thành lập vào cuối những năm 1990, trong những năm gần đây, G20 từ một tổ chức quốc tế chuyên ứng phó với các cuộc khủng hoảng tài chính đã trở thành một diễn đàn giải quyết các vấn đề cấp bách như tiếp cận vaccine toàn cầu, xử lý dịch bệnh... Trên cương vị Chủ tịch G20 năm 2022, Indonesia đã đưa ra chủ đề cốt lõi là “Cùng nhau phục hồi, phục hồi mạnh mẽ hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình
Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân sự và tăng cường năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình

Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân viên gìn giữ hòa bình

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết Indonesia cam kết đóng góp bổ sung 1.000 nhân sự và tăng cường năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Indonesia tái khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy nền dân chủ
Indonesia tái khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy nền dân chủ

VOV.VN - Tại Diễn đàn Dân chủ Bali diễn ra ngày 9/12, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo tái khẳng định cam kết của nước này trong việc thúc đẩy nền dân chủ ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Indonesia tái khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy nền dân chủ

Indonesia tái khẳng định cam kết trong việc thúc đẩy nền dân chủ

VOV.VN - Tại Diễn đàn Dân chủ Bali diễn ra ngày 9/12, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo tái khẳng định cam kết của nước này trong việc thúc đẩy nền dân chủ ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Indonesia đẩy nhanh việc mở lại lớp học trực tiếp
Indonesia đẩy nhanh việc mở lại lớp học trực tiếp

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia đang hối thúc các bên liên quan đẩy nhanh việc mở lại các lớp học trực tiếp.

Indonesia đẩy nhanh việc mở lại lớp học trực tiếp

Indonesia đẩy nhanh việc mở lại lớp học trực tiếp

VOV.VN - Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia đang hối thúc các bên liên quan đẩy nhanh việc mở lại các lớp học trực tiếp.