Xả súng kinh hoàng tại trường học Mỹ, 28 người thiệt mạng

(VOV) - Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em, khi ngày 14/12 một kẻ đã xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ở thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut của Mỹ. Trường tiểu học này có các lớp từ mẫu giáo đến lớp 4 cho học sinh từ 5 đến 10 tuổi. Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Gia đình nạn nhân bàng hoàng khi biết tin về vụ xả súng (Ảnh: Fox News)


Các kênh truyền hình CBS News và ABC News dẫn thông tin từ cảnh sát Mỹ cho biết vụ xả súng xảy sáng ngày 14/12 theo giờ Mỹ, tức tối qua theo giờ Hà Nội. Sau vụ xả súng toàn bộ các trường công lập của thành phố Newtown đã đóng cửa.

Các hình ảnh trên truyền hình Mỹ cho thấy cảnh sát và xe cứu thương được triển khai tại hiện trường, trong khi các phụ huynh đang đổ xô về phía ngôi trường để tìm con. Theo kênh truyền hình CNN, Hiệu trưởng và bác sĩ tâm lý của trường tiểu học Sandy Hook nằm trong danh sách những nạn nhân thiệt mạng. Các thông tin cũng cho biết ít nhất một giáo viên bị thương, trong khi một số trẻ em được đưa ra khỏi ngôi trường với những vết thương nặng.

Theo CBS News, sát thủ trong vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook là phụ huynh của một học sinh. Đài phát thanh WABC của Mỹ cũng cho biết, kẻ thực hiện vụ xả súng đã chết. Tên này khoảng 24 tuổi và có mặc áo chống đạn. Hiện cũng chưa có thông tin xác nhận về kẻ thứ 2 tham gia vụ xả súng, tuy nhiên, một số kênh truyền hình địa phương cho biết, cảnh sát đã bắt giữ một kẻ tình khi tại khu rừng gần trường tiểu học Sandy Hook.

Cảnh sát Connecticut cho biết họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp thông báo về vụ xả súng lúc 9 giờ 41 sáng (giờ địa phương). Quan chức cảnh sát Connecticut Paul Vance cho biêt: “Những người thiệt mạng có cả học sinh và nhân viên của trường. Kẻ thực hiện vụ xả súng đã chết bên trong tòa nhà của trường học. Lực lượng cảnh sát thành phố Newtown và các cơ quan chức năng khác đang cùng phối hợp để điều tra vụ xả súng này”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ngay lập tức liên lạc với Thống đốc tiểu bang Connecticut Dan Malloy và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ  Mueller về vụ xả súng kinh hoàng này.

Phát biểu với báo giới, vài giờ sau khi xảy ra xả súng. Tổng thống Obama nói: "Chúng ta đã từng trải qua rất nhiều thảm kịch trong vài năm trở lại đây. Với vụ xả súng tại Connecticut, không phải với cương vị là một Tổng thống mà tôi cũng như bao bậc phụ huynh khác. Chắc hẳn không có người cha người mẹ nào lại không cảm thấy đau xót như tôi lúc này. Phần lớn những nạn nhân của tấn công này là trẻ em, mới chỉ ở độ tuổi lên 5 lên 10, với cả tương lai rộng mở phía trước. Có cả những thầy cô giáo và các nhân viên nhà trường, những hết lòng vì trẻ em cũng là nạn nhân của hành động tội ác này”.

Vụ tấn công trường tiểu học Sandy Hook  là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trong năm nay, Mỹ đã chứng kiến nhiều vụ xả súng nghiêm trọng, trong đó, có vụ tấn công tại rạp chiếu phim ở Colorado hồi tháng 7, làm 12 người chết và 58 người khác bị thương. Không đầy 3 tuần sau đó, tiếp tục có thêm 7 người thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại một đền thờ đạo Sikh tại thành phố Milwaukee thuộc bang miền Bắc Wisconsin.

Liên tiếp trong tháng 10 người vừa qua, người dân Mỹ đã phải bàng hoàng với các thông tin về các vụ bắn giết bừa bãi tại bang Wisconsin, Louisiana, California và Georgia. Những vụ việc này đã đổ thêm dầu cho cuộc tranh luận về việc Mỹ có cần những bộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xả súng tại New York không liên quan khủng bố
Vụ xả súng tại New York không liên quan khủng bố

Số người thương vong cụ thể hiện chưa rõ ràng do các nguồn tin đưa rất khác nhau.

Vụ xả súng tại New York không liên quan khủng bố

Vụ xả súng tại New York không liên quan khủng bố

Số người thương vong cụ thể hiện chưa rõ ràng do các nguồn tin đưa rất khác nhau.

Lại xả súng trong siêu thị ở Mỹ, 3 người chết
Lại xả súng trong siêu thị ở Mỹ, 3 người chết

Hung thủ đã bắn chết 2 đồng nghiệp cùng làm trong siêu thị rồi tự sát.

Lại xả súng trong siêu thị ở Mỹ, 3 người chết

Lại xả súng trong siêu thị ở Mỹ, 3 người chết

Hung thủ đã bắn chết 2 đồng nghiệp cùng làm trong siêu thị rồi tự sát.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ
Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

Xả súng trong ngày bầu cử Tổng thống Mỹ

(VOV) - Hung thủ đã bắn vào 4 đồng nghiệp tại một nhà máy ở Fresno trước khi tự bắn vào mình.

Obama chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại đền thờ đạo Sikh
Obama chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại đền thờ đạo Sikh

Lời chia buồn của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh lại vừa xảy ra một vụ xả súng ở vũ trường Teaser, ngoại ô thành phố Dothan, thuộc bang Alabama.

Obama chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại đền thờ đạo Sikh

Obama chia buồn với các nạn nhân vụ xả súng tại đền thờ đạo Sikh

Lời chia buồn của ông Obama được đưa ra trong bối cảnh lại vừa xảy ra một vụ xả súng ở vũ trường Teaser, ngoại ô thành phố Dothan, thuộc bang Alabama.

Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ
Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ trong vụ xả súng này.

Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ

Xả súng tại một bữa tiệc Halloween ở Mỹ

(VOV) -Ít nhất 3 người đã bị bắt giữ trong vụ xả súng này.

Xả súng ở Mỹ, 3 người thiệt mạng
Xả súng ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

(VOV) - Hung thủ tên là Brown Deer, 45 tuổi và động cơ gây án là do mâu thuẫn cá nhân với chủ cửa hiệu Spa.

Xả súng ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

Xả súng ở Mỹ, 3 người thiệt mạng

(VOV) - Hung thủ tên là Brown Deer, 45 tuổi và động cơ gây án là do mâu thuẫn cá nhân với chủ cửa hiệu Spa.

Thêm hai vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ
Thêm hai vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ

(VOV) - 5 người bị thương được đưa tới các bệnh viện địa phương và 1 người đã tử vong

Thêm hai vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ

Thêm hai vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ

(VOV) - 5 người bị thương được đưa tới các bệnh viện địa phương và 1 người đã tử vong